Những động vật đột biến kỳ lạ

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Chú cừu mang khuôn mặt người, con bò cái có 3 sừng và chú dê 8 chân là những sinh vật đột biến kỳ lạ nhất.

1. Chú cừu mang khuôn mặt người

Mới đây, một nhân viên thú y làm việc tại một ngôi làng gần Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tiếp ghi lại hình ảnh của chú cừu non mới chào đời mang khuôn mặt của người. Khuôn mặt của chú cừu có đầy đủ các bộ phận môi, mũi và cằm riêng biệt. Được biết, chú cừu non này chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. Nó đã chết ngay sau khi chào đời ít phút. Hiện, nguyên nhân của hiện tượng đột biến này vẫn chưa được xác định.

2. Con bò cái có 3 sừng

Những động vật đột biến kỳ lạ 1
Con bò cái Lulu có 3 sừng

Lulu là con bò cái chào đời ngày 17/1/1967 tại khu Bảo tồn thiên nhiên hoang dã Babcock, phía Tây Nam bang Florida, Mỹ. Lulu bắt đầu mọc chiếc sừng thứ 3 khi nó còn là bò tơ, chiếc sừng này không hề ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. 

Trong suốt quãng đời của mình, Lulu đã hạ sinh tổng cộng 18 bê con, là bà của 143 "bê cháu" và là cụ của 298 "bê chắt". Tuy nhiên, tất cả con cháu của Lulu đều không con nào thừa hưởng chiếc sừng thứ 3 kỳ quái giống nó. Lulu đã sống tới 24 năm, nó qua đời vào ngày 30/9/1991.

3. Chú dê dị dạng có 8 chân và 2 cơ quan sinh sản khác nhau

Những động vật đột biến kỳ lạ 2
  Chú dê có 8 chân và cơ quan sinh dục đực và cái riêng biệt.

Mới đây, gia đình ông Zoran Paparic, sống tại thị trấn Kutjevo, Croatia vô cùng bất ngờ khi chú dê con dị dạng sở hữu tới 8 chân. Theo các bác sĩ thú y, những chân thừa mọc của chú dê con này là cơ thể chưa phát triển hoàn thiện của một cá thể song sinh dính liền với nó. Ngoài 4 chiếc chân thừa, chú dê con còn phát triển cả cơ quan sinh sản đực và cái khác nhau.

Ông Paparic cho biết dê mẹ Sarka đã sinh ra chú dê con 8 chân này cùng lứa với 2 dê con khỏe mạnh khác. Chú dê dị dạng này được ông Paparic đặt cho biệt danh "dê bạch tuộc". Được biết, những con dê dị dạng như thế này chỉ có thể sống tối đa 3 năm nếu sức khỏe ổn định trong tuần đầu. 

Chia sẻ