Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà đỡ bừa bộn

Nhật Anh,
Chia sẻ

Với những đồ vật cũ tưởng như bỏ đi, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho chúng một chức năng mới phục vụ cho việc lưu trữ nhà gọn gàng.

1. Buộc gọn dây điện bằng cặp tóc nhỏ

Với đủ các loại dây điện, nào dây tivi, dây quạt điện, dây máy tính..., nhà bạn trông thật lộn xộn và ngổn ngang. Nhưng chỉ với chiếc cặp tóc nhỏ xinh, bạn sẽ thu gọn đống dây diện đó một cách đẹp mắt.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 1.

2. Tái sử dụng các thùng giấy

Nhà bạn có nhiều hộp giấy bỏ không, gây chật chội? Hãy tận dụng chúng thành những hộp đựng giày đẹp mắt bằng cách bọc lại chúng và dán nhãn rồi xếp giày vào đó. Cách này vừa giúp tăng chỗ lưu trữ, bảo vệ giày vừa giúp nhà bớt bừa bộn.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 2.

3. Tận dụng hộp nhựa cũ để làm ống đựng bút

Những hộp nhựa cũ hay những hộp đựng thực phẩm bằng kim loại như hộp đựng sữa, hộp đựng bánh... đều có thể được tận dụng để đựng đồ. Chẳng hạn, bạn có thể "trang điểm" lại các hộp này và biến chúng thành ống đựng bút đẹp mắt, tiết kiệm.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 3.

4. Tay nắm cửa được dùng làm móc treo

Những chiếc tay nắm cửa như cửa tủ hoặc cửa nhà còn thừa hoặc không được sử dụng có thể trở thành nơi treo cà vạt, khăn choàng. Nhớ buộc nhẹ khăn choàng để chúng không bị rơi ra.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 4.

5. Tận dụng hộp đựng trứng cũ làm bộ chia ngăn kéo

Cốc làm bánh nướng xốp bằng silicon và hộp đựng trứng được tái sử dụng sẽ giúp bạn sắp xếp các vật dụng nhỏ như bút chì, dây chun, đinh, kẹp giấy và chìa khóa trong ngăn kéo một cách gọn gàng nhất.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 5.

Những cách tái sử dụng đồ cũ giúp nhà hết bừa bộn - Ảnh 6.

Chia sẻ