Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao?

Nhân Mã,
Chia sẻ

Hình ảnh vừa đeo khẩu trang vừa uống cà phê của Kỳ Duyên khiến ai nấy đều bật cười nhưng vẫn phải gật gù cho rằng rất nên làm theo.

Nỗi lo dịch bệnh viêm phổi gây ra do virus Corona đang ngày càng trở nên vô cùng nặng nề. Những ngày này, ra ngoài đường thay vì tóc tai thướt tha, quần áo lồng lộn thì mọi người lại đọ sắc với nhau qua những chiếc khẩu trang. Tất nhiên việc này có thể giúp một số cô gái thêm tự tin hơn nhưng khẩu trang thực sự đã và đang mang lại vô số sự bất tiện. Nhất là dịp năm mới như thế này, biết bao nhiêu cuộc tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt lại đang chờ đón nữa chứ.

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 1.

Những hình ảnh được mong chờ nhất sau Tết của các cô gái trẻ...

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 2.

... thì nay phải thay bằng tình cảnh như thế này đây. Cảm ấy biết miêu tả làm sao? Ảnh: Phan Chí Hiếu

Bình thường đi ăn ai nấy đều tay bắt mặt mừng thì nay trên mặt ai cũng lù lù chiếc khẩu trang rồi, khiến cho các đối tác chẳng biết nửa kia đang cười hay đang khóc nữa không biết chừng. Rồi sau đó, khi vào cuộc ăn nhậu, bỏ chiếc khẩu trang ra thì sợ nhiễm bệnh mà cứ vậy đeo thì ăn sao nổi. Tóm lại, những bữa "cà phê kiệm lời", "party câm nín" chắc chắn là phổ biến nhất trong thời điểm này luôn chứ còn gì nữa. 

Nói đâu xa, ngay như một người của công chúng là Hoa hậu Kỳ Duyên đây cũng phải đeo khẩu trang đi hẹn hò đây này. Vốn có gương mặt đẹp chỉ thích hợp để khoe, nay nàng Hậu cũng phải giấu sau lớp vải kia và ngồi xuống bàn ăn. Lúc uống nước, nàng ấy vẫn khư khư chiếc khẩu trang trên mặt rồi luồn ống hút qua nhưng cảnh sau đó là bê một mâm toàn đồ ăn thì đoán chắc là không thể ngoan cố được nữa mà phải "toang" ra thôi.

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 3.

Hoa hậu Kỳ Duyên cũng phải đi cà phê kiệm lời rồi đây này.

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 4.

Nhưng đến màn party thì chắc là khó có thể câm nín hoàn toàn được lắm mọi người ạ.

Cảnh tượng giống như Kỳ Duyên đây không phải chuyện hiếm trong những ngày cao điểm như thế này đâu. Ai cũng biết, giá khẩu trang đang được đẩy lên mức đỉnh, thậm chí còn chẳng có mà mua thì chứng tỏ là mọi người phải mang nó hết ra đường, vào tất cả các hoạt động kể cả ăn uống rồi.

Mà đi ăn bây giờ lại còn mang khẩu trang, tháo ra thì ngại nên thôi có khi tốt nhất mình ở nhà cho rồi. Cứ đà này, khối hàng quán phải đóng cửa vì lượng khách heo hút quá ấy chứ. Vì Corona thế này, ai muốn ra ngoài nữa, thà ở nhà làm bát cơm canh còn yên tâm hơn.

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 5.

Tiếp tục là một buổi cà phê hơi kiệm lời nữa, đeo khẩu trang rồi thì biết nói chuyện chi, rồi thì thôi mọi người chắc cũng dần bỏ thói quen này và các hàng quán thì sẽ đìu hiu lắm cho mà xem. Ảnh: Phan Chí Hiếu

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Nhìn đã thấy ngại với hình ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên đeo khẩu trang đi "cà phê kiệm lời, party câm nín", cứ đà này các hàng quán biết phải sống sao? - Ảnh 7.

Chia sẻ