Trong cái giá rét của Hà Nội những ngày giáp Tết Nguyên đán, ghé chợ hoa Quảng Bá để cảm nhận phiên chợ đặc biệt bán duy nhất một loại hàng hóa là hoa. Năm nay, nhiều tiểu thương cho biết sức mua hoa giảm hơn so với năm ngoái trong khi giá thành thì cao hơn.
Mỗi cân cá chép có giá giao động từ 220.000 – 250.000đ/kg (gần gấp đôi giá năm ngoái), tuy nhiên nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn hạn chế nhập số lượng lớn.
Tại Hà Nội, giá lợn hơi ở mức 51.000 đồng/kg nhưng ra đến chợ thì dao động từ 120.000 - 220.000 đồng/kg tùy loại.
Ngày 18/9, UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản về việc tổ chức điểm trung chuyển, tập kết hàng hóa tại Chợ đầu mối Hóc Môn.
Tại Hà Nội rau được bán với giá cao tại các chợ dân sinh và siêu thị. Thế nhưng về đến vùng trồng rau lớn như Ba Vì, Mê Linh lại rất rẻ. Nguyên nhân là do khi đến tay người tiêu dùng đã qua các kênh trung gian, bị "kênh giá" đến 4- 5 lần.
Sau khi TP HCM mở lại các chợ đầu mối thì nhu cầu tiêu thụ trái cây, rau củ quả đã tăng trở lại, giá nhiều loại bắt đầu khởi sắc sau chuỗi ngày ảm đạm.
Sáng 11/9, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai Trần Lâm Sinh cho biết, do ảnh hưởng của dịch, hiện tỉnh này đang có 3 nhóm nông sản dư thừa, nguy cơ khó tiêu thụ.
Ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức sẽ chuẩn bị mở lại trong thời gian tới sau khi thẩm định phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Sau thời gian dài sử dụng sản phẩm đã qua chế biến, nhu cầu thực phẩm tươi sống của người dân đang tăng cao. Trên cơ sở xem xét giải pháp an toàn trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ mở cửa chợ Bình Điền từ ngày 7/9.
Nhu cầu lương thực, thực phẩm của TPHCM đang giảm mạnh, và khả năng tự cung cấp của thành phố chỉ khoảng 10% thịt các loại và dưới 5% trứng. Tuy nhiên, vẫn còn nguồn cung tại các tỉnh như bổ sung nên vẫn đủ để cung cấp cho người dân.