Nguồn cung thực phẩm tại các tỉnh lân cận TP.HCM tồn dư hàng trăm tấn

PV,
Chia sẻ

Sáng 11/9, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai Trần Lâm Sinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch, hiện tỉnh này đang có 3 nhóm nông sản dư thừa, nguy cơ khó tiêu thụ.

Bao gồm khoảng 50 tấn bưởi, 200 tấn cam, quýt, 800 tấn củ đậu, 1.000 tấn rau củ quả, 200.000 con gà lông trắng, 80.000 con vịt, 6.000 con dê, 300.000 con chim cút. Riêng thủy sản dư khoảng 1.000 tấn, trong đó có 800 tấn cá nước ngọt, 200 tấn tôm.

Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Dương Phạm Văn Bông cũng cho biết tỉnh này đang dư thừa khoảng 80 tấn dưa lưới, 70 tấn chuối và 30 tấn chanh không hạt. Đặc biệt, rau ăn lá đang dư thừa nhiều và gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Khó khăn nhất vẫn là tiêu thụ sản phẩm gà lông trắng và trứng gà do thị trường chững lại. Hiện mỗi ngày Bình Dương đang tồn hơn 2 triệu quả trứng gà và 200.000 quả trứng cút.

Người dân TP HCM vẫn phải mua thực phẩm giá cao trong khi nguồn cung từ các vùng tồn dư hàng trăm tấn - Ảnh 1.

Hàng trăm tấn thực phẩm, nông sản tồn đọng tại các địa phương cung cấp hàng cho TP.HCM do các chợ đầu mối vẫn chưa được mở lại. Ảnh minh họa

Từ 1/9 đến nay cũng có hiện tượng có sự ùn ứ bất thường của rau gia vị, có khả năng liên quan đến thông tin về chất EO trong mì ăn liền. Rau ngò gai, gừng, riềng cũng dư nhiều. 

Tuy nhiên chưa có thông tin chính thức nào cho thấy sự liên quan giữa chất EO và rau gia vị. Mặc dù giá cả nông sản tại vùng sản xuất xuống thấp và thừa ế như trên nhưng hiện tại người tiêu dùng TP HCM vẫn phải mua thực phẩm trên các chợ mạng với giá trung bình 30.000đ - 50.000đ/kg chưa kể ship (trung bình ship nội quận khoảng 30.000đ - 50.000đ), thịt heo trên dưới 200.000 đ/kg, cam 45.000đ/kg, dưa lưới 55.000đ/kg… giá tăng gấp đôi gấp ba so với trước dịch. 

Người dân TP HCM vẫn phải mua thực phẩm giá cao trong khi nguồn cung từ các vùng tồn dư hàng trăm tấn - Ảnh 2.

Trong khi đó, người tiêu dùng tại TP.HCM phải mua các mặt hàng này với giá cao. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân là do chợ đầu mối và chợ truyền thống vẫn chưa mở lại (mới mở lại một số ô vựa ở chợ Bình Điền, số lượng không đáng kể), TP HCM không cho giao hàng liên quận, tài xế phải xét nghiệm liên tục… nên nguồn hàng mặc dù rất dồi dào ở các tỉnh nhưng vào đến thị trường tiêu thụ thì vô cùng khó khăn và tốn nhiều chi phí.

Chia sẻ