Nhiều chung cư mini không thể khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Nguyễn Ngân,
Chia sẻ

Khi những vi phạm về phòng cháy, chữa cháy được phát hiện và lực lượng chức năng yêu cầu bổ sung, đa phần các khu chung cư mini đều không thể khắc phục các hạng mục.

Từ ngày 31/3, những nhà trọ, chung cư mini không khắc phục và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động, theo Chỉ thị 19 do Thủ tướng chính phủ ban hành.

Hà Nội hiện có hơn 2.000 chung cư mini. Một tỷ lệ lớn trong số đó vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ và trật tự xây dựng. Thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn những cơ sở này khắc phục, nhưng thực tế vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Tấm biển thông báo chung cư mini có những vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Nhà để xe chưa có hệ thống báo cháy tự động, khu chung cư mini cũng chưa có hệ thống báo cháy tới từng gia đình, chưa có lối thoát hiểm thứ 2.

Khu vực nhà để xe, nguy cơ cháy cao nhất, chính quyền yêu cầu người dân không để xe ở đây, nhưng thực tế cư dân vẫn để.

Nhiều chung cư mini không thể khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1.

Hà Nội hiện có hơn 2.000 chung cư mini. Một tỷ lệ lớn trong số đó vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ và trật tự xây dựng.

Tất cả các tầng đều được cơi nới, ai cũng cố gắng đua ra một chút để nhà mình rộng thêm, không còn bất cứ khoảng không gian trống nào tiếp giáp với khu nhà bên cạnh. Một số người dân cho rằng nhiều giải pháp an toàn phòng cháy chính quyền yêu cầu là không cần thiết.

Tại một khu chung cư khác của phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, những tờ thông báo cũng được dán tại chung cư mini này. Tòa nhà 9 tầng 1 tum vi phạm về trật tự xây dựng đã xây từ cách đây 14 năm. Toàn nhà chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất cũng là cầu thang bộ.

Tổ liên gia của khu chung cư mini được thành lập, người dân tự mua thiết bị báo cháy bấm bằng tay đề phòng sự cố. Điểm chung của những chung cư mini vi phạm đều xây vượt tầng, chủ đầu tư hiện đã bán cho các cư dân qua các giấy tờ viết tay, chung 1 giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất.

Khi những vi phạm về phòng cháy, chữa cháy được phát hiện và lực lượng chức năng yêu cầu bổ sung, đa phần các khu chung cư này đều không thể khắc phục các hạng mục.

"Nhiều trường hợp đã ở khá ổn định trong thời gian dài. Việc di chuyển người dân ra khỏi chung cư mini với chính quyền là rất khó, bởi sắp xếp cho họ nơi ở mới không phải lúc nào cũng thực hiện được", bà Nguyễn Thu Trang (Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Làm thế nào để vừa đảm bảo an toàn tính mạng, vừa đảm bảo an sinh cho người dân ở chung cư mini đang là vấn đề lớn cho chính quyền các địa phương. Hàng nghìn chung cư mini là hàng chục nghìn người dân đang sinh sống ổn định, việc dừng hoạt động những chung cư mini này là việc rất khó thực hiện.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện mới chỉ có 10.000 nhà trọ, chung cư mini khắc phục hoàn toàn tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, trong khi tổng số nhà trọ, chung cư mini trên toàn thành phố là trên 37.000 cơ sở. Như vậy, vào ngày mai, hàng chục nghìn nhà trọ và chung cư mini sẽ đối diện với việc bị tạm dừng hoạt động hoặc dừng hoạt động.

Chia sẻ