Những "sao" Việt "học một ngành, thành công một kiểu"

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Mặc dù theo học những chuyên ngành khác nhưng nhiều nghệ sĩ lại rất có duyên với showbiz và gặt hái được thành công.

Hồ Ngọc Hà

Hà Hồ theo học Cao đẳng nghệ thuật quân đội khoa piano từ năm 12 tuổi. 4 năm sau đó, cô đi thi siêu mẫu và xuất sắc giành giải trong cuộc thi này. Chính nhờ có giải thưởng này mà sự nghiệp người mẫu của cô gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, khi đang lên như diều gặp gió thì Hồ Ngọc Hà lại quyết định bỏ nghề mẫu vào Nam lập nghiệp.

 Những

Mặc dù không được đào tạo căn bản về thanh nhạc và gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu đi hát nhưng Hà Hồ lại nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc. Nhờ liên tục trau dồi kỹ năng mà đến nay chân dài này đã gây dựng được tên tuổi khá vững chắc trong làng nhạc Việt.

Thu Minh

Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Thu Minh quyết định theo học múa ballet chuyên nghiệp hệ 6 năm tại Trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến năm 16 tuổi, cô có cơ hội đến với âm nhạc khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HCM và giành giải Nhất. Đây chính là một bước ngoặt lớn đánh dấu cho sự biến chuyển trong định hướng nghề nghiệp của cô. Sau nhiều năm ca hát, đến giờ Thu Minh đã gặt hái được vô số thành công. Cô còn được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc dance”.

 Những

Nhưng không thể phủ nhận được rằng, việc học múa đã giúp cho Thu Minh rất nhiều khi cô góp mặt trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ năm 2011 và đem về cho cô ngôi vị “Nữ hoàng khiêu vũ”.

Khánh Phương

Là một trong những ngôi sao sở hữu nhiều bằng cấp và có thành tích học tập đáng nể nhất showbiz Việt, Khánh Phương tốt nghiệp tới 3 trường đại học là: Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Báo chí, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

 Những

Mặc dù đến với âm nhạc khá muộn nhưng phải nói rằng anh đã có được tiếng vang lớn ngay từ album đầu tay. Ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” trở thành hit và gắn liền với tên tuổi của anh.

Uyên Linh

Những

Sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng Uyên Linh lại là một cô gái gây ấn tượng mạnh khi cầm trong tay tấm bằng cử nhân Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Hà Nội. Chính vì niềm đam mê ca hát, Linh đã quyết định tham gia cuộc thi Việt Nam Idol 2010. Giọng hát khỏe, đầy nội lực và tràn đầy cảm xúc của cô đã chinh phục được khán giả và đó cũng là lý do vì sao cô giành được ngôi vị Quán quân. Hiện tại, sự nghiệp ca hát của Uyên Linh vẫn liên tục khởi sắc.

Hà Anh

Học đàn piano từ nhỏ, Hà Anh sang Anh du học khoa thanh nhạc tại Trường Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh. Để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiếm tiền trang trải cuộc sống của một du học sinh, cô đã tham gia làm người mẫu. Sau khi hoàn tất khóa học thay vì đi theo con đường âm nhạc, Hà Anh chuyên tâm phát triển nghiệp mẫu chuyên nghiệp.

 Những

Mặc dù có ra các sản phẩm âm nhạc hay thử tài ở một số lĩnh vực nhưng phải nói rằng nghề mẫu mới thực sự là nghề đem lại cho cô nhiều danh tiếng nhất.

Nguyễn Phi Hùng

Ít ai biết rằng Nguyễn Phi Hùng đam mê học múa ballet từ nhỏ và đã mất 8 năm trời theo học môn nghệ thuật này. Sau thời gian tham gia hoạt động tại Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương, Phi Hùng gặp được bà bầu Thủy Nguyễn và chính thức thay đổi hướng đi của cuộc đời.

 Những

Anh bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc, ra nhiều album gây ấn tượng với khán giả. Bên cạnh đó, Hùng còn thành công hơn cả với điện ảnh khi giành giải thưởng Diễn viên triển vọng của Cánh diều vàng với vai diễn trong tác phẩm Hải âu.

Chia sẻ