Nữ y tá bị bệnh trĩ vì thói quen ăn uống những món bạn trẻ nào cũng thích

MÈO RÒM,
Chia sẻ

Mỗi khi đồng nghiệp trong phòng ban dùng bữa, họ đều mang theo cơm hộp có rau xanh, chỉ có mỗi Liên Hàn là thích ăn gà rán kèm theo một ly trà sữa.

Liên Hàn (20 tuổi) là y tá đang công tác tại bệnh viện Sinying Hospital. Thói quen của Liên Hàn là ăn gà rán và uống trà sữa. Mỗi khi đồng nghiệp trong phòng ban dùng bữa, họ đều mang theo cơm hộp có rau xanh, chỉ có mỗi Liên Hàn là thích ăn gà rán kèm theo một ly trà sữa.

Nữ y tá bị bệnh trĩ vì thói quen ăn uống những món bạn trẻ nào cũng thích - Ảnh 1.

Đồng nghiệp thường thấy Liên Hàn có biểu hiện lạ, cô ngồi một lát liền đứng dậy, cơ thể chao đảo, khi được hỏi thì Liên Hàn cho biết cô bị chướng bụng, nhưng vì đang bận chăm sóc cho bệnh nhân nên cô không thể vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

Một hôm, đồng nhiệp trong phòng nhìn thấy y tá Liên Hàn đứng một lát liền chạy vào nhà vệ sinh, nửa tiếng sau vẫn chưa thấy Liên Hàn trở lại, bác sĩ Chung Bội đã nhắn đồng nghiệp đi xem tình hình của Liên Hàn thế nào.

Đồng nghiệp của Liên Hàn chạy về báo cáo, Liên Hàn đang khóc nức nở trong nhà vệ sinh. Bác sĩ Chung Bội sau khi nắm rõ tình hình, liền biết tình huống dở khóc dở cười mà Liên Hàn đang gặp phải.

Bác sĩ Chung Bội giải thích: Do đặc thù công việc bận rộn, y tá Liên Hàn sợ trì hoãn thời gian nên cô ấy đã cố gắng rặn khi đi vệ sinh, không ngờ cô ấy bị sa búi trĩ.

Sau khi tiếp nhận trường hợp của y tá Liên Hàn, bác sĩ khoa ngoại Lâm Quân cho biết: Y tá Liên Hàn bị bệnh trĩ, tình trạng rất nghiêm trọng nên cô ấy phải tiến hành phẫu thuật, cô ấy cần phải thay đổi thói quen ăn uống, cắt giảm gà rán, trà sữa, vận động nhiều hơn.

Nữ y tá bị bệnh trĩ vì thói quen ăn uống những món bạn trẻ nào cũng thích - Ảnh 2.

Bác sĩ Lâm Quân giải thích: Bệnh táo bón, bệnh trĩ thường gặp ở các đối tượng là những người đứng lâu, ngồi lâu, phụ nữ mang thai, người béo phì. Nếu bệnh nhân cảm thấy chảy máu hậu môn, ngứa hậu môn hoặc có cảm giác dị thường thì nên đến ngay bệnh viện kiểm tra. 

Lời khuyên dành cho mọi người là nên uống nhiều nước, ăn rau củ quả, thực phẩm nhiều chất xơ, tránh ăn thực phẩm cay, tránh tư thế ngồi lâu, đứng lâu, cần vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng hợp lý và đi vệ sinh vào khung giờ cố định để ngăn ngừa bệnh táo bón, bệnh trĩ.

Triệu chứng của bệnh trĩ

Bệnh trĩ do dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ (hay sự phình tĩnh mạch) ở mô xung quanh hậu môn, gây viêm sưng hoặc xuất huyết. Bệnh trĩ thường xảy ra ở người có thói quen ăn uống không tốt (ăn ít chất xơ, rau quả); bị táo bón kinh niên; công việc ít đi lại; phụ nữ mang thai; do di truyền... Người mắc bệnh trĩ mới đầu chỉ có cảm giác ngứa rát đôi chút, lâu dần sẽ đi ngoài ra máu và đau rát nhiều hơn.

Y học hiện đại chia bệnh trĩ chia làm 3 loại: trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Những biểu hiện rõ rệt ở trĩ là chảy máu và sa búi trĩ. Chảy máu là triệu chứng có sớm và thường gặp nhất. Người bệnh sẽ phát hiện khi nhìn thấy máu ở giấy chùi vệ sinh hoặc thấy vài tia máu nhỏ dính vào thỏi phân rắn.

Về sau mỗi khi táo bón, máu chảy thành giọt hoặc tia. Có khi máu chảy rất nhiều mỗi lần đi lại hay ngồi xổm. Sa búi trĩ thường xảy ra trễ hơn sau một thời gian đi cầu có chảy máu.

Lúc đầu, sau mỗi lần đại tiện thấy có khối nhỏ lồi ra ở lỗ hậu môn, sau đó khối đó tự tụt vào được. Về sau, khối lồi ra to lên dần và không tự tụt vào mỗi khi đi cầu nữa, mà phải dùng tay nhét vào. Cuối cùng khối sa đó thường xuyên nằm ngoài hậu môn. Ngoài 2 triệu chứng chính trên, bệnh nhân có thể có kèm theo các triệu chứng khác: đau khi đi cầu, ngứa quanh lỗ hậu môn. Triệu chứng đau, rát xảy ra khi tình trạng bệnh nặng lên.

Cách điều trị bệnh

Với kiến thức y học ngày nay, bệnh trĩ thường được các bác sĩ kiềm chế dễ dàng. Các bác sĩ chuyên khoa đã đưa ra những lời khuyên giúp người bệnh tiêu trừ, làm giảm bớt nỗi đau khổ vì căn bệnh này.

Ăn uống đúng cách giúp người bị trĩ nặng giảm bớt sự khó chịu và có thể làm tiêu tan gần hết bệnh của một người ở thời kỳ nhẹ hay trung bình. Người bệnh nên uống nhiều nước và ăn thức có nhiều chất xơ, hạn chế ăn muối và kiêng gia vị cay, nóng, cà phê, rượu, thực phẩm chứa cafein.

Người bệnh không nên rặn và đừng khiêng nặng. Hành động rặn sẽ làm trĩ ló ra ngoài hậu môn nhiều hơn. Tương tự, bệnh nhân sẽ phải gồng lên khi khiêng một vật nặng như tủ lạnh, bàn ghế… Trĩ thường xuất hiện do những tĩnh mạch bị trương căng lên. Hành động gồng hay rặn làm cao áp huyết trong các mạch máu, và làm trương căng chỗ trĩ nhiều hơn. Nếu bạn chưa bị trĩ, hành động gồng hay rặn có thể khiến bạn mắc bệnh trĩ.

Bên cạnh đó, người mập và có thai dễ bị bệnh trĩ hơn. Trọng lượng và sức nặng của bào thai tạo ra áp suất đè lên các tế bào và mạch máu tại hậu môn, dễ tạo nên bệnh. Người mập cần giảm ăn và tập thể thao để giảm cân. Phụ nữ mang thai, nên nằm nghiêng về bên trái nhiều (20 phút/4 tiếng đồng hồ). Hành động này làm giảm bớt sức ép của bào thai lên tĩnh mạch hậu môn.

Người bệnh nên rửa hậu môn sau khi đi vệ sinh. Thông thường, việc rửa sẽ làm hậu môn sạch hơn lau bằng giấy. Khi bạn bị trĩ, việc lau chùi bằng giấy thường gây đau đớn. Ngoài ra, người bệnh nên ngâm nước muối ấm (15 phút mỗi ngày) để xoa dịu cơn đau của trĩ và làm trĩ bớt sưng lên.

Người bệnh cần tránh đứng lâu, ngồi lâu, không nên ngồi xổm vì có thể ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu ở khoang xương chậu, gây ứ máu tại các tĩnh mạch trĩ. Bơi lội là một trong những môn thể thao rất hữu ích cho việc phòng ngừa bệnh trĩ. Ngoài ra, chạy chậm và đi bộ đều có tác dụng phòng ngừa ở các mức độ khác nhau. Người bệnh nên tập thói quen đi đại tiện đúng giờ và hạn chế sinh hoạt tình dục khi có các biểu hiện của bệnh trĩ.

Nguồn: Ettoday

Chia sẻ