Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao?

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Việc bố mẹ vô tư chụp ảnh, đăng hình con cái lên mạng xã hội mọi lúc, mọi nơi khiến nhiều em nhỏ tỏ ra khó chịu nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi sự “cuồng Facebook” của các ông bố, bà mẹ.

Sáng 24-5, hàng trăm em nhỏ Trường tiểu học Võ Văn Tần (P.6, Q.6) hào hứng tham gia buổi Tuyên truyền Luật trẻ em do Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM phối hợp cùng nhà trường để tổ chức.

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 1.

Hàng trăm em nhỏ hào hứng tham gia buổi tuyên truyền pháp luật

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 2.

Các luật sư đến từ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tư vấn các quyền lợi cho trẻ em theo Luật trẻ em 2016

Ngoài việc được các luật sư tuyên truyền về các quyền cơ bản của trẻ em, các điều luật giúp học sinh tự bảo vệ, phòng tránh những tác động xấu từ bên ngoài, nhiều em nhỏ còn có dịp được bày tỏ những thắc mắc của mình để các luật sư giải đáp.

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 3.

Các em học sinh chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 4.

Mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 5.

Một em nhỏ chăm chú nghe các luật sư nói về quyền trẻ em

Đã có rất nhiều ý kiến của các em học sinh xung quanh việc bố mẹ tự ý đăng hình con cái lên Facebook mà không xin phép khiến các em cảm thấy khó chịu. Em Nguyễn Ngọc Tùng (lớp 4) thắc mắc: "Tại sao mẹ con hay bắt con phải tạo dáng để mẹ chụp hình rồi đăng lên Facebook mà mẹ không có xin phép con".

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 6.

Rất đông các em học sinh tiểu học có những thắc mắc liên quan đến việc bố mẹ đăng hình lên Facebook

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 7.

Luật sư Đào Thị Bích Liên nhiệt tình trả lời thắc mắc của một em học sinh

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 8.

Một em học sinh vô tư đặt câu hỏi về hình ảnh trên Facebook cho luật sư Nguyễn Thị Đào

Cũng chung ý kiến với Tùng, bé Minh Anh (lớp 3) vô tư hỏi: "Bố mẹ hay chụp hình con rồi đăng lên mạng, nhiều lúc con ăn cơm cũng bị mẹ chụp hình thì con phải làm thế nào. Con không có muốn mẹ chụp như vậy nhưng không dám nói vì sợ la".

"Có lần mẹ chụp hình con nhưng con không chịu tạo dáng cho mẹ chụp, mẹ đã la mắng con rất nhiều và bảo con hư. Sao bố mẹ lại cứ thích chụp hình rồi đăng hình con lên Facebook vậy cô, con không có muốn như vậy", bé Như cho biết.

Khác với các bạn, em Hữu Khang (lớp 5) chia sẻ trước khi bố mẹ đăng hình em lên Facebook đều xin phép em. "Mẹ con phải hỏi con trước, con đồng ý rồi mẹ mới đăng lên mạng, con thấy con được mẹ con tôn trọng ạ".

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 9.

Các em học sinh trường tiểu học Võ Văn Tần hăng hái lên sân khấu đặt câu hỏi khiến luật sư bị "choáng"

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 10.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu trong vòng vây của các em học sinh để chờ giải đáp thắc mắc

Xung quanh những câu hỏi về việc đăng hình con cái lên Facebook, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết hiện nay, các bậc phụ huynh vẫn còn rất vô tư khi sử dụng hình ảnh con cái, thông tin cá nhân của con để đăng lên mạng xã hội. Điều này không những làm ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý trẻ mà còn giúp cho các đối tượng xấu có điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 11.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhấn mạnh "Thân thể của trẻ em là của trẻ em, không bất cứ ai được xâm phạm vào"

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 12.

Luật sư Ngọc Nữ rất vui khi nhận được sự quan tâm lớn từ phía học sinh

"Việc bố mẹ đăng hình con lên Facebook mà chưa xin phép, hỏi ý kiến của con là vi phạm pháp luật về quyền của trẻ em tại Điều 33 (Thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em) mà Nghị định 56/2017/NĐ-CP đã quy định. Các bậc phụ huynh cần nhận thức được rằng trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc một cách tối đa, không nên vì thỏa mãn sở thích, nhu cầu của cá nhân mà bố mẹ lại tùy tiện đăng thông tin, hình ảnh của con cái lên mạng xã hội", luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh.

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 13.

Một em bé thích thú vỗ tay khi được luật sư Nữ phát biểu về việc bố mẹ không được tự ý đăng hình con lên Facebook

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 14.

Những biểu cảm vô cùng đáng yêu trong lúc nghe luật sư Ngọc Nữ nói về cách tự vệ khi gặp nguy hiểm

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 15.

Bé trai cười tít mắt khi được tham gia buổi tuyên truyền

"Trong trường hợp bố mẹ cố tình bắt con cái chụp hình rồi tự ý sử dụng hình ảnh để đăng lên Facebook, các em nhỏ cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho bố mẹ được biết. Việc lắng nghe nguyện vọng của con cái cũng là một cách để bố mẹ hiểu con hơn", luật sư Ngọc Nữ chia sẻ.

Ngoài ra, các em nhỏ tại Trường tiểu học Võ Văn Tần đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến các cách thoát khỏi nguy hiểm khi bị đối tượng xấu tấn công, xâm hại tình dục, bóc lột…Đồng thời, những ý kiến về việc thầy cô giáo, các bậc cha mẹ không nên phân biệt đối xử giữa học giỏi và học yếu cũng được các em nêu ra.

Nhiều trẻ thắc mắc: con không muốn bố mẹ chụp hình đăng Facebook thì phải làm sao? - Ảnh 16.

Buổi tư vấn pháp luật về Luật trẻ em do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM phối hợp cùng Hội Phụ nữ P.6, Trường tiểu học Võ Văn Tần tổ chức

Trao đổi với chúng tôi, thầy Bùi Minh Ái Nghĩa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Tần mong muốn buổi sinh hoạt không chỉ là chiếc cầu nối giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm của mình mà còn giúp các thầy cô, phụ huynh học sinh có những cách cư xử phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày với trẻ em để giúp các em phát triển một cách toàn diện, tránh những nguy cơ xấu ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của trẻ.

Chia sẻ