Nửa cuối 2020 thiên tai bất thường, mùa đông sẽ đến sớm và lạnh kỷ lục

HẠ VŨ (T/H),
Chia sẻ

Trong nửa cuối năm 2020, tình hình thiên tai ở nước ta được dự đoán sẽ rất phức tạp, bất thường. Đặc biệt mùa đông năm nay được dự báo sẽ đến sớm hơn, kèm theo những đợt lạnh kỷ lục.

Sáng nay (13/7) đã diễn ra hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2020. Tại hội nghị, nhiều vấn đề về dự báo tình hình thiên tai, thời tiết 06 tháng còn lại năm 2020 đã được đưa ra thảo luận, Tuổi trẻ đưa tin. 

Nửa cuối 2020 thiên tai bất thường, mùa đông sẽ đến sớm và lạnh lỷ lục - Ảnh 1.

Mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn và rét kỷ lục.

Thông tin trên VOV, Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, những thay đổi về nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến 10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 05 cao hơn từ 1-2 độ C.

Sự thay đổi về nhiệt độ trong thời gian vừa qua "có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai năm 2020 sẽ phức tạp, khó lường", ông Khiêm nhận định.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mùa mưa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so TBNN và phức tạp hơn.

Sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía nam trong những tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.

Nửa cuối năm 2020, thiên tai bất thường, phức tạp, mùa đông đến sớm - Ảnh 1.

Mưa lũ tại Lai Châu khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, quốc lộ 4H bị chia cắt. Ảnh: Báo Lai Châu.

Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng đưa ra những nhận định về diễn biến thời tiết khu vực miền núi phía Bắc từ nay đến cuối năm.

“Năm 2020, có khả năng nước ta sẽ xuất hiện các đợt không khí lạnh sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, khả năng mùa đông ở Bắc bộ đến sớm và người dân sẽ được đón cái rét đầu mùa sớm hơn”, VOV dẫn lời ông Khiêm.

Không khí lạnh xuất hiện sớm kết hợp với áp thấp nhiệt đới, bão, sẽ làm tăng nguy cơ tạo nên các hình thái thời tiết nguy hiểm.

“Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông có thể gây mưa, lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, nhất là giai đoạn tháng 11 và tháng 12 năm 2020”, ông Khiêm nhận định.

Chia sẻ