Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn cạnh điếm canh đê

Minh Ngọc ,
Chia sẻ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê, lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa vào trạm y tế sơ cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20' ngày 29/11, Công an xã Tuấn Việt nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện trẻ sơ sinh khi cơ thể đã tím tái bị bỏ rơi tại thôn Cam Đông thuộc địa bàn xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn cạnh điếm canh đê ở Hai Dương - Ảnh 1.

Bé trai được phát hiện trong điếm canh đê nơi vắng vẻ người qua lại.

Tối 29/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã Tuấn Việt, cho biết, tại thời điểm phát hiện, bé sơ sinh nằm cạnh điếm canh đê, bé còn nguyên dây rốn, sức khỏe trong tình trạng cơ thể tím tái.

Đại diện Công an xã Tuấn Việt cho biết, xác định sức khỏe của bé trai không được tốt, Công an xã đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa cháu về trạm y tế xã để tiến hành ủ ấm, sơ cứu ban đầu giúp cháu ổn định tình hình sức khỏe.

Phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn cạnh điếm canh đê ở Hai Dương - Ảnh 2.

Lực lượng Công an nhanh chóng đưa bé trai bằng xe chuyên dụng về trạm y tế để tiến hành sơ cứu và sưởi ấm cho cháu bé (Ảnh: Công an xã Tuấn Việt)

Kiểm tra ban đầu cho thấy, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi không dị hình, dị tật, cân nặng 3,8 kg, còn nguyên dây rốn, được cuốn bằng 2 khăn mặt và không có quần áo, tài sản gì.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho người tạm nhận nuôi. Đồng thời có thông báo để người thân của bé đến nhận cháu bé.

Chia sẻ