Ở tuổi 40, sau khi mất việc, tôi đã áp dụng 5 cách tiết kiệm tiền này để giúp cuộc sống dễ dàng hơn!

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Khi tôi đến tuổi 40, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã ổn định, nhưng bất ngờ phải chịu cú sốc thất nghiệp.

Sau khi mất việc, tôi bất ngờ bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc sống - tôi trở nên nghiện tiết kiệm tiền và không còn lo lắng về tình trạng thất nghiệp nữa!

Trong thời gian này, tôi đã tìm ra được 5 cách tiết kiệm tiền để cuộc sống không chỉ dễ dàng và đơn giản mà còn tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn.

Cách 1: Lập kế hoạch ngân sách chặt chẽ

Ở tuổi 40, sau khi mất việc, tôi đã áp dụng 5 cách tiết kiệm tiền này để giúp cuộc sống dễ dàng hơn! - Ảnh 1.

Sau khi mất việc, thu nhập hàng tháng của tôi không còn ổn định nữa, vì vậy việc lập ngân sách là đặc biệt quan trọng.

Tôi chia nhỏ các khoản chi cố định hàng tháng như tiền thuê nhà, tiện ích, hàng tạp hóa, v.v., sau đó đặt ra giới hạn hợp lý cho các khoản chi không cần thiết khác.

Mọi khoản chi tiêu đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng ngân sách, tránh lãng phí không cần thiết.

Nghĩ lại thời gian qua, tôi đã quá tùy tiện trong việc chi tiêu và không bao giờ nghĩ đến việc tiết kiệm tiền hay dành dụm tiền!

Ngoài ra còn có quan niệm rằng: Chỉ những người biết tiêu tiền mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nên cứ tiêu tiền một cách điên cuồng, dù sao thì tiền cũng sẽ quay trở lại!

Tôi không bao giờ mong đợi điều này!

Cách 2: Tự nấu ăn và làm một số vật dụng đơn giản

Ở tuổi 40, sau khi mất việc, tôi đã áp dụng 5 cách tiết kiệm tiền này để giúp cuộc sống dễ dàng hơn! - Ảnh 2.

Trước đây, tôi thường ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn về, không chỉ tốn kém mà còn không tốt cho sức khỏe.

Bây giờ, tôi đam mê nấu ăn cho chính mình.

Tôi đi chợ mỗi ngày để chọn những nguyên liệu tươi ngon và nấu chúng thật cẩn thận khi về nhà.

Tôi không chỉ tiết kiệm được nhiều chi phí thực phẩm mà còn tận hưởng niềm vui nấu ăn và ăn uống lành mạnh hơn.

Ngoài ra, tôi còn học cách tự làm một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày như chất tẩy rửa, nến thơm, v.v., vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm tiền.

Cách 3: Tiêu dùng hợp lý, tránh mua sắm theo cảm tính

Trước khi mua bất cứ thứ gì, tôi luôn tự hỏi mình ba câu hỏi:

- “Tôi có thực sự cần nó không?”.

- “Có sự thay thế nào không?”.

- “Không mua nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi không?”.

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ từ bỏ việc mua hàng một cách dứt khoát.

Đồng thời, tôi không còn mù quáng theo đuổi các thương hiệu và thời trang nữa mà tập trung vào chất lượng và tính thực dụng của sản phẩm.

Bây giờ, tủ đồ của tôi đầy những món đồ cơ bản cổ điển và đa năng, không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trước đây, khi tôi thấy thứ gì đó được bán hoặc giá rẻ, tôi sẽ vội vã mua nó. Nhà tôi sẽ đầy những thứ vô giá trị, và tôi không thể tìm thấy những thứ tôi thực sự cần!

Bây giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi!

Cách 4: Tìm việc làm bán thời gian và việc làm thêm

Mặc dù đang thất nghiệp nhưng tôi không thể để mình ngồi không.

Tôi đã sử dụng chuyên môn và sở thích của mình để tìm kiếm việc làm bán thời gian và cơ hội kiếm thêm thu nhập trực tuyến.

Ví dụ, tôi giỏi viết lách, vì vậy tôi sẽ tìm thêm việc viết content trên các mạng xã hội. Hay tôi thích đồ thủ công nên tôi làm một số đồ thủ công và bán chúng trực tuyến.

Mặc dù những khoản thu nhập thêm này không nhiều nhưng chúng cộng lại có thể đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm của tôi.

Lấp đầy thời gian của tôi bằng sở thích và bán sở thích của mình để đáp ứng nhu cầu cuộc sống!

Cách 5: Học cách đầu tư và quản lý tài chính

Ở tuổi 40, sau khi mất việc, tôi đã áp dụng 5 cách tiết kiệm tiền này để giúp cuộc sống dễ dàng hơn! - Ảnh 3.

Chỉ tiết kiệm tiền thôi là chưa đủ, bạn còn phải kiếm tiền nữa.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về kiến thức quản lý tài chính và đầu tư, đồng thời đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của mình vào các sản phẩm tài chính rủi ro thấp như quỹ, trái phiếu chính phủ, v.v.

Mặc dù lợi nhuận không cao nhưng ít nhất cũng có thể giúp duy trì và tăng giá trị tài sản.

Đồng thời, tôi cũng sẽ chú ý đến một số hoạt động khuyến mại và thông tin giảm giá, đồng thời sử dụng hợp lý điểm thẻ tín dụng và chương trình khuyến mại của đơn vị bán hàng để tiết kiệm tiền cho bản thân.

Nhờ 5 chiến lược tiết kiệm tiền này, cuộc sống của tôi không còn xa hoa và lãng phí như trước nữa mà tràn đầy sự ổn định và thỏa mãn.

Tôi không còn lo lắng về việc mất việc nữa mà thay vào đó trân trọng cuộc sống giản dị và trọn vẹn hiện tại hơn.

Tôi tin rằng miễn là tôi tiếp tục tiết kiệm tiền và lập kế hoạch cuộc sống hợp lý thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn!

Chia sẻ