Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô

Trang Anh,
Chia sẻ

Những nhóc tì này tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng lại nắm trong tay khối tài sản kếch xù khiến nhiều người phải ước ao.

Isabella Barrett – 6 tuổi làm chủ doanh nghiệp triệu đô

Khi Isabella 4 tuổi, mẹ của bé là Susanna, 39 tuổi, đăng ký cho bé tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên. Kể từ đó, Bella (tên thân mật của Isabella) chiến thắng mọi cuộc thi và giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi hoa hậu nhí của chương trình truyền hình thực tế của Mỹ Toddlers and Tiaras (Gấu bông và Vương miện).

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 1
Isabella là hoa hậu nhí của chương trình truyền hình thực tế của Mỹ Toddlers and Tiaras - (Ảnh: ABC News).

Giành được rất nhiều giải thưởng sắc đẹp lớn, nhỏ, nhưng thành công tài chính của Isabella chủ yếu đến từ dòng trang sức ra mắt năm 2012, mang tên Glitzy Girl (Cô gái phù hoa)  với những thỏi son bóng, túi xách và vòng tay quyến rũ cho các bé gái. Công ty của Isabella kiếm được 1 triệu USD (tương đương 21 tỷ đồng) trong năm đầu tiên và hiện có 42 nhân viên. Isabella còn là gương mặt đại diện cho một dòng đồ chơi.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 2
Cô bé hiện là chủ của thương hiệu Glitzy Girl (Cô gái phù hoa) với những thỏi son bóng, túi xách và vòng tay quyến rũ cho các bé gái - (Ảnh: Getty Images).

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 3
Isabella và mẹ - (Ảnh: Getty Images).

Thương gia nhỏ tuổi này đã sớm bộc lộ phong cách sống xa xỉ với sự giàu có của mình: "Có gì không thích khi là một triệu phú chứ. Cháu là một ngôi sao, cháu sở hữu hãng trang sức riêng và cháu chỉ thích làm bà chủ. Cháu chưa bao giờ mất điều gì và hầu hết các cuộc thi mà cháu tham gia, cháu đều chiến thắng. Tuy nhiên, thứ cháu thích nhất là giày dép. Cháu có hơn 60 đôi". Tủ quần áo của Isabella chất đầy những bộ trang phục có giá đến 10.000 USD (tương đương 210 triệu đồng) và các đôi giày sang trọng.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 4

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 5

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 6
Isabella tốn khoảng 10.000 USD (khoảng 210 triệu đồng) để đầu tư quần áo và đầu tóc mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn - (Ảnh: Getty Images).

Mẹ của Isabella tiết lộ: “Mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn như ở Broadway chúng tôi mất tới 10.000 USD (tương đương 210 triệu đồng) để trang hoàng cho con bé. Chúng tôi di chuyển rất nhiều mỗi khi tham gia một cuộc thi, cháu thích ở khách sạn 5 sao và được người khác phục vụ. Isabella được phép gọi những món đắt đỏ như thăn bò và tôm hùm. Những lúc cao hứng, cháu còn chọn cả món ăn có giá lên tới 2.200 USD (tương đương 46 triệu đồng)...”.

“Monet nhí” kiếm 8 tỷ trong 20 phút

Kieron Williamson (10 tuổi) vẫn chỉ là một nhóc tì đang học tiểu học. Nơi làm việc của Kieron chính là căn bếp của nhà mình ở Holt, Norfolk, Anh. Những bức họa của cậu bé này đáng giá hàng nghìn bảng và thu hút khách hàng trên toàn cầu.


Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 7
"Tiểu Monet" Kieron Williamson

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 8

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 9

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 10

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 11
Kieron kiếm được khá nhiều tiền nhờ việc bán tranh do chính mình vẽ.

Mùa hè năm ngoái, bộ sưu tập tranh của cậu bé đã giúp nâng mức tài sản của cậu lên hàng triệu bảng Anh. Và mới đây nhất, hồi tháng 7 vừa qua, 23 bức tranh của cậu bé đã mang về 242.000 bảng Anh (khoảng 8 tỷ đồng) chỉ trong vòng 20 phút sau khi những người yêu mến hội họa đặt mua toàn bộ số tranh của cậu bé qua mạng và điện thoại.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 12
Kieron đang vẽ tranh.

Bức tranh đầu tiên của Kieron được bán ra vào năm 2009, đem về cho Kieron 14.000 bảng Anh (khoảng 450 triệu đồng) trong 1 cuộc đấu giá. Những người mua tranh của Kieron đến từ khắp nơi trên thế giới.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 13
Kieron bên cạnh các tác phẩm của mình.

Những bức tranh của cậu thậm chí đã thu hút người mua ở những nơi rất xa như Mỹ và Nam Phi, họ phải thực hiện giao dịch qua điện thoại nhằm hy vọng có một bản gốc của bức tranh. Thậm chí, một cặp vợ chồng từ Philadephia đã dựng trại hai ngày ở bên ngoài thư viện tại thị trấn nơi Kieron ở để đảm bảo rằng họ sẽ không bỏ lỡ cuộc triển lãm các tác phẩm của Kieron.

Cậu bé 13 tuổi kiếm 1,1 triệu USD mỗi tháng

Cậu bé Hart Main 13 tuổi, sống tại thành phố Marysville, bang Ohio (Mỹ), có thu nhập khoảng 280.000 USD (tương đương 5,9 tỷ đồng) mỗi tuần (tương đương hơn 1,1 triệu USD mỗi tháng - tương đương 23,5 tỷ đồng) nhờ sáng kiến làm ra sản phẩm đèn cầy tên ManCans.

Ý tưởng táo bạo của cậu bé Hart Main được bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái khi em gái 12 tuổi bán đèn cầy để gây quỹ cho trường. Main không thích những cây đèn cầy đó vì mùi và hình dáng rất nữ tính. Do vậy, cậu quyết định tạo ra những cây đèn cầy dành riêng cho phái nam cùng với sự khích lệ động viên từ mẹ.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 14
Hart Main kiếm 1,1 triệu USD mỗi tháng nhờ sáng kiến làm ra sản phẩm đèn cầy tên ManCans.

Khi sản phẩm này được chào bán thì bất ngờ ngay sau đó trung bình mỗi tuần có tới 300 đơn yêu cầu đặt mua. Số lượng sản phẩm trung bình được bán ra chỉ tính riêng cho thành phố Marysville bang Ohio là 30.000 cái một tuần.

Tỷ phú 1 tuổi nổi danh Việt Nam - Huỳnh Hằng Hữu

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu sinh ngày 21/9/2012, là con trai của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng (Chủ khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương). Nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ nhất của con trai, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đã lập di chúc, tuyên bố trao toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu bé.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 15
Tỷ phú 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu.

Trở thành Chủ tịch HĐQT khi vừa tròn 1 tuổi, tỷ phú nhí Huỳnh Hằng Hữu sẽ làm chủ khối tài sản giá trị hàng triệu USD, gồm: Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), Khu dân cư Bình Phước.

Cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Đại Nam còn ông Dũng “lò vôi” – cha cậu bé – làm Tổng giám đốc điều hành. Mẹ cậu bé là bà Nguyễn Phương Hằng làm Phó tổng giám đốc thứ nhất và ông Nguyễn Hữu Phước (người đã gắn bó với ông Dũng “lò vôi” suốt 30 năm qua) làm Phó tổng giám đốc thứ 2.

Những nhóc tì đại gia sở hữu hàng triệu đô 16
Bé Huỳnh Hằng Hữu cùng cha - ông Dũng 'lò vôi" và mẹ - bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước mắt, toàn bộ khối tài sản khổng lồ đó, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chỉ tuân theo sự chỉ đạo của vợ chồng ông Dũng “lò vôi” và Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên cho đến khi cậu bé Huỳnh Hằng Hữu tròn 18 tuổi thì được quyết định riêng theo di chúc mà cha hoặc mẹ để lại.

Nguồn Tổng hợp: Kênh 14, Người đưa tin, vietnamnet, Dân Việt.

Chia sẻ