Nếu chính mẹ là người trực tiếp tập cho bé bú bình thì chưa chắc bé đã hợp tác.
Thông tin những bình sữa làm từ nhựa polypropylene giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa trong quá trình tiệt trùng và pha sữa công thức cho trẻ em những ngày qua đã khiến các mẹ bỉm sữa đặc biệt lo lắng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy có hàng triệu hạt vi nhựa lẫn trong nước. Điều đáng nói là cho dù thay nước này bằng sữa, nước khử ion hay nước máy thì đều ra kết quả giống nhau.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 30.000 trẻ em ở 16 quốc gia châu Âu trong một thời gian dài. Kết quả cho thấy những đứa trẻ được bú mẹ hoàn toàn ít gặp các vấn đề liên quan đến cân nặng khi lớn lên.
Các chuyên gia đã tiết lộ rằng họ bị "sốc" khi nhìn thấy những hình ảnh này.
Hàm lượng đường trong một số loại sữa công thức lên đến 8,7gram/100ml, trong khi một lon nước ngọt ví dụ như Fanta chỉ chứa 4,6gram đường.
Các chuyên gia đã tiết lộ nguy cơ mà trẻ ăn sữa công thức sẽ phải đối mặt, điều này chắc chắn sẽ làm các mẹ bất ngờ.
Dưỡng chất này sẽ giúp trẻ phát triển trí não, tăng cường hệ miễn dịch, giảm 89% tỷ lệ viêm tai giữa, 34% số ngày bệnh và 46% nguy cơ tiêu chảy.
Uống nhầm sữa công thức giả tiềm ẩn những mối hiểm họa gì? Bà mẹ này đã có một trải nghiệm đáng sợ khi cậu con trai của cô bị nôn mửa nghiêm trọng và phải nhập viện ngay lập tức…
Jessica Wilson tạo ra một làn sóng tranh luận sau khi chia sẻ thí nghiệm khoa học của mình để khẳng định tác dụng đánh bại vi khuẩn vượt trội của sữa mẹ so với sữa công thức.