Người phụ nữ đổi tên vì nghiện Facebook

Vân Anh (Theo TIME),
Chia sẻ

Chỉ vì dùng nickname trên Facebook mà cuối cùng một người phụ nữ đã phải đổi tên thật trên toàn bộ giấy tờ để lấy lại tài khoản của mình.

Nhiều người thay tên đổi họ vì muốn trốn tránh pháp luật, vì muốn làm việc bí mật, nguy hiểm,… nhưng chắc không có ai muốn làm lại giấy khai sinh, chứng minh nhân dân (CMND),… vì Facebook. Vậy mà, một người phụ nữ 30 tuổi đã đổi tên vì nghiện Facebook.

Jemma Rogers, 30 tuổi, một nhân viên trị liệu tại Lewisham, London, đã đổi tên thật cho phù hợp với nickname trên Facebook, Jemmaroid Von Laalaa, sau khi cô bị khóa tài khoản vì dùng tên giả. Rogers lập tài khoản Facebook năm 2008. Cô dùng nickname để tránh những yêu cầu kết bạn không mong muốn. Nhưng gần đây, khi Facebook yêu cầu phải người dùng phải sử dụng tên thật, tài khoản của Rogers đã bị khóa. Nếu cô không đưa ra CMND phù hợp với tên trên Facebook, tài khoản sẽ khóa vĩnh viễn.
 
Jemma Rogers đổi tên thành Jemmaroid Von LaaLaa chỉ để mở lại tài khoản Facebook.

Rogers đã gửi email cho Facebook để giải thích. Cô năn nỉ, thậm chí còn chỉnh sửa ảnh thẻ ngân hàng để lừa Facebook nhưng đều không được. Tài khoản vẫn bị khóa. Cuối cùng, Rogers quyết định thay đổi họ tên, làm giấy tờ mới, thẻ ngân hàng mới, bằng lái xe mới hoàn toàn. “Tôi biết mình rất dại nhưng Facebook vô lý quá. Họ hoàn toàn có thể xác định được đó là một tài khoản Facebook của người dùng thật nhưng sử dụng nickname chứ. Tôi không thể ngờ là mình lại bị trừng phạt theo cách này.” – Rogers nói.

Thật không may, ngay cả giấy tờ với tên mới cũng không thể mở lại tài khoản Facebook của Rogers. Hiện Rogers vẫn chỉ nhận được lời hứa sẽ “xem xét” mở tài khoản. “Tôi bị khóa tài khoản trong năm tuần. Bây giờ tất cả hình ảnh, tin nhắn, những kỷ niệm quý giá đã mất sạch.” – Rogers nói. Và có thể, cô còn mất cả tên của mình.
 
Đến lúc này, dù đã đổi cả tên của mình, Rogers vẫn chưa mở lại được tài khoản.

Những trường hợp phát điên vì Facebook không phải là hiếm trên thế giới. Nghiện Facebook đang là một thực trạng đáng báo động, đặc biệt là ở người trẻ. 

Theo nghiên cứu và khảo sát mới nhất của hãng Nielsen, khoảng thời gian người dùng sử dụng để hoạt động trên mạng xã hội này là 5 giờ 12 phút, cao gấp nhiều lần thời gian dành cho các hoạt động thiết thực khác trong đời sống thật. Do đó, nghiện Facebook có thể khiến cho người dùng bỏ qua các hoạt động ngoài đời sống thật, chìm đắm trong mạng ảo. 

Nếu không dùng Facebook sẽ khiến người dùng cảm thấy chán nản, trống rỗng, ở mức độ nào đó có thể gây trầm cảm, ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Do đó, hãy tập trung vào các mặt tích cực của Facebook nếu nó đang giúp bạn học tập, làm việc hiệu quả, nhưng nếu bạn đang bị phụ thuộc vào Facebook và cảm thấy tốn quá nhiều thời gian vô bổ cho nó thì hãy tránh xa Facebook càng sớm càng tốt.

Chia sẻ