Những loại đồ trang trí "hot" dịp Tết này

Lê Bảo - Chí Toàn,
Chia sẻ

Hàng Mã - thủ phủ của các mặt hàng trang trí tại thủ đô, hiện đang rất tấp nập và nhộn nhịp với nhiều mẫu mã đồ trang trí phục vụ tết Quý Tỵ.

Đồ trang trí tết Tết: nhiều mẫu mã mới và đẹp

Những ngày này, phố Hàng Mã tràn ngập một màu đỏ rực của các loại đồ trang trí Tết. Phổ biến nhất vẫn là các loại đèn lồng, đèn trang trí, dây đồng tiền, câu đối, quả địa cầu, dây pháo nhựa…

Những loại đồ trang trí
Phố Hàng Mã đỏ rực đồ trang trí Tết.

Những loại đồ trang trí
Đèn lồng...

Những loại đồ trang trí
Pháo dây nhựa, câu đối...

Những loại đồ trang trí
Hoa thiếp vàng là những mặt hàng được ưa chuộng.

Những loại đồ trang trí
Giá mỗi chiếc đèn lồng này dao động từ 40 - 80 ngàn đồng.

So với năm trước, giá thành của các mặt hàng này ổn định, thậm chỉ còn giảm nhẹ. Đơn cử như: đèn lồng giá dao động từ 40.000-80.000 đồng/chiếc; dây pháo nhựa từ 30.000-80.000 đồng/dây; dây đồng tiền có chữ “Vạn sự như ý” hoặc “An khang thịnh vượng” từ 20.000-160.000 đồng/ dây tùy kích thước; cặp câu đối cũng chỉ từ 80.000-100.000 đồng/cặp; hoa thếp vàng giá từ 40.000-50.000 đồng/cành.

Những loại đồ trang trí
Tranh nổi có giá bán từ 80.000-10.000 đồng/ tấm.

Năm nay, thị trường đồ trang trí xuất hiện thêm loại tranh nổi làm bằng nhựa với nhiều hình trang trí lạ mắt và độc đáo. Theo nhiều chủ hàng, do tính mới lạ, mặt hàng này bán khá chạy và được nhiều người chọn mua.

Những loại đồ trang trí
Các loại câu đối nhựa

Những loại đồ trang trí
Và thiệp mừng năm mới này có nguồn gốc từ Việt Nam.

Bên cạnh đồ Trung Quốc, gần đây Hàng Mã còn xuất nhiều nhiều đồ trang trí có xuất xứ trong nước như: câu đối nhựa, bao lì xì, đèn lồng, các loại thiệp, dây pháo nhựa. với giá bán tương đương với đồ Trung Quốc. Chị Hoa (một chủ hàng) cho biết: "Giá bán của đồ trang trí của Việt Nam không đa dạng như đồ Trung Quốc, giá bán cũng không rẻ hơn, nhưng với tinh thần "người Việt dùng hàng Việt", lượng khách chọn mua đồ trang trí Việt Nam vẫn khá đông".

Giá hợp lý nhưng sức mua kém

Có nhiều mẫu mã mới, giá bán rẻ hơn từ 5-10%, tuy nhiên sức mua các mặt hàng trang trí năm nay vẫn kém hơn năm ngoái. Chia sẻ về điều này, bà Thương nói: “So với tầm này những năm trước, lượng khách mua lẻ năm nay giảm khá nhiều. Trung bình một ngày tôi bán được hơn 8 triệu tiền hàng, chỉ bằng 2/3 so với mọi năm”.

Những loại đồ trang trí
Lượng khách mua hàng chưa đông.

“Khách lẻ mua ít đã đành, các khách mua buôn cũng chỉ lấy hàng cầm chừng chứ không lấy ồ ạt như mọi năm” – Chị Nga chủ hàng tại Hàng Mã cho biết thêm.

Vẫn biết năm nay kinh tế khó khăn và người dân thắt chặt chi tiêu hơn, mặc dù vậy những tiểu thương ở đây vẫn không nguôi hy vọng “Có lẽ từ ngoài rằm, lượng khách sẽ đông lên”.
Chia sẻ