Người giúp việc bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở Hà Nam khai gì tại cơ quan công an?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, bà H. khai nhận vì bực tức nên trước đó đã 2 lần bạo hành cháu bé, trong lúc đang đánh bé thì phát hiện mẹ của bé về nhà.

Sáng 24/11, bà H. đã thừa nhận tại cơ quan công an về hành vi bạo hành cháu bé 2 tháng tuổi của mình và cho biết, vào ngày 20/11 bà H. đã 2 lần đánh cháu bé, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều.

Clip: lời khai của người giúp việc tại cơ quan công an (nguồn: Công an nhân dân)


"Tầm 8h30 đến 9h30 thì mẹ nó về. Buổi chiều tầm 4h30 đến 5h30. Cháu nó khóc tôi không dỗ được, có những công việc bức xúc", bà H. khai nhận hành vi đánh cháu bé.

Người giúp việc bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở Hà Nam khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Bà H. ân hận nói về hành vi của mình

Trả lời câu hỏi của cảnh sát về hành vi liên tục tung cháu bé lên (đoạn clip đang xôn xao trên mạng xã hội), bà H. cho biết sự việc diễn ra vào buổi chiều ngày 22/11 (đây là hành vi bị mẹ của bé bắt quả tang trong lúc tình cờ mở điện thoại xem camera). Bà H. cho rằng bé cháu bé khóc nên bà bế lên dỗ cho cháu đi ngủ để còn đi làm việc.

"Nhưng mà tôi bực mình, với lại đầu óc không bình tĩnh nữa", bà H. nói.

Bà H. cũng cho biết, hàng ngày công việc chính của bà chỉ chăm sóc cháu bé là chính. Ngoài ra, mỗi khi chủ nhà đi làm về thì bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nhưng vì muốn cho mọi việc sớm sủa nên bà dỗ cháu bé ngủ để làm những việc dọn dẹp trên.

Người giúp việc bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở Hà Nam khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 2.

Nơi xảy ra sự việc

Trước đó, chiều 23/11, cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị H (58 tuổi, quê ở Nam Định) để làm rõ về hành vi bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi.Liên quan đến vụ việc, sáng 24/11, chị N.T.P mẹ của cháu bé cho PV biết, sáng hôm qua (23/11) chồng của bà H. cùng hai người thân trong gia đình đã đến gia đình chị P. để tìm gặp nhưng do thời điểm này anh chị đưa cháu bé đi bệnh viện kiểm tra nên đã không tiếp xúc. Sau đó những người này đã quay lại và xin lỗi, hỏi thăm sức khỏe cháu bé.

Theo quan điểm của gia đình chị P. hiện tại vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ nên gia đình sẽ giải quyết theo hướng pháp luật.

Cũng liên quan đến sự việc, sáng 23/11, ngay sau khi vừa đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe về đến nhà. Anh A. cho chúng tôi biết, gia đình rất mệt mỏi và đang bận rộn kể từ khi sự việc được phát hiện. Theo anh A. kế quả chụp CT cắt lớp thì chưa phát hiện cháu bé bị ảnh hưởng đến não, tuy nhiên các bác sĩ yêu cầu gia đình theo dõi về vấn đề tâm lý của cháu thường xuyên vì sợ cháu bị sang chấn.


Chia sẻ