Người thầy xây ước mơ cho học sinh vùng khó

Ngô Chuyên,
Chia sẻ

Tôi muốn trở thành một thầy giáo để truyền kiến thức, cảm hứng học tập và cũng như những giá trị của Toán học đến cho các thế hệ sau.

Đó là chia sẻ của thầy Bùi Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lãng – huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Thầy Bùi Văn Ngọc sinh ra ở huyện miền núi Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Từ nhỏ, thầy Ngọc đã thể hiện được tố chất học Toán của mình. Tốt nghiệp THCS, thầy Ngọc thi đậu vào lớp 10 chuyên Toán của Trường THPT chuyên Chu Văn An (tỉnh Lạng Sơn). Môi trường Trường chuyên đã giúp thầy Ngọc có cơ hội phát triển khả năng học toán của mình.

Tốt nghiệp THPT, với tình yêu Toán học cộng thêm được thầy giáo trong trường truyền cảm hứng thầy Ngọc đã quyết định thi khoa Toán trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

“Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản, mình muốn đem những kiến thức học được từ các thầy để truyền động lực, cảm hứng, đam mê cho mình cho các em khóa sau vì vậy ngành Sư phạm là phù hợp nhất giúp mình thực hiện được ước mơ đó”, thầy Ngọc chia sẻ.

Người thầy xây ước mơ cho học sinh vùng khó - Ảnh 1.

Thầy Ngọc cùng gia đình, hiện con trai thầy Ngọc cũng đang học lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Ảnh NVCC.

Sau khi đậu vào khoa Toán của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, để đến gần với ước mơ thầy Ngọc đã nỗ lực học tập, rèn luyện. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học thầy được về trường cũ công tác. “Tôi vẫn nhớ như in, tháng 9/2000 tôi vinh dự về nhận công tác tại trường THPT Chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn hạnh phúc, xúc động, lo lắng xen lẫn trong tôi không có gì diễn tả được”, thầy Ngọc kể lại.

Sau một thời gian giảng dạy, thầy Ngọc được nhà trường giao phụ trách chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi đi thi quốc gia môn Toán.

“Với những trọng trách vô cùng lớn, bản thân tôi rất áp lực, lo lắng vì mình còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy còn ít nhưng được các thầy động viên nên tôi mạnh dạn nghiên cứu, đồng hành cùng các em”, thầy Ngọc kể lại.

Để không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng của nhà trường, thầy Ngọc ngoài những giờ giảng trên lớp cố gắng truyền lửa hết mình; đêm về thầy lại nghiên cứu tài liệu, phương pháp giảng dạy, cũng như hướng dẫn cách học sinh học sao cho hiệu quả mà không áp lực.

Trời không phụ công của thầy, năm 2005, đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán do thầy Ngọc giảng dạy Toán có 2 học sinh đạt giải nhì; 2 học sinh đạt giải Ba và 1 học sinh đạt giải khuyến.

“Cả đêm hôm đó tôi đã không ngủ được vì sung sướng, ngoài ra khi học sinh thông báo kết quả thi kỳ thi vào đại học, rất nhiều học sinh đỗ cao niềm vui nhân đôi, đó là điều mà mỗi người thầy giáo đều mơ ước trong cuộc đời, món quà vô giá khi học sinh của mình đỗ đạt, thành công”, thầy Ngọc tâm sự.

Tháng 1/12/2021, thầy Ngọc được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Văn Lãng, một trường thuộc vùng biên giới cách thành phố 32 km; nơi đây đa số là học sinh người dân tộc thiểu số, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Theo đó, để truyền cảm hứng cho học sinh đến trường, gắn bó với con chữ thầy Ngọc và các đồng nghiệp của mình luôn làm sát sao, động viên, tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm để học sinh của mình nâng cao kiến thức, kĩ năng, phấn đấu học tốt để trở về xây dựng quê hương.

Người thầy xây ước mơ cho học sinh vùng khó - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức tại Trường THPT Văn Lãng. Ảnh NTCC.

Bên cạnh đó, thầy cũng luôn nhấn mạnh với các đồng nghiệp phải đồng hành, tâm sự, lắng nghe học trò để biết được các em đang gặp khó khăn ở đâu kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

“Học sinh ở vùng cao các em rất thiệt thòi, do vậy thầy cô chính là điểm tựa, xây dựng, vun đắp và định hướng ước mơ cho các em, để các em có động lực phấn đấu”, thầy Ngọc tâm sự thêm.

Bên cạnh đó, thầy cũng động viên các đồng nghiệp khi có học sinh bỏ học, các thầy cô giáo chủ nhiệm tìm hiểu nguyên nhân, đến nhà học sinh vận động quay lại trường. Nếu bỏ học vì gia đình kinh tế khó khăn, nhà trường sẽ tìm cách hỗ trợ, vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp…. “Không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến được trường”, thầy Ngọc nói.

Theo đánh giá của bà Hà Thị Khánh Vân – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn: “Thầy Bùi Văn Ngọc là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề đặc biệt trong giảng dạy cũng như công tác quản lý thầy luôn đổi mới, sáng tạo để học sinh có cơ hội phát triển được năng lực của bản thân, theo đuổi ước mơ của mình”.

Bà Vân cũng cho biết thêm, trước khi về Trường THPT Văn Lãng công tác, thầy đã có nhiều năm giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An, rất nhiều thế hệ học trò của thầy đã thành công. Đặc biệt, trong công tác đào tạo học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia thầy Ngọc rất tâm huyết và có rất nhiều học sinh giỏi quốc gia”.

Chia sẻ