Phát hiện bất ngờ về cây nấm có khả năng "hô mưa gọi gió"

Thùy Dương,
Chia sẻ

Những cây nấm tuy nhỏ bé nhưng thực ra lại mang trong mình phép màu có thể “hô mưa gọi gió”.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Nicholas Money - giáo sư thực vật học trường Đại học Miami (Mỹ) được công bố trên tạp chí PLOS ONE tuần trước, đưa ra gợi ý rằng nấm có thể tạo ra mưa.

Thực tế, một cây nấm điển hình có thể phát tán hàng chục ngàn bào tử vào không khí mỗi giây. Trong môi trường ẩm ướt, những giọt chất lỏng có thể hình thành trên bề mặt của bào tử ngay cả khi nó đã bay vào không gian. Từng giọt nhỏ này cứ lớn dần, lớn dần  lên cho đến khi nó tạo ra những giọt mưa.
 
Nấm gây mưa bằng cách phát tán hàng chục ngàn bao tử chứa chất lỏng vào không khí.

Hầu hết những nhà nghiên cứu nấm đều cho rằng giọt chất lỏng sẽ ngừng hoạt động khi bào tử được phát tán vào khí quyển. Tuy nhiên, giáo sư Money đã chứng minh điều ngược lại. Theo ông, phát hiện này cho thấy nấm đã tiến hóa một cách tuyệt vời, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân bằng cách tạo ra những hạt mưa để giúp mình phát triển.

 “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của nghiên cứu này là nâng cao nhận thức của con người về mối quan hệ nhạy cảm giữa đa dạng sinh học với cách thế giới đang vận hành trong một khuôn mẫu có sự ảnh hưởng của con người”
, giáo sư Money cho biết.
 
Giáo sư Money hi vọng phát hiện của mình sẽ nâng cao nhận thức của con người về loài nấm và đa dạng sinh học nói chung.

“Nếu chúng ta chặt phá rừng hoặc làm tổn hại đến quần thể nấm, điều này không chỉ ảnh hưởng đến các loại nấm, mà sau cùng là ảnh hưởng đến chính loài người chúng ta”, Money nói thêm.

Arturo Casadevall - một nhà sinh vật học chuyên ngành nấm tại Đại học Johns Hopkins, người không tham gia vào nghiên cứu này, đồng tình: “Bào tử nấm đang rất phổ biến. Chúng được tạo ra bởi tính chất lan truyền tự nhiên trong không khí. Thế giới của nấm đang bị lãng quên, nhưng điều này có khi lại là bằng chứng cho thấy chúng có một vị trí quan trọng hơn mọi người vẫn nghĩ”.

(Nguồn: Huffingtonpost)

Chia sẻ