Nữ ca sĩ “Bốn chữ lắm” lên tiếng về nghi án đạo nhái ở Sing my song

Shindo. Clip: Cát Tiên Sa,
Chia sẻ

Trước nghi án đạo ca khúc “Ngựa hoang biết bay” của một nữ ca sĩ ở “Sing my song” Trung Quốc, Trương Thảo Nhi đã thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình.

Bất ngờ xuất hiện tại chương trình ca nhạc Sing my songBài hát hay nhất, nữ ca sĩ của ca khúc Bốn chữ lắm - Trương Thảo Nhi đã chinh phục cả 4 vị giám khảo lẫn khán giả ở khả năng sáng tác và giọng ca đầy cá tính của mình.

Chọn lựa ca khúc Tự sự tuổi 25, Trương Thảo Nhi bất ngờ được cả 4 huấn luyện viên là Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Giáng Son, Lê Minh Sơn gạt cần để chọn lựa. Giám khảo Lê Minh Sơn đánh giá cao cá tính âm nhạc thể hiện trong sáng tác của cô. Giám khảo Đức Trí lại cho rằng bài hát ngược lại rất dễ nghe, dễ cảm dù giai điệu lạ lẫm.

Tập 3 "Sing my song": Trương Thảo Nhi - Tự sự tuổi 25

Nhận được phản ứng từ các nhạc sĩ đàn anh, đàn chị là thế song ngay khi phần trình diễn của Thảo Nhi vừa kết thúc, cư dân mạng đã râm ran nghi án cô đạo nhạc. Nhiều khán giả cho rằng, bài hát Tự sự tuổi 25 của Thảo Nhi có nhiều nét tương đồng so với ca khúc Ngựa hoang biết bay được cô gái mang tên Khỏa Nhi thể hiện ở Sing my song Trung Quốc năm 2015. Liên hệ với Trương Thảo Nhi về vấn đề này, cô gái 24 tuổi tỏ ra khá ngạc nhiên khi bị đồn đoán là đạo nhạc. 

"Sing my song" Trung Quốc: Khỏa Nhi - Ngựa hoang biết bay

Ngay sau phần trình diễn ở “Sing my song”, Thảo Nhi đã bị nhiều khán giả chỉ trích làm đạo bài “Ngựa hoang biết” bay của một thí sinh “Sing my song” Trung Quốc, bạn có biết tới điều này?

Tôi có nghe râm ran tin đồn, nhưng vì không phải là sự thật nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thật sự, tôi không có gì phải xấu hổ, đây là bài hát được sáng tác từ cảm xúc thật của tôi. Tôi cũng chẳng thích ồn ào và nói quá nhiều về vấn đề này. Chẳng có người nghệ sĩ chân chính nào lại muốn vướng vào scandal đạo nhái cả. 

Hai ca khúc có giai điệu không giống nhau, hòa âm cũng không giống nhau. Cả tôi và Khỏa Nhi đều sử dụng lối hát có chất Yodel của dân ca vùng Châu Âu, phối nhạc theo phong cách epic giống nhạc trong film vậy nên mới gây ra hiểu lầm. Nếu như tất cả các ca khúc cùng thể loại đều bị gọi là đạo của nhau thì rất khó cho nghệ sĩ chúng tôi làm nghề. Tính tôi không thích ồn ào, và cũng làm nghề bằng sức lực của mình. 

trương thảo nhi  6
Trương Thảo Nhi trên sân khấu "Sing my song"

Lý do vì sao Thảo Nhi lại tham gia chương trình truyền hình “Sing my song” khi trước đó đã được đông đảo khán giả biết tới qua ca khúc “Bốn chữ lắm”? 

Từ lúc đi hát cho tới bây giờ tôi chỉ có 1 ước mơ nho nhỏ là hát những ca khúc do chính mình sáng tác và Sing My Song đã cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ đó! Hiện tại, “gia tài” của tôi sau 3 năm tập tành sáng tác chỉ độ khoảng 10 bài, trong đó cũng có nhiều ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau.

Tôi nghĩ việc mình có thể trút những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân thông qua các ca khúc đã là những điều rất tuyệt vời. Và vì nó là điều tuyệt vời của riêng từng người nên bản thân tôi đều trân trọng tất cả các bài hát tham dự chương trình. Tôi hi vọng bài hát của mình sẽ được khán giả yêu thích, nhưng cũng đồng thời mong muốn chương trình sẽ tìm ra được thật nhiều bài hát hay cho âm nhạc Việt Nam.

trương thảo nhi  7

Tham gia “Sing my song”, Thảo Nhi có sợ sẽ bị ảnh hưởng nếu như dừng cuộc chơi sớm? 

Nếu đây là 1 cuộc thi ca hát thì Thảo Nhi có thể là còn có sự đắn đo, sợ rằng mình trình diễn không tốt hay thiếu may mắn mà dừng cuộc chơi sớm. Nhưng đây rõ ràng là cuộc thi thiên về việc đánh giá khả năng sáng tác. Đó lại là điều tôi đang muốn trau dồi và học hỏi, cũng muốn thử sức mình nên thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái và mang tâm thế vô tư khi đến với sân chơi này.

Nếu chẳng may sáng tác của mình chưa hay, chưa thuyết phục được giám khảo và khán giả thì cũng đành chịu. Mình là người mới trong lĩnh vực này, và những bước chân đầu tiên của mình nếu như có vấp váp thì cũng chẳng sao. Ít nhất, mình sẽ có thêm bài học kinh nghiệm cho những lần sau, tôi suy nghĩ đơn giản như thế nên cứ vậy mà đi thi thôi. 

Lý do vì sao bạn lại chọn về với đội của Giáng Son mà không phải là Đức Trí hay Nguyễn Hải Phong? 

Trong tập 3 vừa phát sóng, tôi đã chia sẻ rằng dù diện chiếc váy trắng trông có vẻ dịu dàng, nữ tính vậy thôi chứ tôi ngoài đời thực nam tính lắm. Trong 4 vị giám khảo thì chỉ có chị Giáng Son là nữ tính nhất, 3 giám khảo còn lại đều là đàn ông. Vì vậy, tôi muốn về đội chị Giáng Son để dung nạp thêm sự nữ tính. Nói chứ, tôi quý tất cả các nhạc sĩ giám khảo, tôi nghĩ mỗi người đều có cái hay riêng để mình học hỏi được. Phải mà được lựa chọn về hết thì tôi cũng sẽ không từ chối cơ hội đâu. Về với chị Giáng Son, tôi xem như cũng là 1 cái duyên. 

trương thảo nhi  8

Có những lời đồn cho rằng đa phần các thí sinh “Sing my song” đều được ban tổ chức mời tham gia chứ không phải tự đăng ký tham gia. Và chính vì “được mời” nên khả năng vào vòng trong nhờ sắp xếp rất cao. Ý kiến của Thảo Nhi về chuyện này như thế nào? 

Tôi nghĩ việc mình có đi sâu hay không vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào thực lực và khả năng của mình. Khoan nói đến việc mình có gặp may mắn hay được nâng đỡ, nếu tự bản thân mình không cố gắng và có tài năng thật sự thì sẽ chẳng ai có thể giúp mình được. Mọi người đừng quá quan trọng nghi án thí sinh này hay thí sinh kia được thiên vị, vì còn hàng triệu khán giả theo dõi chương trình, mình cứ làm hết khả năng của mình, hát và sáng tác tốt nhất có thể. Những điều còn lại, sẽ có thời gian trả lời.

trương thảo nhi 1
Trương Thảo Nhi xinh xắn ngoài đời thực
 
Đi hát đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa may mắn bật lên như một số nghệ sĩ khác, Thảo Nhi có cảm thấy chạnh lòng? 

Ngược lại đấy chứ, tôi thấy lúc này mình đang khá ổn. Bản thân tôi không thích cuộc sống quá ồn ào – dù tính cách mình có phần hơi nổi loạn và trẻ con. Tôi cũng từng có những khoảng lặng trong sự nghiệp vì chưa tìm được hướng đi cho mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ mình đã tìm được rồi, bây giờ cứ thế mà bước tới thôi. 

Ai cũng cần thời gian để trưởng thành hơn, bản thân tôi cũng thế. Tôi không nói mình là nghệ sĩ nổi tiếng thế này, thế kia, tôi chỉ là Trương Thảo Nhi, một cô gái 24 tuổi thích hát, thích sáng tác và muốn được đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình. Có thể, con đường tôi đi sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin là mình sẽ làm được nếu như có niềm tin và sự cố gắng. 

trương thảo nhi  2

trương thảo nhi  4

Khán giả nhớ tới Thảo Nhi nhiều qua ca khúc “Bốn chữ lắm” với hình tượng dễ thương, ngọt ngào. Việc thay đổi hình ảnh trong thời gian tới có làm bạn lo ngại sẽ bị mất fan? 

Tôi tin rằng nếu những ai đã từng yêu mến Trương Thảo Nhi thì sẽ vẫn yêu mến và đồng hành cùng âm nhạc của tôi. Người nghệ sĩ ít khi nào chịu bó buộc họ trong 1 dòng nhạc hay hình tượng nào mãi mãi. Họ phải tự làm mới mình, có thể cái đó được sự ủng hộ của số đông hoặc ngược lại bị phản đối, nhưng ít nhất họ phải thay đổi để chính bản thân không nhàm chán. 

Bạn thấy tôi trưởng thành và già dặn hơn trong Sing my song, nhưng không có nghĩa là mãi mãi sau này tôi không xuất hiện với hình tượng ngọt ngào dễ thương. Tôi thích sự thay đổi và tươi mới. Ít nhất là người nghệ sĩ phải luôn vận động từng ngày để khán giả không thấy nhàm chán. Nay tôi là Thảo Nhi trưởng thành, ngày mai lại quay về với hình ảnh nữ tính, dễ thương. Tất cả đều có thể xảy ra và không ai biết trước điều gì. 

trương thảo nhi  3

trương thảo nhi  5

Vậy còn hình ảnh gợi cảm, quyến rũ với vũ đạo cuốn hút thì sao? Đến bao giờ thì khán giả thấy hình tượng này của Thảo Nhi? 

Đó cũng là 1 gợi ý, tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Có thể trong tương lai gần sẽ có một Thảo Nhi cuốn hút với hình tượng gợi cảm, quyến rũ và vũ đạo sexy. 

Những chiến thuật của Thảo Nhi trong vòng thi sắp tới? Thảo Nhi đánh giá cao đối thủ nào?

Thú thật là tôi chẳng đặt ra chiến thuật nào cả, cứ tự tin và thi đấu hết mình, cống hiến cho các huấn luyện viên và khán giả những gì hay nhất có thể thôi. Đối thủ lớn nhất của tôi là chính mình. Chỉ cần vượt qua được, tôi nghĩ đó đã là thành công khi mình đến với cuộc thi này!

Xin cám ơn Thảo Nhi vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ