Nữ diễn viên nổi tiếng vẫn hay được khen cách dạy con, nay bỗng gây tranh cãi: "Làm gì cũng nên giữ thể diện cho con"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang làm tổn thương lòng tự trọng của con.

Ứng Thể Nhi (sinh năm 1983) là một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông (Trung Quốc). Cô được biến đến qua các bộ phim "Why me, Sweetie?"; "Tâm niệm phát tài"; "Đầu bếp Kungfu"; hay "Tân Lộc đỉnh ký";... 

Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, Ứng Thể Nhi từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Hoa tại Mỹ khi vừa tròn 17 tuổi. Năm 2010, Ứng Thể Nhi kết hôn với nam tài tử Trần Tiểu Xuân. Hiện tại cặp đôi có 2 cậu con trai. Cậu con lớn Jasper rất được cư dân mạng yêu mến sau khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế".

Jasper được nhận xét thông minh, ngoan ngoãn, giỏi ngoại ngữ, còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, tự lập. Điều này cũng một phần nhờ vào cách dạy dỗ của vợ chồng Ứng Thể Nhi, Trần Tiểu Xuân. 

Nữ diễn viên nổi tiếng vẫn hay được khen cách dạy con, nay bỗng gây tranh cãi: "Làm gì cũng nên giữ thể diện cho con" - Ảnh 2.

Gia đình Ứng Thể Nhi - Trần Tiểu Xuân.

Sau khi Jasper ra đời, Ứng Thể Nhi đã gác lại công việc và cùng chồng lập kế hoạch giáo dục trước khi con lên 10. Cậu nhóc được bố mẹ cho theo học tại ngôi trường quốc tế đắt đỏ nhất Hồng Kông. Ngôi trường không đặt nặng điểm số, không giao bài tập về nhà mà khuyến khích trẻ tự do, sáng tạo, phát huy tiềm năng của bản thân.

Trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng cũng chú trọng dạy con các kỹ năng mềm như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, học đàn, hội họa,... Nhờ vậy mà Jasper phát triển toàn diện. Cậu bé nói tiếng Anh như gió, sống tự lập và tháo vát. Đặc biệt mỗi khi ở cùng con, cả Ứng Thể Nhi và Trần Tiểu Xuân đều nói không với đồ công nghệ. 

Cả hai cũng rất nghiêm khắc với con. Chẳng hạn trong một lần cánh săn tin bắt gặp cảnh Jasper mè nheo ngoài đường, Ứng Thể Nhi đã không cuống quýt dỗ dành mà chỉ bế xốc con lên, cho vào ô tô để đi về nhà. Nói về điều này, bà xã Trần Tiểu Xuân cho biết: "Tôi không muốn người ta đánh con mình, vì thế tôi phải dạy trước khi người ta đánh nó".

Thường được khen ngợi về cách dạy con như vậy nhưng cũng có lần, Ứng Thể Nhi khiến dân tình phải tranh cãi một phen. 

Nữ diễn viên nổi tiếng vẫn hay được khen cách dạy con, nay bỗng gây tranh cãi: "Làm gì cũng nên giữ thể diện cho con" - Ảnh 3.

Cậu bé Jasper bên bố mẹ.

Tranh cãi chuyện mắng con công khai: Đang khiến trẻ mất lòng tự trọng?

Theo đó, trong một lần cả nhà tham gia chương trình tạp kỹ, Jasper lúc này đã khá lớn. Cậu nhóc vì cảm thấy hình ảnh của mình trong chương trình không được đẹp cho lắm nên đã xóa đoạn video trong máy quay. 

Việc xóa đoạn video chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ của chương trình và tất nhiên khiến Ứng Thể Nhi nổi giận với con. Cô lên tiếng mắng: "Sao con lại xóa đoạn video?". Thấy mẹ tức giận, Jasper chọn cách ngồi bình tĩnh lại. Sau một lúc, cậu nhóc nhận ra lỗi của mình và xin lỗi các nhân viên chương trình qua bộ đàm.

Không chỉ vậy, Jasper còn đứng trước từng chiếc camera được lắp trong nhà để xin lỗi, thậm chí là camera trong nhà tắm. Trước câu chuyện này, nhiều người cho rằng, Ứng Thể Nhi đã dạy dỗ con rất tốt. Cậu bé biết lắng nghe ý kiến của mẹ và xin lỗi với thái độ chân thành. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng, Jasper bị tổn thương lòng tự trọng khi còn rất nhỏ. 

Nữ diễn viên nổi tiếng vẫn hay được khen cách dạy con, nay bỗng gây tranh cãi: "Làm gì cũng nên giữ thể diện cho con" - Ảnh 4.

Ứng Thể Nhi mắng con công khai. (Ảnh chụp màn hình)

Người xưa có câu: "Trước cửa dạy con, gối đầu dạy vợ", với hàm ý: Nếu con mắc lỗi, người cha sẽ dạy dỗ con trước mặt người khác, để con hiểu lỗi mà kịp thời sửa chữa. Tuy nhiên nếu vợ mắc sai lầm, người chồng không thể dạy vợ trước mặt người khác mà phải "đóng cửa bảo nhau".

Tuy nhiên nhiều người đều cho rằng, dù là dạy con hay dạy vợ thì đều nên "đóng cửa bảo nhau". Giáo dục con trước mặt người khác chính là đánh vào lòng tự trọng của trẻ. Trên thực tế, cha mẹ nên hiểu rằng trẻ cũng có lòng tự trọng. Chỉ khi có lòng tự trọng thì trẻ mới có được sự tự tin. Từ đó trẻ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, dám đối mặt với mọi ánh mắt nghi ngờ.

Ngược lại, trẻ thiếu lòng tự trọng giống như con đà điểu, lúc nào cũng tự ti, không dám thể hiện con người thật của mình. Theo cư dân mạng xứ Trung, trong câu chuyện trên, Ứng Thể Nhi nên "đóng cửa bảo con" thay vì mắng con công khai như vậy.

Chia sẻ