Người dân TP.HCM và Đồng Nai đang có tuổi thọ cao nhất cả nước

PV,
Chia sẻ

Người dân Đồng Nai, TP.HCM có tuổi thọ trung bình giai đoạn 2016-2020 cao nhất cả nước. Trong khi đó người dân các tỉnh Lai Châu, Kon Tum, Hà Giang đang ở mức thấp nhất cả nước.

Theo thông tin từ Zing, Tổng cục Thống kê cho biết trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, người dân ở 5 địa phương có tuổi thọ trung bình trong giai đoạn 2016-2020 ở mức cao là Đồng Nai, TP.HCM (cùng 76,5 năm); Bà Rịa - Vũng Tàu (76,4 năm); Đà Nẵng (76,1 năm) và Tiền Giang (75,9 năm).

Địa phương có số tuổi thọ của người dân ở mức thấp là Lai Châu, Kon Tum, Hà Giang, Điện Biên và Quảng Trị.

Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi trẻ cũng thông tin, nhìn chung tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của các địa phương trong giai đoạn 2016-2020 tăng dần qua các năm.

 - Ảnh 1.

Nhìn chung tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của các địa phương tăng dần qua các năm

Trong đó có 56 địa phương tuổi thọ trung bình năm 2020 cao hơn năm 2016, có 3 địa phương tuổi thọ người dân không thay đổi và 4 địa phương có mức tuổi thọ trung bình của người dân giảm.

Những địa phương có tuổi thọ trung bình không thay đổi hoặc giảm có nguyên nhân chủ yếu do biến động mạnh về cơ cấu dân cư trên địa bàn, thể hiện rõ ở tỉ suất nhập cư, xuất cư cao trong giai đoạn 2016 - 2020.

Hầu hết những địa phương người dân có tuổi thọ trung bình tăng cao trong giai đoạn 2016-2020 là những địa phương trước đây có tuổi thọ trung bình thấp, chủ yếu là các tỉnh miền núi, vùng cao.

Trong đó tuổi thọ trung bình của người dân Hà Giang tăng từ 67,5 tuổi vào năm 2016 lên 68,4 tuổi vào năm 2020, tăng trung bình 0,9 năm.

Cùng khoảng thời gian 2016 - 2020, tuổi thọ trung bình người dân ở Điện Biên tăng từ 67,5 tuổi lên 68,4 tuổi; tỉnh Đắk Nông tăng từ 70,3 tuổi lên 71 tuổi; tỉnh Lào Cai tăng từ 68,8 tuổi lên 69,3 tuổi; Lâm Đồng tăng từ 72,8 năm lên 73,3 năm; tỉnh Gia Lai tăng từ 69,6 tuổi lên 70,1 tuổi.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, do tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh tăng nên chỉ số sức khỏe người dân của các địa phương giai đoạn 2016-2020 đều đạt khá cao.

Kết quả tính toán và phân tích HDI cả nước giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy nhờ đạt được sự gia tăng liên tục qua các năm, Việt Nam từ nhóm các nước có chỉ số HDI trung bình đã gia nhập nhóm các nước có chỉ số HDI đạt mức cao trong những năm 2019 - 2020.

Theo đó, thứ hạng của Việt Nam trong danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ thế giới đã tăng từ vị trí 118 (năm 2018) lên vị trí 117 (năm 2019) và có thể còn tiếp tục cải thiện trong năm 2020, khi Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cập nhật bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người toàn cầu mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, chỉ số HDI của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 vẫn bộc lộ một số vấn đề cần xử lý, khắc phục. Mức độ tăng và tốc độ tăng HDI của cả nước và hầu hết các địa phương đều thấp.

Theo Zing, các chỉ số cho thấy cần một hệ thống giải pháp đồng bộ và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; đặc biệt là giải pháp tăng cường dịch vụ y tế, giáo dục vì các lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến phát triển con người.

Trong y tế, cần tập trung nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và y tế gia đình. Trong giáo dục, cần nhanh chóng khắc phục tình trạng số năm đi học kỳ vọng đang ở mức thấp và tăng chậm hiện nay.

Còn trong lĩnh vực kinh tế, dù đã được kiềm chế, lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam vẫn ở mức cao; cần có giải pháp vĩ mô ổn định giá trị đồng nội tệ.

Chia sẻ