Nữ diễn viên “Chiến tranh giữa các vì sao” qua đời ở tuổi 60

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Ngôi sao gạo cội Carrie Fisher đã ra đi mãi mãi khiến người hâm mộ trên toàn thế giới cùng bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương vô hạn.

Theo thông tin có được, nữ diễn viên Carrie Fisher vốn nổi tiếng với vai diễn công chúa Leia Organa trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" đã qua đời ở tuổi 60 vào ngày 27/12 vừa qua. Trước đó 4 ngày, bà lên cơn đau tim trên chuyến bay từ London, Anh trở về Los Ageles, Mỹ. Mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình ở bên chăm sóc nhưng bà Carrie vẫn không thể qua khỏi.

Nữ diễn viên “Chiến tranh giữa các vì sao” qua đời ở tuổi 60 - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Carrie Fisher đã qua đời ở tuổi 60 sau quá trình chữa trị tại bệnh viện vì lên cơn đau tim trên chuyến bay từ Anh trở về Mỹ vào ngày 23/12

Simon Halls, người phát ngôn của gia đình bà Carrie Fisher thay mặt con gái bà đã thông báo tin buồn này tới mọi người: "Trong nỗi đau buồn sâu sắc, Billie Lourd xác nhận việc người mẹ yêu mến của cô là bà Carrie Fissher đã qua đời vào hồi 8 giờ 55 phút sáng nay. Bà được cả thế giới yêu thương và sẽ mãi được nhớ tới. Toàn thể gia đình chúng tôi xin cám ơn trước sự quan tâm và cầu nguyện từ mọi người".

Sinh năm 1956, Carrie Fisher là con gái của nữ diễn viên Debbie Reynolds và nam ca sĩ Eddie Fisher. Vốn được nuôi dưỡng trong môi trường có bố mẹ làm nghệ thuật nên Carrie cũng rất đam mê diễn xuất. Năm 1973, bà vào học trường Diễn thuyết và kịch trung ương tại London. Hai năm sau đó, Carrie Fisher tham gia bộ phim đầu tay mang tên "Shampoo".

Nữ diễn viên “Chiến tranh giữa các vì sao” qua đời ở tuổi 60 - Ảnh 2.

Bà Carrie được khán giả yêu mến qua vai diễn công chúa Leia Organa trong bộ phim nổi tiếng "Chiến tranh giữa các vì sao"

Sự nghiệp của bà Carrie thực sự thăng hoa khi bà thủ diễn vai công chúa Leia trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" (1977) cùng với Mark Hamil và Harrison Ford. Sau đó, bà còn tham gia các phần tiếp theo của phim này vào năm 1980 và 1983. Năm 2015, bà Carrie cũng góp phần vào sự thành công của phần 7 phim "Chiến tranh giữa các vì sao" và điều may mắn hơn cả là bà cũng đã thực hiện xong các phân cảnh của mình trong phần thứ 8 của tác phẩm này. Dự kiến phần 8 của phim sẽ ra mắt khán giả vào năm 2017.

Ngoài diễn xuất, Carrie Fisher còn là một nhà văn, một nhà biên kịch khá nổi tiếng. Trong đó có các tác phẩm như Postcards from the Edge, Surrender the Pink, Delusions of Grandma,The Princess Diarist…

Nữ diễn viên “Chiến tranh giữa các vì sao” qua đời ở tuổi 60 - Ảnh 3.

Carrie Fisher và con gái duy nhất Billie Lourd

Carrie Fisher kết hôn với ca sĩ Paul Simon vào năm 1983 nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc chỉ sau 1 năm. Sau khi ly hôn bà Carrie có quan hệ tình cảm với Bryan Lourd và sinh hạ ra cô con gái Billie Lourd vào năm 1992.

(Nguồn: People)

Chia sẻ