Những "nữ tướng" quyền lực tại các ngân hàng Việt Nam

Trang Anh,
Chia sẻ

Hiện nay, có hơn 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, số lãnh đạo ngân hàng là nữ chỉ chiếm 23% và số người nắm trong tay cương vị tối cao – chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) lại càng ít ỏi.

Dưới đây là một vài “nữ tướng” giữ chức vụ chủ tịch HĐQT của các ngân hàng ở Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nga – chủ tịch HĐQT SeaBank

Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955, hiện đang nắm cương vị chủ tịch HĐQT ngân hàng SeaBank.

Bà Nga tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Bà đã từng học qua nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ), do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.

Những
Bà Nguyễn Thị Nga là người nắm giữ cương vị tối cao tại SeaBank

Trước SeaBank, bà Nga từng là chủ tịch của Techcombank trong hai năm 2005, 2006. Ngoài ngành tài chính ngân hàng, bà Nga còn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang ngành bất động sản, du lịch khách sạn. Hiện, bà là chủ nhân của Tập đoàn BRG, sở hữu hệ thống khách sạn Hilton tại Việt Nam. Bà cũng là chủ sân golf Đồng Mô, sân golf ở Đồ Sơn, Hải Phòng và Sóc Sơn.

Bà Nga được mệnh danh là một trong những “tỷ phú đô la” của Việt Nam.

Những
Bà Nga còn là chủ của hệ thống khách sạn Hilton tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Băng Tâm – chủ tịch HĐQT HDBank

Bà Lê Thị Băng Tâm sinh năm 1947, quê ở Phú Yên. Hiện bà Tâm đang nắm giữ chức vụ chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank). Ngoài ra, bà còn là thành viên Hội đồng quản trị công ty Vinamilk.

Những
Bà Tâm là nữ chủ tịch cao tuổi nhất trong danh sách các nữ chủ tịch ngân hàng. Năm nay bà 66 tuổi.

Bà tốt nghiệp khóa học Quản lý kinh tế cao cấp tại Liên Xô, Tiến sỹ Kinh tế tại Liên Xô chuyên ngành tài chính tín dụng và có Chứng chỉ Tài chính quốc tế tại North University London.

Trước khi về HDBank, bà Tâm từng nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Bà từng là Phó trưởng phòng Kế toán – Bộ Tài chính; Phó cục trưởng, cục trưởng, Tổng Giám đốc – Kho Bạc Nhà nước Trung ương; Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự – Bộ Tài chính; Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Bà còn là cố vấn cấp cao của một số tập đoàn, công ty tại Việt Nam.

Những
Bà Tâm (thứ hai từ phải sang) trogn Đại hội đồng cổ đông thường niên của HDBank năm 2012

Dưới sự điều hành của bà Tâm, HDBank đã có nhiều hoạt động khởi sắc. Năm 2012, lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng tăng 116 tỷ so với năm 2011, tương ứng 34,5%. HDBank còn được tạp chí Asiamoney và Euromoney trao tặng giải thưởng Dịch vụ quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam. Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng ba do chủ tịch nước trao tặng.

Bà Nguyễn Thị Xuân Loan – chủ tịch HĐQT Nam Á Bank

Bà Nguyễn Thị Xuân Loan là nữ chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất tại Việt Nam. Bà sinh năm 1974, năm nay 39 tuổi. Bà được bổ nhiệm là chủ tịch HĐQT của Nam Á Bank năm 2011, khi mới 37 tuổi.

Bà Loan tốt nghiệp đại học tại Canada, có bằng Kế toán - Vi tính của trường Compucollege School of Business và bằng Quản trị Kinh doanh của trường Richmond International College. Bà từng ngồi ghế chủ tịch của công ty TNHH Sơn Hải và là Phó chủ tịch của công ty địa ốc Hòa Bình.

Những
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan cùng anh trai bà - ông Nguyễn Quốc Mỹ

Bà sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, là con gái của đại gia Trần Thị Hường (Tư Hường), nữ soái kỳ cự của ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Bất động sản tại Việt Nam. Trước khi bà Loan giữ chức vụ chủ tịch HĐQT tại Nam Á Bank, anh trai của bà - ông Nguyễn Quốc Mỹ đã ngồi ghế chủ tịch của ngân hàng này trong 3 năm. 

Bà Nguyễn Thị Thu Sương – chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Sài Gòn

Cùng ở vị trí “em út” với bà Loan là bà Nguyễn Thị Thu Sương, chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà Sương được bổ nhiệm vào ghế chủ tịch của ngân hàng Sài Gòn từ ngày 1/1/2012.

Bà tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng, có bằng Thạc sỹ Quản lý Hành chính công của trường Học viện Hành chính TP. Hồ Chí Minh.

Những
Bà Nguyễn Thị Thu Sương - một trong hai "em út" trong danh sách những nữ chủ tịch HĐQT của các ngân hàng Việt Nam.

Trước khi gia nhập thương trường, bà Sương đã từng công tác tại UBND huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh gần 10 năm. Từ năm 2006-2008, bà giữ cương vị Phó Trưởng phòng Tài chính – Hành chính – Tổng hợp tại UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Sở Nội vụ.

Năm 2008, bà  chuyển sang làm Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Vạn Thịnh Phát. Sau đó, bà gia nhập công ty CP Đại Trường Sơn và từng ngồi ghế Tổng giám đốc của công ty này. Năm 2011, bà về ngân hàng Đệ Nhất, giữ chức chủ tịch HĐQT tại đây hơn 1 năm.

Nguồn: Cafef, Diễn Đàn Doanh Nghiệp, website các ngân hàng: HDBank, SeaBank, Nam Á Bank, Sài Gòn Bank.

Chia sẻ