Những ông bố trẻ nói gì về việc vợ Xuân Bắc dạy con, nếu con trai tìm hiểu về 18+ các ông bố sẽ làm gì?

HTP - Hạ Phong,
Chia sẻ

Các ông bố trẻ sẽ làm gì nếu gặp tình cảnh giống vợ Xuân Bắc???

Ngày hôm qua, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc. Cụ thể chị Nhung đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của con mình. Trên trang Facebook cá nhân chị viết: "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của các con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu".

Đi kèm với bài đăng, chị Hồng Nhung cũng chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình các nhóm chat vào phần bình luận. Hành động của vợ "Nam Tào" sau đó nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều. 

Hiện tại, về phía gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc chưa có động thái gì. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh đó những ông bố sẽ xử trí ra sao?

Liên quan đến vụ việc này, quan điểm của anh Vũ Xuân Hưng (Hải Dương) cho biết: "Anh nghĩ vụ việc này vợ Xuân Bắc không nên nói công khai nhất là đăng tải lên MXH như vậy. Vì điều này đôi khi ảnh hưởng đến tinh thần, sự nghiệp của con trẻ..."

Những ông bố trẻ nói gì về việc vợ Xuân Bắc dạy con, nếu con trai tìm hiểu về 18+ các ông bố sẽ làm gì? - Ảnh 1.

Anh Vũ Xuân Hưng và hai cậu con trai.

Khi được hỏi bản thân mình sẽ làm gì khi chính anh bắt gặp được khoảnh khắc đấy: "Anh sẽ nhẹ nhàng bảo con nên tránh xem những hình ảnh này, khi đến một độ tuổi nhất định con có thể xem không sao. Nhưng ở độ tuổi này của con là học để phát triển cho tương lai".

Khác với ý kiến của anh Hưng, bạn V.T (Hà Nội) chia sẻ: "Nếu con trai mình bằng tuổi Bi Béo hay ở độ tuổi nào đó mà tò mò về chuyện 18+, mình cũng sẽ sẵn sàng ngồi trò chuyện cùng con một cách thẳng thắn. Thà mình chỉ bảo cho con về những kiến thức đúng còn hơn là để chúng tự tìm hiểu tràn lan về các thông tin trên MXH. Đằng nào cũng nhỡ rồi thì mình định hướng ngay từ đầu còn hơn."

Theo dõi câu chuyện 1 ngày qua, anh T.N (nhân viên trường tiểu học G. tại TP.HCM) cũng có những quan điểm riêng của mình. Theo anh N. việc con trẻ tò mò và muốn tìm hiểu các vấn đề về tâm sinh lý là chuyện hoàn toàn bình thường, các bậc phụ huynh nên có cách xử khéo để trẻ không cảm thấy xấu hổ và nặng nề các vấn đề về tâm sinh lý. 

Những ông bố trẻ nói gì về việc vợ Xuân Bắc dạy con, nếu con trai tìm hiểu về 18+ các ông bố sẽ làm gì? - Ảnh 2.

"Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều phải trải qua các giai đoạn phát triển và biến đổi sinh lý khác nhau. Nếu như không thấu hiểu tâm lý của trẻ, cha mẹ sẽ rất dễ đưa con đến một định hướng tâm lý lệch lạc", anh N. nói. 

"Tâm lý của phụ huynh phần lớn thường xuất phát từ lòng thương con, nôn nóng dạy cho con những bài học nhưng cần phải hiểu một điều rằng với con trẻ ở giai đoạn trưởng thành sự đồng hành mới là món quà chứ không phải là sự siết chặt, bảo quản chúng trong cái khuôn". 

Theo anh N, từ thời điểm vào cấp 2, trẻ phát triển rất nhanh. Xét về mặt sinh hoạc, trẻ ở giai đoạn này được tính là giai đoạn dậy thì, đáng chú ý là sự phát triển của hệ nội tiết và sự phát dục. Nếu các bậc phụ huynh không tâm lý sẽ rất dễ tạo ra khoảng cách với con.

Chia sẻ