Nhóm bạn trẻ bị kẻ gian rạch lều khi đi camping: Cảnh báo một loạt lưu ý khi du lịch theo cách này

Hạ Linh,
Chia sẻ

Câu chuyện bị trộm khi đi camping của nhóm bạn này khiến cho nhiều dân mạng cảm thấy lo lắng.

Là một trong những hình thức du lịch cực hot trong vài năm trở lại đây, camping (cắm trại) đã được rất nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ. Với hình thức này, du khách sẽ có được những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hơn, khám phá thêm nhiều vùng đất mới mẻ thay vì những điểm du lịch đã quá đỗi nổi tiếng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mới đây không xuất hiện câu chuyện một nhóm bạn trẻ đi camping và bị kẻ gian... rạch lều lấy đồ.

Nhóm bạn trẻ đang đi cắm trại vui vẻ thì bất ngờ gặp sự cố (Ảnh chụp màn hình TikTok @tranbaohan_)

Cụ thể, theo chia sẻ của tài khoản TikTok @tranbaohan_, cô và các bạn của mình đã đi cắm trại tại một khu vực ở Bình Thuận. Cả nhóm thuê một bãi cắm trại, còn lều trại, các vật dụng khác và đồ ăn, đồ uống thì tự chuẩn bị.

Cuộc cắm trại vẫn rất vui vẻ cho đến khi tất cả cùng đi ngủ, khoảng 4h đêm bắt đầu có tiếng bước chân loạt xoạt phía bên ngoài. Theo lời kể của chủ tài khoản TikTok @tranbaohan_, mọi người trong nhóm đều tưởng đó là bạn của mình ra ngoài đi vệ sinh nên không phòng vệ. Sau khi có người phát hiện đó là kẻ gian đột nhập, cô bạn đã liều mình hét lớn lên.

Những chiếc lều bị kẻ gian rạch và trộm đồ (Ảnh chụp màn hình TikTok @tranbaohan_)

Sau khi phát hiện có kẻ gian đột nhập, mọi người trong nhóm đã dậy kiểm tra. Con gái kiểm tra các tư trang, đồ dùng trong lều, các bạn trai thì kiểm tra xe cộ, đồ đạc bên ngoài. Cũng may là nhóm chỉ bị mất một chiếc loa nghe nhạc và một chiếc airpods, các vật dụng quan trọng khác đều được cất trong balo và để gối đầu. Điều đáng mừng nhất là mọi người trong nhóm đều an toàn.

Câu chuyện trên khiến cho nhiều dân mạng cảm thấy khá lo lắng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ lại những kinh nghiệm cần có để đảm bảo an toàn khi lựa chọn du lịch theo hình thức này:

- Nên đi theo nhóm đông người, tốt nhất là có cả các bạn nam.

- Chọn những địa điểm camping có an ninh tốt, nếu được hãy thuê những nơi được tổ chức theo dịch vụ, có cả người trông coi. Tốt nhất hãy hạn chế những khu vực quá xa khu dân cư và quá "độc lạ" vì như vậy sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn.

- Với các đồ đạc quan trọng, hãy luôn giữ bên mình, đề phòng kẻ gian lấy cắp.

- Theo kinh nghiệm của những người thường đi phượt, đi camping, nếu không thuê ở những nơi có người trông coi, các nhóm bạn nên cử người trong nhóm thay phiên canh gác.

Camping là một hình thức du lịch rất thú vị, được nhiều người yêu thích. Dù thế, đừng quên chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo an toàn bạn nhé!

Chia sẻ