Nước hoa – ‘Vũ khí’ bí mật ngăn ngừa COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Vân,
Chia sẻ

Nhu cầu sử dụng nước rửa tay đã tăng đột biến kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Thổ Nhĩ Kỳ, dùng nước hoa thay thế nước rửa tay đã trở thành một thứ vũ khí bí mật giúp ngăn ngừa virus lây lan.

Nước hoa – ‘Vũ khí’ bí mật ngăn ngừa COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Người dân dùng nước rửa tay để phòng ngừa COVID-19 tại quảng trường Sultanahmet, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), tại Thổ Nhỹ Kỳ, xịt nước hoa vào tay từ lâu đã trở thành một thói quen không thể thiếu của nhiều người dân, từ việc đến tiệm cắt tóc, đi ăn nhà hàng hoặc thậm chí là khi đi xe buýt. Xịt nước hoa vào tay được coi là một hành động thể hiện lòng hiếu khách và đảm bảo vệ sinh tại một quốc gia luôn đề cao nghi thức này.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng, nhu cầu sử dụng nước hoa tại Thổ Nhĩ Kỳ lại càng gia tăng và trở thành một thứ “vũ khí” bí mật trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng nước hoa có nồng độ cồn cao rất hiệu quả trong việc giữ cho bàn tay và khuôn mặt luôn sạch sẽ. Do đó, xịt nước hoa có tác dụng sát khuẩn và giảm nguy cơ mắc COVID-19.

Vào đầu tháng 3, trước khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, nhiều người dân đã đổ xô đến xếp hàng dài bên ngoài các cửa hiệu bán nước hoa tại một khu chợ sầm uất của thành phố Istanbul, quận Eminou. Nhu cầu sử dụng tăng cao khiến hầu hết các cửa hàng và hiệu thuốc đều không còn hàng để bán.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên xịt nước hoa vào tay khi đi trên phố, trong khi các tài xế taxi cũng cung cấp nước hoa cho khách hàng của họ. Một hiệp hội ở thành phố phía Tây Bắc Izmit cũng đang phát nước hoa và bánh mì miễn phí cho người già.

Nước hoa – ‘Vũ khí’ bí mật ngăn ngừa COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Thói quen xịt nước hoa vào tay khi ra ngoài đã trở nên phổ biến với nhiều người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily News

Kể từ khi Bộ Y tế kêu gọi người dân sử dụng nước hoa để thay thế nước rửa tay chống lại virus, nhiều cửa hàng đã không có đủ nước hoa để bán. Nhà sản xuất nước hoa truyền thống hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, Eyup Sabri Tuncer, cho biết họ đã nhận được hàng chục nghìn đơn đặt hàng trong những tuần gần đây.

“Để có thể đảm bảo đủ lượng hàng để phân phối, chúng tôi đã tạm thời ngừng nhận các đơn hàng trực tuyến”, Atilla Ariman, đại diện công ty, cho biết. “Tôi tin rằng sử dụng nước hoa có thể khử trùng virus hiệu quả vì nó chứa cồn”, anh Ilyas Gocdu, một khách hàng mua nước hoa nói và cho biết anh đã sử dụng nước hoa nhiều gấp 3 lần so với trước đây.

Nhu cầu sử dụng nước hoa lớn đến nỗi thị trường chợ đen xuất hiện tràn lan các loại nước hoa và các chất khử trùng tay không rõ nguồn gốc. Cảnh sát Istanbul đã đột nhập vào một nhà máy sản xuất nước hoa vào tuần trước để tịch thu các sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

 - Ảnh 1.

Chia sẻ