Người dân xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" và sự thực phía sau khiến nhiều người xúc động

HẠ VŨ, CLIP: KINGLIVE,
Chia sẻ

Giữa lúc cửa khẩu biên giới Việt Trung vẫn chưa được thông quan, hàng ngàn tấn nông sản vẫn mắc kẹt ở biên giới cũng như chưa thu hoạch. Đầu ra của nông sản đang là thách thức lớn đối với người nông dân. Trong bối cảnh đó, nhiều cá nhân và tổ chức xã hội đã có hành động đứng ra giải quyết một phần khó khăn cho người nông dân.

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus  Covid-19 gây ra (nCoV tên cũ) nhiều mặt hàng nông sản của nước tra không thể xuất khẩu qua Trung Quốc, gây nên tình trạng ứ đọng tại các cửa khẩu. Trước tình hình đó, người nông dân buộc phải tìm mọi cách để tiêu thụ. Bán tháo thậm chí đổ bỏ bởi số lượng nông sản quá lớn, không thể tiêu thụ hết.

Nhận thấy được những khó khăn chồng chất của người nông dân giữa tình hình hiện tại, các cá nhân, tổ chức đã đứng ra thực hiện một loạt "phong trào" giải cứu nông sản cho người nông dân.  

CLIP: Người dân TP. HCM xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" .

Theo quan sát của phóng viên, những ngày này, trên các tuyến đường ở TP. HCM, dưa hấu được bày bán đầy đường với giá rẻ như cho, chỉ từ 3.000 - 6.000/kg. Thấu hiểu nổi khó khăn của người dân, phong trào giải cứu thanh long, dưa hấu... đã nhanh chóng lan rộng và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Người dân xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" và sự thực phía sau khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2.

Các cá nhân, tổ chức cùng nhau kêu gọi "giải cứu" nông sản cho người nông dân.

Một người dân  tại Q.5, TP. HCM đã tự bỏ tiền túi mua 10 tấn dưa hấu với giá 4.000 đồng/kg, đủ để nông dân có lời và thuê xe chở từ Gia Lai về TP. HCM, phát miễn phí cho người dân. Mỗi người sẽ nhận được nhận 2 quả dưa. 

Người dân xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" và sự thực phía sau khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3.

Mọi người tập trung rất đông để nhận dưa hấu "miễn phí" từ các cá nhân thua mua về.

Cũng ủng hộ phong trao giải cứu nông sản, một cửa hàng trà sữa ở quận Bình Thạnh (TP. HCM), thay vì mua dưa về tặng lại thì cửa hàng này đã ép hết chỗ dưa thu mua để lấy nước và phát miễn phí cho người đi đường. 

Người dân xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" và sự thực phía sau khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4.

Bằng cách này hay cách khác, các cá nhân, tổ chức đều tìm cách ủng hộ người nông dân qua giai đoạn khó khăn.

Tại Hà Nội, phong trào giải cứu lan rộng mạnh mẽ tới các tổ chức xã hội. Ngày 11/2 vừa qua, đại sứ quán Quatar đã thu mua 4 tấn dưa hấu của nông dân miền Trung và tổ chức phát miễn phí cho người dân.

Cũng trong sáng 12/2, đại sứ Kuwait cũng tổ chức phát dưa hấu miễn phí nhằm ủng hộ người trồng dưa không xuất khẩu được do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Giữa lúc các cửa khẩu vẫn chưa thể thông quan, hàng hóa, đặc biệt là nông sản vẫn chưa được xuất qua biên giới, những phong trào "giải cứu" như vậy phần nào giúp đỡ người nông dân qua giai đoạn khó khăn.

Người dân xếp hàng nhận dưa hấu "miễn phí" và sự thực phía sau khiến nhiều người xúc động - Ảnh 7.

Chia sẻ