Nguyên nhân nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ ở TP.HCM khiến 1 phụ nữ, 2 trẻ em tử vong thương tâm

Thiên Kim,
Chia sẻ

Tại cơ quan chức năng, nghi phạm Phan Văn Quang (còn gọi là Cụt) bước đầu đã khai ra nguyên nhân vì sao gây nên sự việc phóng hỏa đốt phòng trọ cướp đi mạng sống của 3 người.

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt phòng trọ lúc rạng sáng khiến 1 phụ nữ, 2 trẻ em chết thảm, ngay sau khi bắt được nghi phạm Phan Văn Quang (còn gọi là Cụt, 55 tuổi, ngụ tỉnh Long An), công an đã tiến hành lấy lời khai đối tượng.

Bước đầu, Quang khai nhận hành vi dùng xăng phóng hỏa đốt nhà trọ tại đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) vào rạng sáng 12/6.

Quang cho rằng trước khi sự việc xảy ra, mình có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.D. (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Nhưng gần đây 2 người phát sinh mâu thuẫn. Bực tức, Quang định bụng sẽ phóng hỏa đốt phòng trọ để trả thù chị D.

Nguyên nhân nghi phạm phóng hỏa đốt phòng trọ ở TP.HCM khiến 1 phụ nữ, 2 trẻ em tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi mua xăng, rạng sáng 12/6 Quang đi xe máy đến trước phòng trọ của chị D. châm lửa đốt. Sau đó Quang bỏ xe, chạy bộ khỏi hiện trường rồi trốn về Tiền Giang. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít giờ sau đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Được biết, nghi phạm là đối tượng đã sống lang thang nhiều năm.

Trước đó như đã thông tin, vụ hỏa hoạn rạng sáng cướp đi sinh mạng của 3 người, bao gồm chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) tử vong do bị bỏng và ngạt khí.

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 1 người đàn ông đã châm lửa phóng hỏa đốt căn phòng trọ mà 3 nạn nhân đang ở.

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án này.


Chia sẻ