Người phụ nữ mang thai chở con nhỏ ra cầu tự tử được công an giải cứu kịp thời

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ 36 tuổi đang mang thai chở theo con gái ra cầu với ý định tự tử thì được công an giải cứu kịp thời.

Ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an thị trấn Nam Đàn vừa kịp thời giải cứu 2 mẹ con có ý định nhảy cầu tự tử. Người phụ nữ hiện đang mang thai.

Người phụ nữ mang thai chở con nhỏ ra cầu tự tử - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang thai chở theo con nhỏ với ý định nhảy cầu tự tử.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn với chồng.

Theo đó, khoảng 8h15' sáng 26/12, chị Nguyễn Thị H.Y. (36 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) chở con gái Nguyễn Thị T. (13 tuổi) ra đứng trên cầu sông Đào (khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn) rất lâu, vẻ mặt buồn bã với ý định nhảy cầu tự tử.

Lúc này, một số người dân đi ngang thấy 2 mẹ con đứng trên cầu có nhiều biểu hiện bất thường nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Người phụ nữ mang thai chở con nhỏ ra cầu tự tử - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời thuyết phục 2 mẹ con.

Lực lượng Công an thị trấn Nam Đàn phối hợp cùng Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận 2 mẹ con để nói chuyện, thuyết phục người mẹ từ bỏ ý định tự tử.

Sau 20 phút thuyết phục, cả 2 mẹ con chị Y. được trấn an tinh thần, đồng ý theo xe công an trở về nhà.

Cũng theo ông Hải, cháu T. là con riêng của chị Y. Hiện chị Y. đang mang thai 2 tháng với người chồng hiện tại.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gần đây 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khiến chị Y. buồn phiền, nảy sinh ý định cùng con nhảy cầu tự tử. Rất may được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Chia sẻ