Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng

Linh Phương,
Chia sẻ

Nhiều người khi nghe câu chuyện của người phụ nữ này chắc chắn sẽ phải thốt lên bà là một phụ nữ yêu mèo đến kì lạ.

Ai trong chúng ta cũng có một niềm đam mê riêng. Với nhiều người, niềm đam mê ấy là một động lực và có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ. Bà Lynea Lattanzio, 67 tuổi, sống tại California là một người người như thế. 

Nhiều người khi nghe câu chuyện của bà Lynea chắc chắn sẽ phải thốt lên bà là một phụ nữ yêu mèo đến kì lạ.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 1.

Suốt nhiều năm qua, bà Lattanzio đã nhận nuôi nhiều mèo đến mức dù chỉ sống một mình nhưng căn nhà với năm phòng ngủ cũng không đủ sức chứa cho bà và thú nuôi của mình.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 2.

Bà Lynea Lattanzio, 67 tuổi, sống tại California nuôi mèo như một sở thích cá nhân và đến giờ đã xây dựng được cả một "Vương quốc mèo" của riêng mình.

Bà Lattanzio cho biết, bà đã "phải lòng" thực sự với loài mèo kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cảm thấy quá cô đơn trong ngôi nhà rộng hơn 300m2, bà đã bắt đầu làm bạn với những con mèo và yêu mến chúng đến "phát nghiện" từ lúc nào không hay. 

"Nếu tính toán chính xác, tôi đã nuôi và sống cùng khoảng 28.000 con mèo từ khi bắt đầu cho tới bây giờ", bà Lattanzio cho biết.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 3.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 4.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 5.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 6.

Với tình yêu mèo mãnh liệt, bà đã lập ra hẳn một trung tâm bảo vệ động vật mang tên "Vương quốc mèo trên sông Kings" cho riêng mình. Dự án này nhằm cứu giúp những con mèo bị bỏ rơi, đi lang thang và cho chúng một môi trường sống đầy đủ tiện nghi, an toàn, khỏe mạnh. Những chú mèo ở đây sẽ được sống trong môi trường thiên nhiên thoải mái nhất với chủ trương "không chuồng, không xích, không bắt giết".

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 7.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 8.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 9.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 10.

Với số lượng mèo nhận nuôi ngày càng tăng lên, bà Lattanzio thậm chí đã phải chuyển đến một nơi rộng hơn để đảm bảo tất cả các con mèo đều có một ngôi nhà thoải mái nhất. Hiện nay, bà Lattanzio đang sống cùng khoảng 1.100 con mèo. 

Việc cho ăn cũng như chăm sóc cho tất cả không phải là một việc đơn giản. Bà và đội chăm sóc trong trung tâm phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Không chỉ vậy, số tiền bỏ ra mỗi ngày cũng không hề nhỏ. Được biết, bà Lattanzio đã từng nghiêm túc suy nghĩ đến việc bán cả căn nhà và nhẫn đính hôn để đủ tiền trang trải cho việc chăm sóc những chú mèo này.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 11.

Người phụ nữ nhận hơn 1.000 con mèo về làm thú cưng - Ảnh 12.

"Vương quốc mèo trên sông Kings" đã hoạt động hơn 21 năm nay với sự trợ giúp của gần 50 người khác mà không mảy may nghĩ đến tư lợi cá nhân.

Việc làm của bà Lattanzio chắc chắn đã khiến rất nhiều người yêu mèo cảm động. Hiện nay, trung tâm chăm sóc thu hút rất nhiều người yêu động vật đến làm tình nguyện viên và cơ sở vật chất cũng được cải thiện rất nhiều. Họ thường xuyên chăm nom, theo dõi những "đứa con" của mình như một thú vui hằng ngày.

(Nguồn: Lifebuzz)

Chia sẻ