Nhân viên nhiễm Covid-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh Nhật Bản

SONG HY,
Chia sẻ

Người phụ nữ phụ trách cung cấp đồ ăn cho các học sinh một trường tiểu học ở Ebetsu, Hokkaido (Nhật Bản) có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV).

Giới chức Ebetsu cho biết, tòa nhà của trường học sẽ được khử trùng trước khi học sinh tiếp tục trở lại trường vào ngày 25/2. Không có học sinh nào trong trường báo cáo về các triệu chứng ho hay sốt.

Theo Manichi, người phụ nữ bị nhiễm bệnh chịu trách nhiệm chia thức ăn trưa cho 194 học sinh tại một phòng dịch vụ thực phẩm của trường. Sau đó người này mang thức ăn tới cửa các lớp học từ lớp 2 tới lớp 4. Bà này đeo khẩu trang, gang tay và mặc áo khoác trắng khi làm việc.

Nhân viên nhiễm Covid-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh Nhật Bản - Ảnh 1.

Người phụ nữ có dấu hiệu bệnh hôm 13/2, nhưng vẫn đi làm vào ngày hôm sau. (Ảnh: Mainichi).

Người phụ nữ bắt đầu bị đau họng từ ngày 13/2, nhưng vẫn làm việc vào ngày hôm sau. Đến 15/2 người này mới đi gặp bác sĩ. Hai đồng nghiệp của bà được cho nghỉ để theo dõi sức khỏe.

Trong ngày 23/3, 12 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở Hokkaido, Chiba và Nagoya.

Hokkaido xác nhận một sinh viên khoảng 20 tuổi ở tỉnh này đang trong tình trạng nghiêm trọng và phải thở máy.

Theo SCMP, Nhật Bản cho tới nay ghi nhận 838 ca nhiễm Covid-19, 4 người thiệt mạng. Hầu hết các ca dương tính với virus được báo cáo từ du thuyền Diamond Princess. Tất cả các hành khách đều rời con tàu vào tuần trước sau 2 tuần cách ly và trở lại đất nước mình.

 - Ảnh 3.

Chia sẻ