Nhân viên giả vờ nhiễm Covid-19 khiến công ty "sập tiệm" 5 hôm

JJJ,
Chia sẻ

Anh Jeffrey Travis Long, 31 tuổi, ngụ ở South Carolina (Mỹ) - đã giả vờ nhiễm Covid-19 khiến công ty ngừng hoạt động 5 hôm liền.

Long vốn là tổng đài viên của Sitel Corporation, trụ sở chính ở Hạt Spartanburg. Anh này bị cáo buộc "gian dối, cố tình gây hoảng loạn trong thời điểm nhạy cảm".

Cụ thể hơn thì, anh Long đã làm giả giấy xét nghiệm của bệnh viện: "Dương tính với Covid-19".

Kết quả là cả khu văn phòng nơi Long làm việc phải đóng cửa 5 hôm để khử trùng.

Nhân viên giả vờ nhiễm Covid-19 khiến công ty "sập tiệm" 5 hôm - Ảnh 1.

Nội dung của giấy xét nghiệm giả như sau:

"Anh Long thân mến,

Tôi viết những dòng này theo yêu cầu, để giải thích cho việc anh vắng mặt tại chỗ làm trong những ngày gần đây.

Anh Long đã được xét nghiệm tại CGVAMC vào hôm 12/3/2010 - kết quả dương tính với virus Covid-19. Sau khi kiểm tra lại vào ngày 27/3, anh có thể đi làm trở lại.

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu anh cần thêm thông tin".

Chưa rõ vì động cơ gì mà anh Long lại bịa ra chuyện mình nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, gã đã bị cảnh sát tóm cổ vào hôm thứ 5 (ngày 19/3 vừa qua) vì tội giả mạo giấy tờ.

Nhân viên giả vờ nhiễm Covid-19 khiến công ty "sập tiệm" 5 hôm - Ảnh 2.

Anh Jeffrey Travis Long, 31 tuổi, tự bịa chuyện nhiễm Covid-19 để trốn làm

Trong buổi họp báo, Cảnh sát trưởng Hạt Spartanburg, ông Chuck Wright nói:

"Tôi không rõ phải mất bao nhiêu USD cho công tác khử khuẩn cả tòa nhà, nhưng tốn đấy, vài trăm USD có lẽ là không đủ.

Tất cả những gì tôi thấy là anh bạn này chỉ muốn trốn việc 2 tuần nhưng vẫn được trả lương. Bạn không thể làm trò này với mọi người được".

Bệnh viện trong câu chuyện của Long khẳng định: Họ không hề được tiếp nhận anh ta trong 2 tuần trở lại đây, chuyện xét nghiệm dương tính với Covid-19 cũng là bịa nốt.

Điều đáng trách ở đây là, Long vẫn mang danh "dương tính Covid-19" để đi đón con, khiến cả trường học của cháu trở nên hỗn loạn.

Sau khi phát hiện hành động trí trá của Long, Sitel Corporation đã đăng thông cáo trên đài WSPA-TV:

"Vào hôm 13/3, chúng tôi đã báo với chính quyền rằng 1 nhân viên ở Hạt Spartanburg đã tự cách ly sau khi được xác nhận dương tính với Covid-19.

Ngay sau thông báo đó, chúng tôi đã ngay lập tức di tản nhân viên và cho khử trùng toàn bộ tòa nhà.

Cho đến hôm nay, Cảnh sát trưởng Hạt Spartanburg tuyên bố rằng những thông tin trên là sai sự thật. Nhân viên của chúng tôi đã bịa đặt chuyện dương tính với Covid-19.

Dựa vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhân viên Jeffrey Travis Long đã bị bắt giữ, anh ta không còn là nhân viên của Sitel nữa.

Vào thời điểm này, chúng ta cần tập trung vào bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Nhân viên của Sitel ở Spartanburg sẽ trở lại làm việc vào ngày 18/3/2020".

Hành động của Long quả thật đáng trách, xin đừng bắt chước Long.

 - Ảnh 1.

Theo Unilad

Chia sẻ