'Người hùng' Croatia tiễn đội Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn

An Thanh,
Chia sẻ

Sự nghiệp dần 'lên hương' và một cô vợ nổi tiếng, thủ thành Livakovic đang là cái tên được quan tâm bậc nhất hiện tại.

Trước World Cup 2022, có lẽ người ta không biết đến Dominik Livakovic quá nhiều. Tuy nhiên sau World Cup, đây chắc hẳn là một cái tên "cực sốt" trên thị trường chuyển nhượng.

Đêm qua (9/12), Croatia đã vượt qua Brazil ở Tứ kết World Cup 2022 bằng những loạt luân lưu cân não. Cũng giống như kịch bản ở trận 1/8 gặp Nhật Bản, Croatia đã vượt qua ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhờ công của thủ thành Dominik Livakovic.

Trong trận đấu, anh đã cản phá nhiều cơ hội của những chân sút lừng danh phía Brazil thì ở loạt trận luân lưu, anh lại thể hiện càng rõ nét. Kết quả, Livakovic trước khung thành khiến cho Brazil không thể sút trúng đích 2 quả 11m, gặp thất bại và về nước.

"Người hùng" tiễn Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn với nàng richkid sang chảnh lừng danh cả nước - Ảnh 1.

Thủ môn giúp Croatia "đoạt vé" Bán kết thành công.

Bắt đầu nổi lên một cách rõ nét sau khi cản phá 3 quả sút luân lưu của đối thủ Nhật Bản, Livakovic hiện tại đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất World Cup 2022. Đương nhiên, những thông tin bên lề xoay quanh cầu thủ này cũng được tìm kiếm ráo riết.

Thủ môn này sinh năm 1995, hiện đang thi đấu cho CLB Dinamo Zagreb (Croatia).

Livkovic xuất thân trong một gia đình khá tên tuổi và coi trọng giáo dục. Cha anh từng giữ chức vụ thư ký trong Bộ xây dựng Croatia. Ông nội anh là bác sĩ nổi tiếng. Mẹ của Livakovic cũng được biết đến là người nhà của một tuyển thủ nổi danh Croatia. Hồi tháng 6 vừa qua, Livakovic đã kết hôn với cô bạn gái lâu năm Helena tại nhà thờ St.Stosija ở Zadar. Đây là một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông nước này.

"Người hùng" tiễn Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn với nàng richkid sang chảnh lừng danh cả nước - Ảnh 2.

"Người hùng" tiễn Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn với nàng richkid sang chảnh lừng danh cả nước - Ảnh 3.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 6/2022.

Vợ của Livakovic có bằng thạc sĩ tại Khoa Công nghệ dệt may ở một trường đại học châu Âu.

Được biết, Helena là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng ở đất nước Croatia. Hơn nữa, cô cũng là một richkid thứ thiệt và không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống giàu có của mình với đồ hiệu, xe sang, đi du lịch khắp nơi và tận hưởng các dịch vụ sang chảnh bậc nhất.

Hơn nữa, Helena cũng là một tay chơi đồ hiệu sành sỏi và hay khoe khéo trên trang cá nhân.

Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh.

Được biết, vợ thủ thành 27 tuổi có niềm yêu thích lớn với bộ môn trượt băng và hiện tại vẫn tham gia chơi môn thể thao này.

Cặp đôi Helena và Livakovic quen nhau từ năm 2016. Kể từ đó, họ đã bắt đầu gắn liền "như hình với bóng".

Đến đâu, họ cũng gắn bó với nhau mật thiết và không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Theo báo chí Croatia, Helena là một nhà thiết kế thời trang nổi danh, song với chuyện tình cảm cô lại lựa chọn cách sống kín đáo, không khoe khoang phô trương và cũng không thích nhắc đến nó trên báo chí hay mạng xã hội.

Chỉ có điều, lúc nào Helena cũng đồng hành cùng chồng trong các chuyến thi đấu, dù gần hay xa. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài sau khi đội bóng của chồng chiến thắng. Đây chính là sự ủng hộ mà có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được từ cô bạn đời của mình.

Có một điểm nổi bật trong chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi này chính là sở thích đi du lịch. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, bất cứ kỳ nghỉ nào thì Livakovic và vợ cũng tiến hành các chuyến đi đến khắp nơi trên thế giới cùng nhau.

Kể cả không có thời gian để đi xa, đôi vợ chồng này cũng sẽ đi đến những địa điểm du lịch trong nước hoặc ngay trong thành phố. Có thể nói rằng, đam mê du lịch cũng là một điều kết nối cho cặp đôi này.

"Người hùng" tiễn Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn với nàng richkid sang chảnh lừng danh cả nước - Ảnh 6.

"Người hùng" tiễn Brazil về nhà và cuộc hôn nhân viên mãn với nàng richkid sang chảnh lừng danh cả nước - Ảnh 7.

Cặp đôi này được coi là "kiểu mẫu" trong làng bóng đá Croatia.

Helena từng chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng: "Chúng tôi đều là người hướng nội, chỉ có một nhóm bạn nhỏ thân thiết. Chúng tôi dành nhiều thời gian với chó cưng Cruz, cùng nhau đi dạo. Khi rảnh rỗi, chúng tôi trở về quê hương Zadar của anh ấy và đôi khi cũng có những chuyến đi ngắn ngày khác".

Tại World Cup 2022, Helena cũng đồng hành với chồng trong các trận đấu. Cô liên tục đăng tải những story chia sẻ niềm vui khi chồng đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận và không giấu nổi sự tự hào của mình.

Chia sẻ