Nữ nhân viên bị chủ quán cà phê tra tấn, chích điện, ép kích dục cho khách đã xuất viện

THÀNH VĂN,
Chia sẻ

Sau 16 ngày điều trị, nữ nhân viên bị chủ quán cà phê tra tấn chích điện ép kích dục cho khách gây xôn xao dư luận ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã hồi phục và xuất viện trở về nhà.

Liên quan đến vụ "chủ quán cà phê tra tấn, chích điện ép nữ tiếp viên kích dục cho khách" như đã thông tin, diễn biến mới nhất, tối 27/3, phía bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho hay, chị P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) là nạn nhân của vụ việc đã xuất viện sau thời gian dài điều trị.

Phía bệnh viện cho biết, ngày 11/3, chị T. được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu điều trị. Thời điểm nhập viện, chị có nhiều vết thương khắp người, từ đầu tới chân, gãy đốt sống cổ, gãy mỏm gai C6. Bên cạnh đó, chị T. có những tổn thương bên trong như: dập lách và thận bên trái, gây xuất huyết nội.

 - Ảnh 1.

Thương tích trên người chị T..

Hơn 2 tuần điều trị tích cực, chị T. được mổ cắt lá lách bị dập nát và chăm sóc đặc biệt nên dần hồi phục. Do hoàn cảnh của chị T. nên phía bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí hơn 35 triệu đồng. Trong quá trình chị T. điều trị đã có nhiều người tới thăm hỏi giúp đỡ tiền.

Sau khi xuất viện, phía bệnh viện cũng đã trao số tiền 37,5 triệu đồng của người dân ủng hộ cho chị T.. Phía Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai cũng đã thuê xe đưa chị T. về nhà ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 23/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích. Công an đang củng cố hồ sơ với 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 - Ảnh 2.

Diện lúc bị bắt.

Theo điều tra, Diện là chủ quán cà phê tại tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Khoảng 6 tháng trước, chị T. đi từ Tây Ninh lên TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xin làm nhân viên cho quán cà phê của Diện.

Do vắng khách, Diện thỏa thuận với chị T. vừa bán nước vừa kích dục cho khách khi khách có nhu cầu. Mỗi lần kích dục cho khách được 150.000 đồng, Diện lấy 50.000 đồng.

Giữa tháng 2/2019, Diện thấy T. không chịu tiếp khách nên đã dùng roi điện tự chế, tuýp sắt đánh đập nhiều lần. Ngày 7/3, nghi chị T. trộm tiền và không chịu kích dục cho khách, Diện lại tiếp tục dùng tuýp sắt đánh đập chị T. gây thương tích nhiều nơi.

Đến ngày 10/3, Diện yêu cầu chị T. phục vụ khách nhưng chị T. không làm nên Diện ra tay đánh đập T. gây thương tích nặng. Đến 23h30 cùng ngày, T. kêu đau và ngất xỉu thì được đưa vào Bệnh viện Đại học y dược Shingmark, TP.Biên Hòa cấp cứu. Sau đó, chị T. tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị do vết thương quá nặng.

Chị T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các vết thương như: gãy nhiều xương sườn, vỡ lá lách, dập thận trái, dập phổi chảy máu ổ bụng… Ngoài ra toàn thân có nhiều vết phỏng, lở loét, bầm tím.

Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Diện và thu tang vật gồm: tuýp sắt, sợi dây điện, roi điện tự chế. Hiện công an đang củng cố hồ sơ với 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ