Nhật Bản tưởng niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Hôm nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Số người tham gia buổi lễ chỉ bằng 1/10 so với các năm trước, do tình hình đại dịch COVID-19.

8h15, người dân thành phố Hiroshima dành 1 phút tưởng niệm những người đã thiệt mạng sau khi Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuống thành phố này. Vụ ném bom đã phá hủy hoàn toàn thành phố Hiroshima, cướp đi sinh mạng của 140.000 người.

Không dừng lại ở đó, ba ngày sau, Mỹ lại dội quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki. 70 nghìn người thiệt mạng. Lễ tưởng niệm là lời nhắc nhở về hậu quả thảm khốc của vũ khí nguyên tử.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhấn mạnh: "Nhật Bản sẽ kiên quyết duy trì 3 nguyên tắc phi hạt nhân, không sở hữu, không sản xuất và không cho phép nhập vũ khí hạt nhân vào nước này. Nhật Bản sẽ đi đầu trong nỗ lực quốc tế vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

75 năm sau các vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki, cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để giải trừ vũ khí hạt nhân, để một thảm kịch tương tự không bao giờ tái diễn.

Một số hình ảnh trong buổi lễ tưởng niệm:

 - Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm nhìn từ trên cao ở Hiroshima - Ảnh: Reuters

 - Ảnh 2.

Danh sách tên của những người chết trong chiến tranh được đại diện của các gia đình trao cho Thị trưởng thành phố Hiroshima Kazumi Matsui - Ảnh: Reuters

 - Ảnh 3.

Người tham gia bao gồm Thị trưởng Matsui thực hành giãn cách xã hội trong lúc mặc niệm - Ảnh: Reuters

 - Ảnh 4.

Người dân đốt nhang trước khi cầu nguyện cho nạn nhân vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

 - Ảnh 5.

Cầu nguyện cho nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945 - Ảnh: Reuters


Chia sẻ