Những ông chồng ngày “nắm cả thiên hạ”, tối giữ lửa gia đình khiến vạn người mê

T.H (Tổng hợp),
Chia sẻ

Không vì chức vị hay tiền tài, sự nổi tiếng cũng không thể ngăn những người đàn ông này bớt sự quan tâm và tình yêu dành cho vợ con. Nhiều người gọi họ là những “soái ca” từ tiểu thuyết bước ra đời thực!

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trong số nhiều vị Tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, Barack Obama nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi tổ ấm gia đình hạnh phúc mà ông đang có. Có lẽ hiếm chính trị gia nào khiến người ta cảm nhận được sự gần gũi nhiều như Barack Obama, từ cách ăn nói, đi đứng, đến cách ông chăm sóc vợ con cũng rất đỗi bình dị.

Suốt 24 năm chung sống, vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn sát cánh bên nhau và vượt qua đủ mọi thử thách, chia nhau từ nụ cười lẫn nước mắt hạnh phúc. Họ đã đi cùng nhau trên bước đường chính trị, trong tổ ấm gia đình và cả mối quan hệ như là tri kỷ.

người chồng hoàn hảo
Tổ ấm hạnh phúc của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Michelle gặp Barack Obama khi họ là hai người da màu duy nhất làm việc tại Công ty luật Sidley Austin ở Chicago. Lúc ấy, bà được giao nhiệm vụ hướng dẫn Obama, một nhân viên làm việc trong mùa hè. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ một bữa tối để bàn công việc, kế đó là một buổi họp về tổ chức cộng đồng, ở đó Obama đã gây ấn tượng tốt đối với bà. Trải qua một thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò, hai người kết hôn vào tháng 10/1992, rồi có hai cô con gái là Malia Ann (sinh năm 1998) và Natasha (sinh năm 2001).

Barack Obama chưa khi nào hết tự hào khi bộc bạch rằng vợ là người bạn thân nhất, cũng là cố vấn quan trọng nhất của ông. Bà có thể theo đuổi các dự án, chương trình nhưng luôn dành sự quan tâm hàng đầu đến việc giáo dục con. Đệ nhất phu nhân cố gắng hết khả năng nhằm đảm bảo hai cô con gái Malia và Sasha trải qua tuổi dậy thì một cách bình thường, đúng hướng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ từng tiết lộ, vợ chồng bà luôn cố gắng “ăn trộm” thời gian để dành cho nhau nhiều nhất có thể, dù lịch làm việc của cả hai đều rất bận rộn. Cả nhà Tổng thống Obama sẽ cùng ăn tối với nhau lúc 18h30 hàng ngày. Hơn nữa, vợ chồng Tổng thống Mỹ cũng luôn dành cho nhau những cái ôm tình tứ và thân mật mỗi khi hai người ở bên nhau và thường tay trong tay trong các sự kiện của Nhà Trắng.

Có một điều thú vị là, ngay khi đón nhận tin tái đắc cử Thống thống Mỹ nhiệm kỳ 2, Barack Obama đã chọn bức ảnh ông đang ôm bà Michelle để loan tin với toàn thế giới rằng ông tiếp tục là người đứng đầu nước Mỹ trong vòng 4 năm tới. Chính hành động này của ông chủ Nhà Trắng đã cho thấy tình cảm lớn lao mà ông dành cho người vợ tuyệt vời của mình. Cách mà Tổng thống Obama đã làm thể hiện sự yêu thương, tôn trọng và biết ơn đối với bà Michelle cũng đủ sức khiến ông trở thành một trong những đức lang quân “vạn người mê” của phụ nữ toàn thế giới.

người chồng hoàn hảo
Hạnh phúc trong ngày cưới...

người chồng hoàn hảo
Và nồng nàn trong hiện tại...

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Không đẹp trai xuất sắc như các nam tài tử nhưng Mark Zuckerberg lại sở hữu phần lớn các yếu tố đúng chuẩn "soái ca" như thông minh, tài năng, giàu có, nổi tiếng, chung thủy, nhân hậu...

Bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, Mark Zuckerberg còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp như mơ với cô gái “thường dân” người Mỹ gốc Trung Quốc Priscilla Chan (sinh năm 1985). Zuckerberg và Chan trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc tổ chức tại trường Harvard vào năm 2003. Năm 2012, cặp đôi quyết định gắn kết cùng nhau suốt đời bằng một lễ cưới giản dị nhưng không kém phần lãng mạn được tổ chức ngay tại khu vườn sau nhà. 

Trong suốt 12 năm gắn bó, Zuckerberg và Chan đã luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Đức tính chung thủy của ông chủ Facebook là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong có được ở chàng trai của mình.

người chồng hoàn hảo
Tình yêu dài 11 năm của ông chủ Facebook và cô gái "thường dân" là cảm hứng cho nhiều cặp đôi khác.

Nhắc đến một nửa của mình, Zuckerberg luôn dành cho cô những lời ngọt ngào nhất mà có lẽ bất cứ cô gái nào đọc được cũng phải “tan chảy”: cám ơn em đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh và tiếp cho anh niềm hứng khởi để khám phá thế giới xung quanh mình khi hai ta cùng được già đi bên nhau.

Khi đôi vợ chồng trẻ chào đón con gái đầu lòng – bé Maxima Chan Zuckerberg, ông chủ lớn cũng tuyên bố sẽ tạm gác lại công việc trong hai tháng để có thời gian chăm sóc cho vợ và con gái nhỏ. Ngoài ra, CEO của Facebook cũng thay đổi chính sách thai sản mới cho phép các nhân viên nam trên toàn thế giới của mình được nghỉ phép 4 tháng thay vì 4 tuần như trước đây mà vẫn có lương sau khi vợ sinh con. Hành động đẹp này của Mark đã khiến nhiều chị em hưởng ứng nhiệt liệt.

Không những vậy, ông bố trẻ còn viết một bức thư gửi con gái đầu lòng đăng trên Facebook cá nhân, tuyên bố sẽ hiến tặng 99% cổ phần công ty, tương đương 45 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện thông qua quỹ Sáng kiến Chan Zuckerberg thành lập từ năm 2009 của gia đình. Trong bức thư đầy xúc động ấy, ông bố trẻ không chỉ gửi gắm những ước mơ bình dị như bao ông bố, bà mẹ khác là mong ước con được khỏe mạnh, vui vẻ để khám phá, tận hưởng thế giới.

Ông bố cũng không quên hứa hẹn với con rằng bố mẹ sẽ làm hết sức để thay đổi, để làm cho thế giới mà con đang sống trở nên tốt đẹp hơn. Cùng với những tình cảm yêu thương gửi gắm cho con con gái bé bỏng, ông bố cũng không quên sứ mệnh làm thay đổi thế giới: ‘Max, bố mẹ yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm lớn lao phải để lại một thế giới tốt đẹp cho con và các thế hệ sau. Bố mẹ chúc con có được cuộc sống đầy tình yêu, hi vọng và niềm vui giống như con đã mang đến cho bố mẹ. Chúng ta rất nóng lòng muốn biết con sẽ mang lại điều gì cho thế giới này’.

Trong tình yêu bình dị như biết bao ông bố khác, người ta nhìn thấy cả sự lớn lao, sự kì vọng về một thế giới tốt hơn cho con, cho thế hệ trẻ và cả những ước vọng, những nóng lòng chờ đón con sẽ mang lại điều gì cho thế giới này của người làm bố rất đỗi giản dị.

Gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, chung thủy trong tình yêu, chăm lo chu toàn cho gia đình, tích cực giúp đỡ cộng đồng, Mark Zuckerberg hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh như một “soái ca” đích thực giữa đời thường.

người chồng hoàn hảo

người chồng hoàn hảo
Hình ảnh "ông bố bỉm sữa" vừa hài hước vừa xúc động của Mark.

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đánh giá là một trong những chính trị gia vĩ đại nhất thế giới thế kỷ 20. Trong đời thường, ông còn là người đàn ông mẫu mực, một người chồng hoàn hảo mà bất cứ chị em nào cũng ao ước trong đời.

Ông Lý Quang Diệu và vợ là bà Kha Ngọc Chi kết hôn chính thức vào ngày 30/9/1950. Trước đó, họ cùng là sinh viên Trường Raffles College danh tiếng ở Singapore. Khi còn ở Trường Raffles College, ông Lý và bà Kha là đối thủ của nhau. Kết quả thi môn tiếng Anh và khoa học kinh tế của bà Kha xếp hạng nhất tại trường, trong khi ông Lý đứng thứ hai. Chính sự thông minh sắc sảo của bà đã khiến ông nghiêng ngả. Từ đối thủ, họ trở thành tình nhân. Họ bí mật cưới nhau tại Anh vào tháng 12/1947 mà không thông báo cho gia đình. 

Từ khi chỉ là những người vô danh cho tới khi nổi tiếng trên chính trường, ông Quang Diệu và bà Ngọc Chi vẫn luôn là một đôi vợ chồng ăn ý, cả hai chẳng bao giờ tranh cãi nhau về cách nuôi con hay các vấn đề tài chính. Ông Diệu khẳng định mình và vợ là những người bạn tâm giao của nhau
Dư luận Singapore đánh giá một trong những điểm tuyệt vời của ông Lý Quang Diệu là ông không bao giờ ngoại tình. Đây không phải là điều dễ dàng đối với một người đàn ông lên làm thủ tướng Singapore từ năm 36 tuổi. Kể cả khi đã lên chức ông bà, hai người vẫn duy trì tình cảm thắm thiết, nồng nàn. Trước khi qua đời, bà Kha bị bệnh nặng phải nằm liệt giường, đặc biệt trong hai năm cuối đời.

người chồng hoàn hảo

người chồng hoàn hảo
Tình yêu kéo dài hàng chục năm của cựu Thủ tướng Singapore.

Trong những ngày cuối cùng của bà Kha, ông Lý tối nào cũng đọc những bài thơ bà yêu thích để dễ ngủ. Ông kể cho bà nghe những công việc ông làm trong ngày, và đã bền bỉ chăm sóc vợ cho đến giờ phút cuối cùng. Tại đám tang của bà, ông đã đọc một bài điếu văn cảm động và kết thúc bằng câu: "Bà ấy đã sống một cuộc đời ý nghĩa và ấm áp. Tôi nên khuây khỏa khi bà đã sống 89 năm có ý nghĩa. Nhưng tại thời điểm chia ly cuối cùng này, trái tim tôi nặng trĩu nỗi buồn và đau đớn”. 

Trên mạng Internet, một số blogger Singapore nhận định trong vai trò một người chồng, ông Lý đặt ra hình mẫu và tiêu chuẩn rất cao đối với mọi đàn ông khác. Và ông xứng đáng được xem là người chồng mẫu mực để đàn ông Singapore noi theo.

Chia sẻ