Phần Lan: Đàn ông tự ý gửi ảnh "khoe hàng" cho phụ nữ sẽ sớm phải đi tù

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Từ lâu, việc tự chụp chỗ đó rồi cố tình gửi cho phụ nữ bị coi là hành vi quấy rối tình dục ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo luật pháp hiện hành ở quốc gia Bắc Âu này, tội quấy rối tình dục chỉ bị thành lập nếu liên quan tới động chạm vào cơ thể. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đang mong mỏi mở rộng phạm vi bắt lỗi.

Theo đó, dự luật mới sẽ vạch ra các biện pháp trừng phạt đối với hình ảnh lõa lồ được gửi đi mà không có sự đồng thuận; quấy rối bằng lời nói và văn bản cũng vậy.

Phần Lan sẽ sớm bỏ tù những anh tự ý gửi ảnh "ấm chén" cho phụ nữ - Ảnh 1.

Theo Mail Online, luật sửa đổi có thể khiến thủ phạm ngồi tù tới 6 tháng.

Sami Kiriakos, cố vấn pháp lý tại Bộ Tư pháp Phần Lan, cho biết các luật mới có thể được đệ trình vào "một thời điểm nào đó trong năm tới" để Quốc hội bỏ phiếu chính thức.

Dự thảo luật cũng sẽ xem xét lại định nghĩa "quấy rối tình dục", bao gồm: Quấy rối bằng lời nói, hình ảnh hoặc tin nhắn hoặc chụp ảnh người khác nhưng để lộ bộ phận nhạy cảm. Bên cạnh mức phạt 6 tháng tù là phạt tiền.

Các động thái thay đổi luật ở Phần Lan được thúc đẩy sau nghiên cứu mở rộng của Plan International, tổ chức từ thiện về quyền trẻ em. Kết quả cho thấy, hơn 1/2 trong số 14.000 phụ nữ và bé gái được khảo sát đã bị quấy rối tình dục trực tuyến.

Mặt khác, khoảng 35% nữ giới Phần Lan trong độ tuổi 15 - 25 bị quấy rối bằng hình ảnh.

Phần Lan sẽ sớm bỏ tù những anh tự ý gửi ảnh "ấm chén" cho phụ nữ - Ảnh 2.

Nghiên cứu này đã dấy lên câu hỏi: Liệu việc quấy rối đã quá phổ biến ở Phần Lan? Với hầu hết nạn nhân là nữ, họ cần phải làm gì để bảo vệ mình?

Theo U.B

Chia sẻ