Cô gái trẻ bị gã chủ quán tra tấn dã man ở Biên Hòa - Đồng Nai

XUÂN HOÀNG,
Chia sẻ

Chủ quán cà phê tại Biên Hòa buộc cô gái vừa bán cà phê vừa "phục vụ" cho khách nam giới nếu có nhu cầu. Mỗi khi cô gái không làm theo yêu cầu là bị đánh đập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 17-3 cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Thế Diện, 26 tuổi, chủ quán "Cà phê Quán", khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa để điều tra vụ hành hạ một cô gái.

Theo đó, khoảng 6 tháng trước, chị T. (24 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), xin làm việc tại quán "Cà phê Quán" do Diện làm chủ.

Theo điều tra ban đầu, khi làm việc tại đây, chủ quán đã yêu cầu T. phải vừa bán cà phê, vừa "phục vụ" cho khách nam giới nếu khách có nhu cầu, mỗi lần như vậy giá là 150.000 đồng, Diện giữ lại 50.000 đồng.

Giữa tháng 2, một lần thấy T. "ăn ở bẩn" đồng thời không chịu tiếp khách như ý anh ta, nên Diện đã dùng roi điện tự chế (từ vợt muỗi bằng điện) cùng một sợi dây điện dài khoảng 80 cm và tuýp sắt đánh vào người T. Lần khác, đầu tháng 3, do nghi ngờ T. lấy trộm tiền và lại không chịu "phục vụ" cho khách, Diện tiếp tục lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào tay chân của T. gây bầm tím.

Đặc biệt, chiều 10-3, khi có một khách nam giới đến quán uống nước và có nhu cầu được "phục vụ", Diện bảo T. lên bán nước cho khách nhưng T. không đồng ý làm, lần này cô gái càng bị người đàn ông tra tấn tàn bạo. Gã lấy một sợi dây điện gập đôi, quất liên tiếp vào người T., đá mạnh vào hai bên mạn sườn của cô.

 - Ảnh 1.

Những thương tích ngoài sức tưởng tượng khắp thân mình cô gái

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, T. kêu đau đớn, khó thở và ngất, chủ quán cà phê này mới cho người chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Singmark (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa).

Do thương tích nặng, sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tại đây, ban đầu các bác sĩ cho biết, T. bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn, xương cổ, xuất huyết ở bụng.

Tiếp nhận thông tin, ngay sau đó lực lượng công an TP Biên Hòa đã tiến hành tạm giữ Lê Thế Diện. Gã đàn ông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 tuýp sắt, 1 sợi dây điện, 1 roi điện tự chế.

Sáng 17-3, chúng tôi chứng kiến cô gái nằm trên giường bệnh tại khoa hồi sức hậu phẫu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, liên tục khóc lớn khi được y tá lau rửa vết thương. Hiện cô đã ăn được cơm, nhưng còn rất yếu, thân thể gầy còm đầy vết thương khắp thân mình, ngoài sức tưởng tượng có thể bị hành hạ đến mức tàn bạo .

Theo tường trình sơ bộ của nạn nhân, 6 tháng trước, cô bắt xe ôm từ Tây Ninh xuống TP Biên Hòa tìm việc làm. Cô bị một người đàn ông đi xe máy mồi chài về việc sẽ chở đi tìm việc nhẹ lương cao ở một quán cà phê.

 - Ảnh 2.

Lê Thế Diện đã bị bắt khẩn cấp

Khi vào quán cà phê ở số 1179 Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa), cô bị người đàn ông giao cho chủ quán.

Tại đây, cô gái bị chủ quán "thông báo" đã mua cô với giá 2 triệu đồng, buộc thực hiện hành vi "kích dục" cho khách nam giới.

Cô gái cho hay, cha mẹ cô ly hôn, cô còn có người anh trai cùng mẹ khác cha nhưng không liên lạc được.

Nằm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện hơn 1 tuần cô chưa gặp gia đình, người thân. Bệnh viện cho biết bước đầu hỗ trợ điều trị cho nạn nhân. Các tổ chức hội đoàn đã có các phương án giúp đỡ.

Chia sẻ