Những hố tử thần liên tiếp xuất hiện, nguy cơ núi lửa tàn phá thị trấn ở Iceland

An Ngọc,
Chia sẻ

Thị trấn Grindavik nằm trên bán đảo Reykjanes ở Iceland đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá nếu núi lửa phun trào.

Những hoạt động địa chấn mạnh mẽ gần đây báo hiệu nguy cơ núi lửa sắp hoạt động, đã khiến Iceland phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Những hố tử thần liên tiếp xuất hiện ở Grindavik những ngày qua, các vết nứt dài trên đường như chia 5 xẻ 7. Từ ngày 25/10, phía Bắc Grindavik - nơi có mạng lưới các miệng núi lửa 2000 năm tuổi - ghi nhận hơn 1.000 rung chấn xảy ra chỉ trong vài giờ.

Trong những tuần tiếp theo, hoạt động địa chấn vẫn tiếp tục diễn ra với hàng trăm rung chấn được ghi nhận mỗi ngày, cho thấy magma đang tích tụ bên dưới mặt đất. Nhà chức trách địa phương đã cho sơ tán toàn bộ cư dân với gần 4.000 người do lo ngại nguy cơ núi lửa phun trào.

Giáo sư David Pyle - Đại học Oxford, Anh nói: "Chúng tôi nắm khá rõ các vết nứt lớn như thế nào và lượng magma có thể chứa trong đó, nhưng vẫn chưa thể biết khi nào núi lửa sẽ phun trào".

Những hố tử thần liên tiếp xuất hiện, nguy cơ núi lửa tàn phá thị trấn ở Iceland - Ảnh 1.

Khu vực này vốn không còn xa lạ với việc núi lửa phun trào. Tuy nhiên, những hoạt động địa chấn mạnh mẽ gần đây khiến người dân thị trấn Grindvik không thể lơ là cảnh giác. Grindavik nằm trên một cánh đồng dung nham phun trào cách đây khoảng 2.350 năm, ở phía Nam quốc đảo Iceland trên Đại Tây Dương. Đây là nơi hai mảng kiến tạo - những vùng đá rộng lớn bên dưới bề mặt gặp nhau, có nguy cơ cao xảy ra động đất, kích hoạt núi lửa. Hiện Grindavik có nguy cơ đứng trước một vụ núi lửa phun trào lớn nhất tại Iceland trong 10 năm qua.

Ông Ari Trausti Gudmundsson - Nhà địa chất học cho biết: "Mặt đất ở Grindavik vẫn đang lún xuống giữa các đứt gãy lớn, nhưng ta thực sự không thể dự đoán được vụ phun trào sẽ ảnh hưởng đến thị trấn như thế nào".

Các vụ núi lửa phun trào cũng gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho ngành hàng không vì có thể phun tro bụi có tính mài mòn cao vào khí quyển, khiến động cơ phản lực bị hỏng, gây hư hại hệ thống điều khiển chuyến bay và giảm tầm nhìn.

Iceland có 33 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Ba vụ phun trào từng xảy ra trên bán đảo Reykjanes vào những năm 2021, 2022 và tháng 7 năm nay.

Chia sẻ