Nuốt bong bóng để giảm 22kg, cách giảm cân mới bạn có dám thử không?

Luna,
Chia sẻ

Ai nghe chuyện nuốt bóng vào bụng cũng nghĩ đây là trò chơi dại, nhưng thực tế đã có những người giảm được đến hơn 22kg nhờ phương pháp giảm cân này.

Cân nặng luôn là nỗi ám ảnh! Người ta khao khát mong mỏi một viên thuốc thần kỳ gì đó có thể giúp họ giảm được cân mà không cần nhọc công luyện tập. Viên thuốc ấy (hay nói đúng hơn là viên thuốc giúp giảm cân một cách an toàn) mãi vẫn chưa thể xuất hiện. Nhưng thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã bào chế được một thứ khác có tác dụng tương tự, là một viên thuốc nhưng thật ra không chứa thuốc, mà là chứa một… quả bóng có thể bơm phồng lên.

nuốt bóng giảm cân
(Ảnh: Internet)

nuốt bóng giảm cân
(Ảnh: Internet)

Nếu được kê đơn “thuốc” này, bạn sẽ được yêu cầu nuốt một viên nang có gắn với một ống nhỏ. Khi viên nang đã xuống tới dạ dày của bạn, bác sỹ sẽ dùng ống này để bơm khí có nitrogen và làm nó căng lên (1 người có thể nuốt 3 quả trong khoảng thời gian 3 tháng.) Sau đó, ống được rút ra và quả bóng tròn căng nằm lại trong dạ dày của bạn, chiếm một phần không gian đủ để ngăn bạn không ăn thêm, ăn nhiều. Sau 6 tháng, các bác sỹ sẽ lấy những quả bóng này ra.

Phương pháp này đã được chấp thuận tại châu Âu và đang trong thời gian chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn. Trong khi chờ đợi sự phê chuẩn, các thử nghiệm đã được thực hiện tại Mỹ và qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy phương pháp này giúp bệnh nhân béo phì giảm được gần 7% trọng lượng cơ thể sau 6 tháng, so với những người uống giả dược chỉ giảm được khoảng 4%. Tuy vậy, điều thần kỳ này không phải là không đi kèm với tác dụng phụ - 90% đối tượng tham gia nghiên cứu bị nôn nao và đau bụng nhẹ.

Không chỉ thế, nhiều người đặt câu hỏi: đây liệu có phải là loại thuốc thần kỳ cho mong ước giảm cân? Thực tế thì đây không phải là cách làm đột phá vì trước đó đã có những “quả bóng” khác được phê chuẩn ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ - trong đó có chứa nước muối hoặc chỉ có tác dụng lừa dạ dày cảm thấy no - thậm chí tốt hơn quả bóng chứa khí.

Những quả bóng khí này nhìn chung cũng chỉ được giới thiệu cho những người có chỉ số BMI ở mức 30-40 - tức ở mức béo phì. Và dù sao thì việc có những thứ không tự nhiên ở trong cơ thể mình cũng không phải là ý kiến hấp dẫn, vậy nên nếu bạn không đặc biệt bị thừa cân và không cần giảm đi một khối lượng cân nặng đáng kể, tốt nhất hãy đi theo con đường chính đạo ăn uống, vận động thường xuyên - đó vừa là cách giảm cân đỡ đáng sợ hơn, vừa tốt hơn một cách toàn diện cho sức khỏe của bạn đấy!

Theo womenshealthmag
Chia sẻ