Bà mẹ khoe bí mật trong bình sữa giúp con ngủ xuyên đêm, ai ngờ lại nhận về toàn "gạch đá", các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo

HỒNG HẠNH,
Chia sẻ

Các chuyên gia đã tiết lộ rằng họ bị "sốc" khi nhìn thấy những hình ảnh này.

Đầu tháng 3 vừa qua, các bà mẹ trên mạng xã hội bỗng "phát sốt" khi một người mẹ tên là Alexis Delaney, đến từ New York (Mỹ), đăng lên facebook "khoe" về ý tưởng cho con ăn ngũ cốc trộn sữa mẹ bằng bình. Không chỉ vậy, bà mẹ này còn kể thêm rằng mỗi khi con không khỏe, chị đều sẽ trộn cả thuốc vào trong hỗn hợp đó rồi cho con bú, và lần nào nó cũng hoạt động hiệu quả.

Bà mẹ khoe bí mật trong bình sữa giúp con ngủ xuyên đêm, ai ngờ lại nhận về toàn "gạch đá", thậm chí các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1.

Chị Alexis đã trộn ngũ cốc, sữa mẹ và thuốc hạ sốt vào trong bình sữa cho con bú.

Được biết, bài viết này đã được chị Alexis đăng từ tháng 11/2019, nhưng bỗng nhiên đến tháng 3/2020, nó mới được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với 20.000 lượt share. Theo như bức hình chị Alexis chụp kèm với lời chú thích thì hôm đó con chị bị ốm, nên chị cho ngũ cốc trộn với sữa mẹ và thêm một ít thuốc hạ sốt vào bình để cho con bú.

Ngay lập tức, cư dân mạng chia ra làm 2 phe, tranh cãi nhau dữ dội. Một số bà mẹ gửi lời cảm ơn đến chị Alexis về mẹo nhỏ tuyệt vời này, vì nhờ có nó mà họ không phải thức đêm để dỗ hay cho con bú nữa, hoặc mỗi khi con mọc răng lười bú sữa, các mẹ sẽ làm theo cách này sẽ giúp con no lâu. Thậm chí, họ còn tiết lộ đã trộn sữa công thức với nước sốt táo, thịt gà, ngũ cốc, trái cây…

Bà mẹ khoe bí mật trong bình sữa giúp con ngủ xuyên đêm, ai ngờ lại nhận về toàn "gạch đá", thậm chí các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2.

Một số bà mẹ cho biết họ cũng cho con ăn ngũ cốc trộn với sữa bằng bình để giúp con no lâu, không thức giấc vào ban đêm.

Song, đại đa số cư dân mạng đều phản đối cách làm này.

- Tôi chưa bao giờ trộn ngũ cốc với sữa rồi cho vào bình sữa để con bú. Việc này không có giá trị dinh dưỡng. Điều quan trọng là bạn phải học cách yêu thương con, kể cả khi con khóc ban đêm, bởi vì đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại và nhớ lại những khoảnh khắc đó.

- Việc này thật là nguy hiểm. Đừng tự biến mình thành cha mẹ ngu ngốc như vậy chứ.

- Bình sữa không phải để đựng ngũ cốc.

Các chuyên gia nói gì về vấn đề này?

Bà mẹ khoe bí mật trong bình sữa giúp con ngủ xuyên đêm, ai ngờ lại nhận về toàn "gạch đá", thậm chí các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3.

Trẻ sơ sinh chỉ nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức được pha đúng quy định (Ảnh minh họa).

Theo thông tin khuyến cáo của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, trẻ sơ sinh chỉ nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức. Và việc cha mẹ "bổ sung" những thực phẩm khác vào sữa cho em bé bú có thể gây táo bón, mất nước và thiếu dinh dưỡng. Thậm chí, việc làm này còn gây nguy hiểm cho bé do ăn quá nhiều calo.

Bà Charlotte Stirling-Reed, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, nói: "Các bà mẹ không nên cho con ăn thức ăn đặc bằng bình. Vì hành động uống sữa rất khác với hành động uống thức ăn đặc. Do đó, ăn thức ăn cứng bằng bình có thể khiến cho trẻ bị mắc nghẹn.

Ngoài ra, sữa công thức cần phải được pha theo đúng tỷ lệ nước và sữa. Thế nên, khi mẹ cho thức ăn đặc vào bình thì sẽ rất khó để ước lượng được lượng nước/sữa cần cho vào trong bình để đạt chuẩn".

Đồng quan điểm với ý kiến này, chuyên gia tư vấn giấc ngủ trẻ em, cô Jill Irving chia sẻ thêm rằng bất cứ chuyên gia sức khỏe nào cũng khuyên bạn không nên cho con ăn thức ăn đặc bằng bình.

Cô Jill cho biết: "Lý do thứ nhất là nó có thể khiến trẻ bị nghẹn, lý do thứ hai là ăn quá nhiều sẽ làm bé tăng cân không phù hợp. Bên cạnh đó, không có gì đảm bảo rằng em bé sẽ ngủ ngon hơn khi được cho ăn thức ăn đặc bằng bình.

Thêm vào đó, cha mẹ không nên cho thêm bất kỳ loại thuốc vào bình sữa của con, trừ khi có chỉ định của bác sĩ y khoa. Vì nếu bạn cho thuốc vào mà con không bú hết thì bạn sẽ không biết được con đã uống được bao nhiêu thuốc. Tóm lại là không thêm bất kỳ thứ gì vào trong bình sữa của trẻ".

Thức dậy trong đêm là điều hoàn toàn tự nhiên ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chứ không phải vì con đói

Bà mẹ khoe bí mật trong bình sữa giúp con ngủ xuyên đêm, ai ngờ lại nhận về toàn "gạch đá", thậm chí các chuyên gia cũng phải lên tiếng cảnh báo - Ảnh 4.

Cô Bahee Van de Bor - chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa, là người sáng lập nên Trung tâm tư vấn dinh dưỡng UK Kids Nutrition, thừa nhận cô bị "sốc" khi nhìn thấy những bức ảnh này.

"Thêm thức ăn đặc vào bình sữa mẹ hoặc sữa công thức chỉ làm tăng nguy cơ mắc nghẹn ở trẻ em. Đồng thời, nó cũng làm tăng lượng calo mà các em bé nhận được. Điều này không liên quan gì đến việc giúp bé ngủ xuyên đêm.

Thông thường, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ tỉnh giấc hai đến ba lần trong đêm. Theo bản năng tự nhiên, người mẹ sẽ tỉnh theo và dỗ dành để ngăn không cho con khóc. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn hãy để con khóc một chút với sự vỗ về yêu thương, từ đó, con sẽ học được cách ngủ lại, học cách tự xoa dịu chính mình", cô Bahee nhắn nhủ đến các cha mẹ.

Chia sẻ