Ấn Độ:

Nữ sinh lớp 10 bị cưỡng hiếp rồi tung clip lên mạng

Theo Soha.vn/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Vì từ chối lời đề nghị kết hôn, một nữ sinh lớp 10 đã bị cưỡng hiếp rồi tung video lên mạng.

Vào tuần trước, một vụ việc được đưa ra ánh sáng tại Thanamandi, Kashmir, Ấn Độ khi hung thủ Sajjad Khan phải hầu tòa vì tội lỗi của mình.

Được biết, sự việc được diễn ra vào tháng 6 khi cô nữ sinh lớp 10 liên tục bị Sajjad Khan làm phiền với những lời đề nghị kết hôn. Cô gái này cho biết, vì từ chối nhiều lần nên Sajjad tỏ ra rất khó chịu và liên tục tìm cách để gặp gỡ riêng với cô.

Theo lời khai của nữ sinh này thì 1 ngày tháng 6, tên Sajjad đã tìm gặp cô và cho cô uống thuốc mê để cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, lúc ấy cô gái này không hề biết Sajjad đã quay lại toàn bộ quá trình cưỡng hiếp nhằm ép buộc cô đồng ý kết hôn.

Nữ sinh lớp 10 bị cưỡng hiếp rồi tung clip lên mạng 1
  

Sau khi bị cưỡng hiếp, nữ sinh này đã không đi báo cảnh sát luôn vì Sajjad thường xuyên đe dọa sẽ giết cô nếu cô nói cho người khác biết. Chỉ khi Sajjad đe dọa cô rằng phải lấy hắn không những đoạn video sẽ được tung lên mạng thì cô gái này buộc phải tiết lộ với bố mẹ mình. Ngay lập tức, cha mẹ cô gái đã làm đơn gửi tới sở cảnh sát Thanamandi. Tuy nhiên, đoạn video đã được Sajjad nhanh tay đăng tải lên trên mạng.

Ngay lập tức, Sajjad đã bị cảnh sát triệu tập tới sở cảnh sát và sau đó bị kết án vì tội cưỡng hiếp và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Chia sẻ