NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85 vì bệnh ung thư

Hoàng Hồng,
Chia sẻ

Nghệ sĩ Phạm Bằng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20g ngày 31/10 tại bệnh viện Hồng Ngọc vì bệnh ung thư.

NSND Trung Hiếu - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi nghệ sĩ Phạm Bằng từng công tác đã xác nhận tin buồn: nghệ sĩ Phạm Bằng chính thức trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hồng Ngọc. Ông Nguyễn Minh Thân - Chánh văn phòng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng xác nhận thông tin này với chúng tôi.

Liên hệ với bệnh viện Hồng Ngọc, một nhân viên cho biết, giờ mất của nghệ sĩ Phạm Bằng là 20g ngày 31/10. Ông bị ung thư song gia đình vì không muốn ông buồn nên đã giấu ông. Hiện linh cữu ông đã được các con đưa về nhà ở 30 Hàng Giầy.

pham bang
Nghệ sĩ Phạm Bằng đã ra đi ở tuổi 85

Nghệ sĩ Phạm Bằng vừa trở ra Hà Nội được 2 tuần sau 2 tháng điều trị viêm gan và viêm mật tại Singapore và TP.HCM. Việc ông đi chữa bệnh được giấu kín, chỉ một số nghệ sĩ thân tín như đạo diễn Phạm Đông Hồng mới biết. Ông phát hiện ra căn bệnh này từ năm 2013 và đã trải qua vài cuộc phẫu thuật. Con gái ông đã đưa bố sang Singapore điều trị một lần nhưng bệnh chưa dứt điểm. Lần này, ông tiếp tục được các con đưa sang Singapore. Nhưng sau 3 tuần, lo các con tốn kém vì mỗi ngày nằm viện hết 500USD tiền giường, ông đã yêu cầu được về Việt Nam, nằm điều trị trong một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.

Mặt khác, do tuổi đã cao, lại vốn kén ăn nên sức khỏe của nghệ sĩ Phạm Bằng hồi phục chậm, cơ thể gầy sút nhanh chóng. Ông bị sút hơn 7kg trong đợt ốm vừa qua.

NSƯT Phạm Bằng sinh năm 1931 trong một gia đình khá giả tại Hà Nội. Gia đình có 3 anh chị em, Phạm Bằng là con thứ hai. Bố ông mất khi mẹ ông mới 24 tuổi. Một tay bà buôn bán tháo vát để nuôi 3 người con ăn học nên tính khí rất khắc nghiệt, độc đoán. Bà muốn con trai trở thành một thầy giáo giống cha nhưng ông lại theo nghiệp diễn viên. Phạm Bằng chia sẻ, một trong những nỗi buồn lớn nhất của ông là mẹ ông chưa từng thừa nhận nghề nghiệp của con mình, chưa từng xem bất kì một vở diễn nào của con mình.

pham bang
Nỗi buồn lớn nhất của nghệ sĩ Phạm Bằng là mẹ ông không thừa nhận nghề nghiệp của con trai

NSƯT Phạm Bằng từng là diễn viên của Đoàn kịch Hà Nội, sau đó chuyển sang Đoàn Kịch nói Trung ương. Khi về hưu, ông và vợ mở quán bánh trôi tàu rất nổi tiếng ở 30 Hàng Giầy. Nhưng kể từ năm 2013, ông đóng cửa quán vì lí do sức khỏe. Một phần vì quán của ông chỉ mở vào mùa đông, người nấu bếp chính đã chuyển sang làm thuê cho một quán khác mở quanh năm để không bị thất nghiệp mỗi khi hè đến.

Sự nghiệp của NSƯT Phạm Bằng vẫn rực rỡ khi ông về hưu. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần cũng như các băng đĩa hài Tết từ gần 20 năm qua.
Chia sẻ