Người nhà dẫn đến thầy lang “dỏm” cắt lễ trị đau chân, bé trai 9 tuổi suýt mất mạng

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Thấy chân trái đứa bé đột nhiên sưng to, đau nhức kèm sốt cao, người nhà liền dẫn đi cắt lễ để nặn máu độc ra ngoài. Tuy nhiên bệnh không hết mà ngày một nặng nề, chân tiếp tục sưng phù, nhiễm trùng và vô cùng đau nhức.

Trường hợp trên là của bé M.T (9 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). T. được người nhà đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng sốt cao, chân trái sưng to, căng cứng, tấy đỏ, đau nhức dữ dội, không thể đi lại được.

Theo lời kể của người nhà, trước khi nhập viện một tuần, chân trái T. đột nhiên sưng to, đau nhức kèm sốt cao. Người nhà đã đưa bé đi cắt lễ để nặn máu độc ra ngoài điều trị đau chân. Nhưng sau cắt lễ, tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng, chân trái sưng to, không giảm sốt, đau nhức nhiều. Tiếp tục đưa bé đến cơ sở y tế gần nhà khám và uống thuốc nhưng không hiệu quả, người nhà hốt hoảng chuyển bé đến BV cấp cứu.

Người nhà dẫn đến thầy lang “dỏm” cắt lễ trị đau chân, bé trai 9 tuổi suýt mất mạng - Ảnh 1.

Chân bé T. sưng phù, đau nhức và không thể đi lại được sau khi cắt lễ.

Tại BV, sau thăm khám và kiểm tra lâm sàng, BS chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tấy cẳng chân trái, theo dõi nhiễm trùng huyết, cần nhanh chóng phẫu thuật tránh nguy cơ hoại tử chi.

Ekip điều trị tiến hành gây mê, rạch da trên xương chày nơi tụ mủ nhiều, thấy mủ trắng đục trào ra rất nhiều kèm nhiều mô hoại tử. Các BS tiếp tục cắt lọc, nạo viêm, khoang xương, tháo mủ, dẫn lưu liên tục để thoát mủ và giảm áp lực trong tủy xương. Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi dần ổn định.

Người nhà dẫn đến thầy lang “dỏm” cắt lễ trị đau chân, bé trai 9 tuổi suýt mất mạng - Ảnh 2.

Các BS tiến hành phẫu thuật, phát hiện ở chân bệnh nhi có rất nhiều mủ.

Người nhà dẫn đến thầy lang “dỏm” cắt lễ trị đau chân, bé trai 9 tuổi suýt mất mạng - Ảnh 3.

Sau mổ, tình trạng bé T. đã ổn định.

BS.CKII. Phan Văn Tiếp, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi chia sẻ, việc cắt lễ cho trẻ để điều trị đau nhức theo dân gian rất dễ dẫn đến nhiễm trùng máu. Khi điều trị sai cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại những biến chứng nặng nề.

"Hiện nay ở một số địa phương, người dân vẫn còn áp dụng phương pháp véo lên chỗ da cần lễ rồi dùng dao hoặc kim, mảnh thủy tinh để rạch một vết nhỏ và nặn máu vài lần (cắt lễ) hoặc đắp thuốc không quy ước để chữa bệnh. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm vì nó luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh viêm gan, HIV và còn gây chảy máu không cầm, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử chi, xuất huyết não… nguy cơ tử vong cao nếu không được cứu chữa kịp thời. Cách tốt nhất là nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị" – BS Tiếp cảnh báo người dân.

Chia sẻ