NÓNG: Người lao động có thể được nghỉ liền 5 ngày dịp lễ 30/4

THANH THANH,
Chia sẻ

Người lao động có thể được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 - 1/5.

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương (10/3 âm lịch) và ngay sau đó là kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Năm nay, vào 2 kỳ nghỉ này, người lao động chỉ được nghỉ 01 ngày Giỗ Tổ Hùng vương (18/4) và 02 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5. Số ngày nghỉ tại các kỳ nghỉ này ít hơn mọi năm.

NÓNG: Người lao động có thể được nghỉ liền 5 ngày dịp lễ 30/4- Ảnh 1.

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp nghỉ lễ 30/4.

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2024, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có ngày 29/4 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần.

Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ 5 ngày liên tục.

NÓNG: Người lao động có thể được nghỉ liền 5 ngày dịp lễ 30/4- Ảnh 2.

Nếu hoán đổi 1 ngày làm việc trong tuần, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay sẽ kéo dài liên tục 5 ngày (Ảnh: Anh Thảo).

Bộ LĐ-TB&XH lý giải, việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

NÓNG: Người lao động có thể được nghỉ liền 5 ngày dịp lễ 30/4- Ảnh 3.

Trước đó, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội đã đưa ra thông báo về kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động 2024.

Theo đó, cả 2 đợt nghỉ lễ này đều rơi vào ngày làm việc trong tuần nên người lao động đều không được nghỉ bù.

Cụ thể, năm 2024, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào thứ Năm. Đây là ngày làm việc trong tuần của người lao động, vì thế, người lao động sẽ được 1 ngày là thứ Năm (18/4).

Trong khi đó, ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ Ba (30/4) và thứ Tư (1/5). Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động sẽ nghỉ 02 ngày là thứ Ba và thứ Tư và không được nghỉ bù.

Năm nay, số ngày nghỉ trong 2 kỳ nghỉ này khá ngắn, chỉ 01 và 02 ngày, người lao động muốn nghỉ thêm có thể thoả thuận với người sử dụng lao động sử dụng ngày nghỉ phép trong năm để được nghỉ dài hơn.

Trong năm 2024, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 6 ngày nghỉ liên tiếp do rơi vào cuối tuần, tổng cộng có 17 ngày nghỉ. Trong đó, kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Ngay sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, người lao động phải chờ khá lâu mới có kỳ nghỉ tiếp theo là Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ