Pháp xác nhận có trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19

HH,
Chia sẻ

Người đàn ông này nhập viện tại bệnh viện Bichat ở phía bắc Paris vào ngày 25 tháng 1, cùng với đó là các biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn mới đây cho biết, một du khách Trung Quốc lớn tuổi đã tử vong vì nhiễm virus corona mới Covid-19 ngay tại đất nước này. Người đàn ông 80 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc tử vong trên đất Pháp đánh dấu trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 bên ngoài châu Á.

Người đàn ông này đã đến Pháp vào ngày 16 tháng 1, sau đó nhập viện tại bệnh viện Bichat ở phía bắc Paris vào ngày 25 tháng 1, cùng với đó là các biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng.

Bà Agnes Buzyn cho biết, bà được thông báo vào ngày 14/2, khách du lịch đến từ Trung Quốc đã tử vong do nhiễm virus corona mới Covid-19. Con gái của bệnh nhân cũng phải nhập viện cách ly nhưng hiện đã hồi phục sức khỏe.

Pháp xác nhận có trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Người đàn ông 80 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc tử vong trên đất Pháp đánh dấu trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 bên ngoài châu Á.

Cho đến nay, ngoài Pháp, chỉ có 3 bệnh nhân tử vong do virus corona mới Covid-19 ở bên ngoài Trung Quốc đại lục là Phillipines, Hong Kong và Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận 11 trường hợp nhiễm Covid-19 trong tổng số hơn 67.000 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Phần lớn những người nhiễm virus gây dịch viêm phổi cấp là ở Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Covid-19 đã giết chết hơn 1.500 người trên thế giới.

Ca tử vong ở Pháp xảy ra vào thời điểm nhóm người có quốc tịch Pháp đầu tiên di tản khỏi Vũ Hán được xuất viện sau 2 tuần cách ly tại một khu nghỉ mát bên bờ biển. Nhóm gồm 181 người không được phép tiếp xúc vật lý với thế giới bên ngoài trong suốt thời gian ủ bệnh theo ước tính, trong khi họ đang ở khu nghỉ dưỡng ở Carry-le-Rouet trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp.

Ông Zyltman, quan chức cấp cao của Hội Chữ thập đỏ Pháp cho biết, trước khi rời đi, mỗi thành viên của nhóm đều nhận được giấy chứng nhận không nhiễm Covid-19 cũng như bất cứ loại virus nào. 44 người trong số họ đến khu nghỉ dưỡng, phần còn lại đến một trung tâm khác ở Aix-en-Provence gần đó, tất cả đều trong tình trạng được cách ly.

(Nguồn: SCMP)

Pháp xác nhận có trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

 

Chia sẻ