Nhà chỉ có con nhỏ 14 tháng tuổi, chi tiêu gia đình của vợ chồng Sài thành tháng nào cũng hết 25 triệu, không biết cắt giảm khoản nào

Minh Anh,
Chia sẻ

Dù đang ở với bố mẹ vợ và nhà chỉ có 1 con nhỏ nhưng chi tiêu của gia đình trẻ này chưa tháng nào dưới 25 triệu đồng.

Khi nhắc tới chuyện chi tiêu tiết kiệm dưới 10-15 triệu/tháng cho gia đình 3-4 người, người vợ trẻ Nguyễn Thảo, 28 tuổi ở đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh không khỏi khâm phục. Dù đã khéo co lắm nhưng tổng chi tiêu hàng tháng của nhà chị Thảo luôn ở mức 25 triệu/tháng.

Theo chị Thảo tiết lộ, từ khi chị sinh con đầu lòng được 3 tháng thì vợ chồng chị bắt đầu về bên nhà ông bà ngoại ở để tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Thực tế, về nhà bà ngoại mức chi tiêu cũng như khi 2 vợ chồng chị ở riêng, thậm chí 1 vài khoản còn tiết kiệm được hơn so với trước.

Chị Thảo làm PR cho một công ty truyền thông lương tháng 15 triệu đồng.

Chồng chị Thảo kinh doanh đồ gia dụng bên ngoài, thu nhập tháng nhiều, tháng ít nhưng tháng nào cũng đưa vợ 15 triệu đồng.

Tổng thu nhập chị Thảo cầm mỗi tháng là 30 triệu.

Cụ thể, tháng nào chị Thảo cũng chi tiêu những khoản sau:

- Tiền nộp ông bà ngoại sinh hoạt phí: 5 triệu/tháng + 5 triệu tự mua sắm thêm

Sinh hoạt phí trong gia đình, ông bà ngoại chỉ nhất quyết lấy vợ chồng chị 5 triệu đồng/tháng. Tự thấy ít so với mức sinh hoạt của gia đình nên hàng ngày chị Thảo thường đi chợ mua sắm thêm. Phần mua sắm thêm này rơi vào khoảng 5 triệu nữa. Tổng sinh hoạt phí hết khoảng 10 triệu đồng.

Nhà chỉ có con nhỏ 14 tháng tuổi, chi tiêu gia đình của vợ chồng Sài thành tháng nào cũng hết 25 triệu, không biết cắt giảm khoản nào - Ảnh 2.

Sinh hoạt phí trong gia đình, ông bà ngoại chỉ nhất quyết lấy vợ chồng chị 5 triệu đồng/tháng. Tự thấy ít so với mức sinh hoạt của gia đình nên hàng ngày chị Thảo thường đi chợ mua sắm thêm. Ảnh minh họa.

- Tiền thuê giúp việc theo giờ: 2 triệu/tháng

Nhà chị Thảo vẫn thuê 1 giúp việc theo giờ để giúp những việc lặt vặt trong gia đình như lau nhà, rửa bát chén, nấu ăn. Giá tiền thuê là 2 triệu/tháng.

- Tiền cho con trai nhỏ: 4 triệu/tháng

Do có con nhỏ 14 tháng tuổi nên chị Thảo thường xuyên phải mua bỉm sữa, thực phẩm và hoa quả ăn dặm, quần áo, tiêm phòng đầy đủ cho con. Mỗi tháng tiền này khoảng 4 triệu đồng.

Nhà chỉ có con nhỏ 14 tháng tuổi, chi tiêu gia đình của vợ chồng Sài thành tháng nào cũng hết 25 triệu, không biết cắt giảm khoản nào - Ảnh 3.

Do có con nhỏ 14 tháng tuổi nên chị Thảo thường xuyên phải mua bỉm sữa, thực phẩm và hoa quả ăn dặm, quần áo, tiêm phòng đầy đủ cho con. Ảnh minh họa.

- Tiền chi tiêu lặt vặt cho vợ chồng chị Thảo: 4 triệu/tháng

"Đây là những khoản lặt vặt như ăn trưa, quần áo, giày dép, đối ngoại ở cơ quan của riêng 2 vợ chồng. Nhưng 1 tháng ngoài ăn trưa, mua sắm các thứ linh tinh cũng hết khoảng 3 triệu đồng. Nhiều khoản chồng mình còn tự lo, không phạm thu nhập chung nên mình còn không biết", chị Thảo nói.

- Tiền chi tiêu cuối tuần: 4-5 triệu/tháng

Thông thường cuối mỗi tuần, vợ chồng chị Thảo sẽ đưa con về nhà ông bà nội chơi. Tiền taxi 2 lượt hết khoảng 200 ngàn đồng. Tiền hoa quả mang về nhà nội khoảng 200 ngàn đồng.

"Nếu hôm nào ở lại ăn cơm thì đi chợ, nấu nướng cũng mất ít nhất 300-500 ngàn đồng. Hoặc tuần nào không về thì cho con đi TTTM hay khu vui chơi, cũng mất 1 khoản tương tự".

- Tiền đối ngoại: 2 triệu/tháng

Hầu như tháng nào nội ngoại cũng có việc như ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, đầy tháng, liên hoan… Vì thế trung bình cho khoản này nhà chị Thảo khoảng 2 triệu đồng/tháng.

- Tiền để dành đi du lịch mỗi năm: 2 triệu/tháng

Mỗi năm vì muốn gia đình được đi du lịch cùng nhau 1 lần ngoài chuyến du lịch ở công ty với đồng nghiệp nên chị Thảo vẫn tiết kiệm 1 khoản 2 triệu/tháng để dành cho chi phí này.

Nhà chỉ có con nhỏ 14 tháng tuổi, chi tiêu gia đình của vợ chồng Sài thành tháng nào cũng hết 25 triệu, không biết cắt giảm khoản nào - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Tổng chi tiêu: 25 triệu/tháng

"Tháng nào nhà mình cũng hết ít nhất tầm 25 triệu/tháng, chưa kể phát sinh bất thường. Cá nhân mình cũng ghi chép chi tiêu rất tỉ mỉ từng hạng mục trong tháng. Cứ tháng sau lên gân cắt được khoản này ở tháng trước thì lại phát sinh khoản khác. Nói chung nhiều lúc chính bản thân mình còn không biết nên cắt giảm khoản nào", chị Thảo kêu ca.

Chia sẻ