Nữ sinh viên năm thứ 2 nhập viện do 'cuồng yêu'

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia, ham muốn 'yêu' quá mức cần phải can thiệp điều trị để không ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khoẻ.

Luôn có cảm giác thôi thúc muốn "yêu"

TS Trịnh Thanh Hương, Phòng Tâm lý lâm sàng M9 (Viện sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai), cho hay trong quá trình tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ gặp không ít trường hợp các bạn trẻ có ham muốn "yêu" quá mức (cuồng dâm) cần phải can thiệp điều trị.

Điển hình đó là trường hợp nữ sinh viên năm thứ 2 đến viện khám do luôn có ham muốn tình dục thôi thúc trong đầu. Cô gái trẻ luôn thay đổi bạn tình để thỏa mãn nhu cầu. Tuy nhiên, sau mỗi lần "làm chuyện ấy" xong, bệnh nhân vẫn không thỏa mãn và luôn có cảm giác bị thôi thúc tiếp tục.

Theo TS Hương, bệnh nhân chia sẻ số lần làm "chuyện ấy" của cô ngày càng tăng lên và bệnh nhân không thể kiểm soát được nhu cầu của bản thân. Bệnh nhân tới khám trong tâm lý lo lắng.

Khi nói chuyện với nữ sinh, bác sĩ phát hiện từ thời ấu thơ bệnh nhân đã bị người thân xâm hại tình dục. Đây cũng là lý do bệnh nhân có tư tưởng "thả trôi bản thân" và định hình lên hành vi lệch lạc về tình dục.

Cô gái trẻ nhập viện do "cuồng yêu": Bác sĩ tìm ra lời giải từ câu chuyện trong quá khứ - Ảnh 1.

Bác sĩ chia sẻ ca bệnh "cuồng yêu" tại Hội thảo ham muốn tình dục quá mức. Ảnh: N.M.

Bệnh nhân được điều trị tâm lý 6 tháng. Sau điều trị, bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt kiểm soát được hành vi tình dục của mình.

ThS.BS Bùi Văn Lợi, Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết mới đây, bác sĩ cũng tiếp nhận một trường hợp thanh niên trẻ có ham muốn tình dục quá mức. Nam bệnh nhân 24 tuổi, tới viện khám trong tình trạng hưng phấn quá mức, cáu gắt.

Theo lời kể của mẹ nam thanh niên, bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh. Ở nhà bệnh nhân được mọi người đánh giá là người vui vẻ, hòa đồng. Hiện, nam thanh niên đang sống cùng bố mẹ và chưa lập gia đình.

Khai thác sâu tiền sử của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện nam thanh niên có sử dụng MDMA, ketamine (chất kích thích gây nghiện) khoảng 2 năm nay. Tần suất mỗi tuần sử dụng 1 lần, lần gần nhất cách ngày vào viện 3 ngày.

Bệnh nhân vào bệnh viện vì hưng phấn, nói nhiều, hay có hành vi trêu đùa người khác. Đặc biệt, bệnh nhân hay trêu đùa các bạn nữ, cáu gắt vô cớ với người nhà. Bệnh nhân đi lang thang nhiều ngày không rõ lý do, không ăn uống cùng gia đình, lười vệ sinh cá nhân, đi lại nhón chân, hay ngồi thần người, phải hỏi nhiều lần mới trả lời.

Bệnh nhân được nhập viện với chẩn đoán: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng đa chất (MDMA, ketamine) với triệu chứng hỗn hợp.

Theo bác sĩ Bùi Văn Lợi, nhiều năm nay, trong ngày bệnh nhân trên hay có các tưởng tượng, suy nghĩ về tình dục. Bệnh nhân có đòi hỏi tình dục cao đối với bạn gái, thường xuyên xem phim khiêu dâm. Khi ở một mình bệnh nhân thường thủ dâm 3-5 lần/ngày.

Bác sĩ Lợi cho biết khi điều trị cảm xúc, hành vi của người bệnh đã ổn định hơn. Sau 1 tháng điều trị, các triệu chứng của bệnh nhân thuyên giảm, bệnh nhân đỡ các triệu chứng hưng phấn, nói nhiều, tuy nhiên những tưởng tượng và hành vi tình dục không phù hợp vẫn còn. Người bệnh được ra viện và hẹn tái khám.

Rối loạn chức năng tình dục gia tăng

Bác sĩ Lợi cho hay rối loạn chức năng tình dục những năm gần đây tăng lên. Nhóm bệnh nhân tới khám cũng rất đa dạng. Đa phần các bệnh nhân khám khi có những dấu hiệu ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc được người nhà đưa tới.

"Hoạt động tình dục quá mức sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe chung. Về tâm lý, bệnh nhân có thể xuất hiện lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ đi kèm. Bệnh nhân ham muốn tình dục quá mức sẽ có những ảnh hưởng tới kết quả học tập, công việc, có hành vi không đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật", bác sĩ nói.

TS.BS. Nguyễn Thị Phương Mai, Phòng Điều trị Rối loạn liên quan Stress và Sức khỏe Tình dục - Viện Sức khỏe Tâm thần, cho hay tỷ lệ rối loạn tình dục trong dân số chung rất cao, 43% nữ, 31% nam mắc ít nhất 1 loại rối loạn tình dục. Cuồng dâm phổ biến hơn ở nam, dao động từ 3,9-30%, so với 2,1-25% ở nữ.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy có khoảng 8% người Mỹ trưởng thành cho biết họ bị đau khổ và suy giảm chức năng liên quan đến việc khó kiểm soát các hành vi và ham muốn tình dục.

"Cuồng dâm là hành vi tình dục cưỡng bức, bao hàm một mô hình dai dẳng về việc không kiểm soát được các xung động hoặc thúc giục tình dục dữ dội, dẫn đến hành vi tình dục lặp đi lặp lại", TS Phương Mai nói.

Theo TS Phương Mai, trước kia cuồng dâm thường được cho là do suy đồi đạo đức. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra những bệnh nhân cuồng dâm có liên quan tới vấn đề về gene.

Hội chứng Klüver - Bucy, bao gồm chứng tăng hoạt động tình dục và chứng cuồng dâm, đã được báo cáo xảy ra sau tổn thương thùy thái dương và hạch hạnh nhân.

"Cuồng dâm là triệu chứng trong 1 số bệnh như: rối loạn nhân cách ranh giới, hưng cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực hưng cảm, rối loạn loại phân liệt, bệnh Pick, tự kỉ, ADHD, Alzheimer, nhiều loại chấn thương não, hội chứng Klüver - Bucy, hội chứng Kleine - Levin và nhiều bệnh thoái hóa thần kinh khác… ", TS Phương Mai thông tin.

Các chuyên gia khuyến cáo khi ham muốn tình dục quá mức không thể kiểm soát được hành vi thì cần đi khám chuyên khoa để bác sĩ tìm nguyên nhân và đưa ra cách điều trị thích hợp.

Việc điều trị ham muốn tình dục quá mức không hề khó. Hiện nay, việc điều trị sẽ kết hợp trị liệu tâm lý với hóa dược và các phương pháp điều trị khác.

Chia sẻ