Nhiều mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đồng loạt tăng giá

Theo Đại đoàn kết,
Chia sẻ

Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, sữa... lại đồng loạt tăng giá. Các sản phẩm tiêu dùng đến tay người tiêu dùng đã và đang được nâng giá thêm trung bình 10% so với thời điểm trước Tết.

... Nhưng nếu tại Hà Nội, một mức tăng và "mặt bằng giá mới” đã được thiết lập, khiến nhiều người lo ngại thì tại TP. Hồ Chí Minh mặt bằng giá thực phẩm tương đối ổn định và dồi dào về nguồn cung.

Các mặt hàng tăng giá tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm và rau xanh.

Hà Nội: Giá hàng hóa thiết yếu tăng mạnh

Đón đầu thời điểm tăng giá theo định kỳ vào tháng 3 hàng năm, các doanh nghiệp cung cấp, phân phối hàng hóa đã chính thức có đợt tăng giá mới đồng loạt diễn ra tại hệ thống các siêu thị lẫn các chợ truyền thống

Các mặt hàng tăng giá tập trung nhiều nhất ở nhóm thực phẩm như đồ hộp mức tăng bình quân 5%, sữa tăng 10%, hóa mỹ phẩm tăng 5 - 8%. Giá gas sau 4 lần điều chỉnh với 3 lần tăng cho đến thời điểm này theo tính toán, giá gas đã tăng khoảng 30% so với đầu năm. Giá gas bán lẻ theo đăng ký sẽ từ 420.000 đến 450.000 đồng/bình 12kg. Trên thực tế giá gas đến tay người tiêu dùng cao hơn rất nhiều.

Hôm qua, ngày 20-2, Bộ Tài chính cũng có công văn chấp nhận cho tăng giá đối với mặt hàng sữa NAN HA NWHB019-4 12x400 g của Công ty TNHH Nestle Việt Nam. Công văn nêu rõ mặt hàng sữa này tăng giá 12% kể từ ngày 1-3-2012 do giá nhập khẩu sữa tăng 25%. Đối với hai mặt hàng còn lại là PRE NAN B NW026-1 12x400g VN và NAN AL 110 DS082-4 12x400g VN chưa được Bộ Tài chính cho phép tăng giá do giá nhập khẩu đầu vào không tăng, có mặt hàng còn giảm giá. 

Theo thống kê của Hiệp hội siêu thị Hà Nội, trong đợt này sẽ có khoảng vài chục mặt hàng tiêu dùng tại các siêu thị áp giá mới với mức tăng từ 3% đến 15%. Lý do chủ yếu được các nhà cung cấp đưa ra là thời gian gần đây giá nguyên liệu đầu vào nhập khẩu và chi phí của nhiều mặt hàng tăng cao.

Còn tại các chợ truyền thống, các kênh bán lẻ sau những ngày giá đứng yên nay chính thức quay đầu leo thang. Hiện nay, hầu hết giá các loại thực phẩm đều tăng so với tuần trước. Đáng chú ý là mặt hàng rau xanh đang tăng mạnh. 

Theo khẳng định của tiểu thương do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nên rau xanh ngắn ngày tăng trưởng chậm, thêm vào đó, lượng hàng dồn dập cung cấp trong rằm tháng giêng là một trong những lý do khan hàng, trong khi đó lứa nuôi, trồng mới chưa cung cấp kịp thời. Hiện, thịt bò mông vẫn ở mức 250.000 đồng/kg, bò bắp và thăn ở mức 270.000 đồng/kg, cá trắm 110.000 đồng/kg...Riêng các loại hải sản, do việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn vì thời tiết bất lợi nên tiếp tục đứng ở mức giá cao. Một mặt hàng cũng nằm trong diện tăng giá cao là gạo. Theo kết quả khảo sát thị trường hiện nay giá gạo thơm có giá thấp nhất là 16.000 đồng/kg, cao nhất 24.000 đồng/kg. Cũng vào thời điểm này, nhiều giá dịch vụ đã tăng vô lối như các ngành hàng ăn uống, may mặc, dịch vụ giặt là, trông giữ xe, rửa xe, chụp ảnh... tăng giá cao hơn từ 25%-40% so với trước Tết.

Theo nguồn tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội, TP. Hà Nội đã giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng liên ngành trình UBND TP phê duyệt phương án điều chỉnh giá vé xe buýt, để áp dụng thực hiện trong năm 2012 và lộ trình điều chỉnh giá vé đến năm 2015. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, bản thân giá vé xe bus đang được trợ giá mà vẫn tính đến phương án tăng giá thì các hãng xe khách, các tuyến xe đường dài cũng vin vào đây để tăng giá. 

TS Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cũng cho biết, giá cả trên địa bàn vẫn đang theo xu hướng truyền thống, đón đầu tăng giá vào tháng 3. Do vậy các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ về an sinh xã hội đã đề ra cho cả năm 2012; tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của Quỹ bình ổn giá trên địa bàn để tránh thất thoát, lạm dụng. Các cơ quan quản lý giá phải quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh quyết định về giá trên địa bàn thành phố trong các lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ. Thanh tra và xử lý kịp thời đối với các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền mà giá gas là dẫn chứng cụ thể nhất. 

TP. Hồ Chí Minh: Mặt bằng giá thực phẩm ổn định

Sau Tết gần một tháng giá cả thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh đã trở lại bình thường. Không chỉ dồi dào về nguồn cung mà giá cả một số mặt hàng có xu hướng giảm đáng kể. 

Tại các chợ đầu mối Thủ Đức, hiện lượng hàng về chợ mỗi đêm rất dồi dào. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, trung bình một đêm có khoảng 3250 – 3280 tấn hàng hóa về chợ. Sức mua yếu, hàng hóa ổn định và về nhiều nên không xảy ra tình trạng hút hàng. Nhìn chung mặt hàng rau củ quả đang có xu hướng giảm, so với giá sau Tết, giảm 1 – 5 ngàn đồng/kg. Tại chợ đầu mối Bình Điền, giá một số mặt hàng thủy hải sản như: cá bạc má, cá nục, cá ngừ... giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg; giá các mặt hàng nghêu sò cũng giảm đáng kể. Cá thu loại 1 giá 115 ngàn đồng/kg, tôm sú 240 ngàn đồng/kg, mực ống 140 ngàn đồng/kg... Đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết, cá thu, tôm sú, mực ống đã giảm vài chục ngàn một kg. 

Không chỉ rau củ quả, hàng thủy sản giảm giá, thịt lợn cũng giữ giá ổn định. Hiện, giá thịt đùi tại chợ lẻ dao động ở mức 90-95 ngàn đồng/kg, rọi có giá 100 ngàn đồng/kg. Nói về giá cả trong những ngày gần đây, bà Nguyễn Thanh Nga, tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3) cho rằng: "Giá thực phẩm chỉ tăng cao trong một đến hai ngày sau Tết. Còn từ sau Tết đến nay giá cả không có biến động và rất ổn định. Sức mua không tăng nên đa phần tiểu thương tại các chợ truyền thống không dám đẩy giá lên cao”. Tính đến thời điểm này, tại các siêu thị, sức mua có phần khả quan hơn do đang có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá. Theo đại diện các siêu thị, ngoài một số mặt hàng sữa nước, sữa bột, sữa đặc lần lượt tăng giá từ tháng 12-2011, sắp tới đây một số mặt hàng hóa mỹ phẩm đã và đang chuẩn bị tăng giá. 

Trước tình hình giá cả hiện nay, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, sức mua trong thị trường chưa tăng cao nên khó xảy ra tình trạng tăng giá. Tuy nhiên, trong thời gian tới nếu than, điện tăng giá thì không tránh khỏi tình trạng hàng tiêu dùng tăng giá đồng loạt. 
Chia sẻ